“Bí quyết trường thọ” không hoàn toàn nằm ở ăn uống và vận động

18/03/16, 08:00 Dưỡng sinh, Sức khỏe

Bên cạnh những vấn đề cần đào sâu tìm hiểu trong nghiên cứu về lão hóa của 3 nhà khoa học đạt giải Nobel năm 2009, người ta đã phát hiện ra một sự thật rất hiển nhiên rằng “bí quyết trường thọ” nằm trong chính “trái tim” của mỗi người.

Tiến sĩ sinh học phân tử Elizabeth Blackburn. (Ảnh: UCSF)

Nobel y học 2009 được trao cho 3 nhà nhà khoa học nữ gồm: Elizabeth Blackburn – giáo sư sinh học và sinh lý học của Đại học California, Mỹ; Carol W. Greider – giáo sư di truyền và sinh học phân tử Đại học Y khoa John Hopkins và Jack W. Szostak – giáo sư di truyền của Đại học Y khoa Harvard, Mỹ. Họ là những người đầu tiên phát hiện telomerase, một enzym có nhiệm vụ giữ cho các nhiễm sắc thể không bị lão hóa. Nói cách khác, telomerase có thể kéo dài tuổi thọ của con người.

Telomerase bắt đầu hoạt động khi con người còn ở dạng bào thai – giai đoạn mà các tế bào phân chia cực nhanh. Từ 4 đến 5 tuổi, telomerase gần như ngừng hoạt động. Điều đó có nghĩa là nhiễm sắc thể sẽ thoái hóa theo thời gian, khiến các tế bào già đi và cuối cùng ngừng phân chia. Hậu quả là chúng ta sẽ chết vì già. Tuy nhiên nhờ có telomerase nên các tế bào chẳng những không chết mà còn sinh sôi theo từng ngày.

Theo AP, Blackburn, Szostak và Greider đã có bằng chứng để khẳng định rằng, nếu chúng ta đưa được telomerase vào tế bào thì tuổi thọ của con người sẽ kéo dài vô thời hạn.

Nghiên cứu của 3 nhà khoa học trên còn khá nhiều rủi ro cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn, chẳng hạn như hậu quả của việc các tế bào ung thư cũng sẽ không bị lão hóa và được nhân bản liên tiếp.

Tuy nhiên, nghiên cứu của họ đã nói lên một điều rằng nhân tố kéo dài tuổi thọ không hoàn toàn nằm ở chế độ ăn uống và vận động. Và thực tế cũng cho thấy yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng 100% đến tuổi thọ.

Ví dụ, cụ Batuli Lamichhane 112 tuổi (Nepal) chia sẻ bí quyết sống thọ của mình là hút 30 điếu thuốc lá mỗi ngày suốt 95 năm. Tất nhiên bà khuyên chúng ta nên tránh xa “thuốc lá thương mại” mà thay vào đó sử dụng loại thuốc địa phương có tên “beedis” được cuốn trong lá tendu, một cây thuộc họ thị.

Ngoài thuốc lá, người phụ nữ 112 tuổi tin rằng còn có những bí mật khác kéo dài tuổi thọ. “Con người ngày nay quá căng thẳng. Những ai không làm việc hoặc nhàn rỗi ở tuổi trung niên sẽ không sống thọ. Bạn phải hoạt bát và thoải mái mới được. Hãy luôn hạnh phúc và bạn sẽ sống lâu”, Batuli kết luận.

Theo một cuộc khảo sát về các nhân tố giúp con người kéo dài tuổi thọ, người ta đã đưa ra kết luận rằng nếu muốn sống trên 100 tuổi, thì chế độ ăn uống hợp lý chiếm 25%; các mặt khác chiếm 25%; vai trò của sự cân bằng tâm lý chiếm 50%.

Hãy giữ cho trạng thái tâm lý được cân bằng vì “áp lực” sẽ gây tổn hại cho cơ thể

“Hoàng Đế nội kinh” có ghi: “Bách bệnh sinh vu khí dã. Nộ tắc khí thượng, hỉ tắc khí hoãn, bi tắc khí kết, kinh tắc khí loạn, lao tắc khí háo…”, tức là bách bệnh sinh ra là do khí, tức giận chính là khí nghịch xung lên, vui vẻ khiến khí trì trệ, đau thương làm khí ngưng kết, kinh sợ dẫn đến loạn khí, phiền muộn gây tổn thất khí …

Cho nên y bệnh không tách rời y tâm, vì tâm thái, tình cảm chính là dấu hiệu của các bệnh chứng.

Y học hiện đại cho thấy: trong số bệnh nhân ung thư, xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, loét dạ dày tá tràng, kinh nguyệt không đều, có đến 65% – 90% người mắc trầm cảm và áp lực tâm lý liên quan.

“Mục tiêu” là động lực để kích thích sự sống

Xác định mục tiêu cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Nghiên cứu mới cho thấy “ý thức về mục tiêu sống” ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe, bởi nếu việc theo đuổi mục tiêu trong cuộc sống sẽ quyết định trạng thái tâm trí của một người, từ đó xác định tình trạng sinh lý của họ.

Các nhà khoa học Anh đã tiến hành khảo sát một nhóm người ở độ tuổi 40- 90 tuổi trong 7 năm, kết quả cho thấy: Những người không có mục tiêu sống có số bị bệnh chết hoặc tự sát cao gấp đôi, số lượng mắc bệnh tim mạch và xuất huyết não cũng vậy.

Hơn nữa, y học từ lâu đã biết rằng sau khi nghỉ hưu, họ đột nhiên mất đi mục tiêu cuộc sống, sức khỏe thể chất và tâm thần suy giảm mạnh.

Tại sao như vậy? Bởi mục tiêu duy nhất của họ hiện tại là cái chết. Như thế, tiềm ẩn trong ý thức bản thân, họ đã lên giây cót cho cơ chế tự hủy, lặng lẽ bắt đầu khiến cơ thể lâm vào tình trạng tồi tệ hơn.

Do đó, sống có mục tiêu là tâm thái cần có để kéo dài tuổi thanh xuân.

Việc “giúp đỡ người khác” cũng có tác dụng trị liệu?

page
Giúp đỡ người khác là một liệu pháp trị liệu. (Ảnh: Internet)

Vua dầu mỏ Rockefeller, Hoa Kỳ, sau một thời gian ngắn tận hưởng niềm vui giàu có đã nhận ra sự suy kiệt của cơ thể. Ông đào sâu suy nghĩ rồi quyết định để dùng tiền để tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người không may mắn trong cuộc sống. Điều này khiến ông cảm thấy đặc biệt thoải mái, nhẹ nhõm. Kỳ lạ hơn, sức khỏe cũng từ từ chuyển biến tốt.

Một trường hợp khác là ông Thiệu Dật Phu (1907-2014), thọ 107 tuổi, một doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực giải trí tại Hồng Kông, đồng thời cũng là một nhà từ thiện. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí châu Á. Ông còn sáng lập giải thưởng Thiệu Dật Phu, với quỹ ngân sách lên đến 5.000 triệu đô-la Hồng Kông.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng giúp đỡ người khác “về chất”, có thể làm giảm tỷ lệ tử vong 42%; số khác hỗ trợ tinh thần, làm cho tỷ lệ tử vong giảm 30%.

Vậy phải chăng:

Thanh xuân thường làm bạn với người lương thiện.

Và tại sao như vậy?

Một nhà nghiên cứu y khoa Mỹ muốn hiểu vấn đề này, ông đã thực hiện một nghiên cứu:

Giúp đỡ người khác, tại sao lại có tác dụng chữa bệnh? Bởi với những người thường xuyên làm việc tốt, nội tâm của họ thường tạo ra một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Điều này làm giảm mức độ của hormone gây căng thẳng, thúc đẩy việc tiết ra các “hormone có lợi”.

Các chuyên gia dịch tễ học tâm thần thậm chí còn nói: “Phát triển thói quen giúp đỡ người khác là phương thuốc giúp phòng ngừa và điều trị chứng trầm cảm”.

Bí mật đầu tiên của sự trường thọ là sự hài hòa trong gia đình

Gia đình hòa thuận. (Ảnh: Internet)

Tại Georgia, Hoa Kỳ có một người nông dân đã sống 132 năm và 91 ngày. Khi bà được 130 tuổi, một phóng viên hỏi bà về bí quyết sống lâu, bà trả lời: “Đầu tiên là gia đình hòa thuận”.

Nước Mỹ có 2 vị giáo sư tâm lý học suốt 20 năm nghiên cứu đã phát hiện: các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đầu tiên là “các mối quan hệ”. Họ nhận định rằng: các mối quan hệ có thể quan trọng hơn so với các loại trái cây, rau quả, thường xuyên tập thể dục và việc kiểm tra y tế thường xuyên.

Một bác sĩ tâm thần khác người Mỹ trong theo dõi và khảo sát “Mối quan hệ giữa trái tim và tính cách” trong 25 năm cho thấy: người có lòng dạ nhỏ mọn, coi trọng danh lợi, cảm xúc căm thù người khác mạnh mẽ, thì tỉ lệ tử vong cao tới 14%; trong khi người có lòng dạ khoáng đạt, lấy việc giúp người làm niềm vui, tính cách hiền hoà, sẽ có tỉ lệ tử vong chỉ là 2,5%; tỉ lệ mắc các bệnh tim mạch cũng giảm 5 lần.

Phân tích các nguyên nhân, ông nói: “Hậu quả của các mối quan hệ bất hòa là sự lấp đầy cảm giác bực tức, oán giận, thù địch; và việc bất mãn thường xuyên sẽ gây ra trạng thái kích thích thần kinh giao cảm, tăng bài tiết hormone Adrenaline và chất gây căng thẳng khác”.

Tháp nhu cầu của Maslow. (Ảnh: Internet)

Hơn nữa, mỗi cá nhân con người nằm trong quần thể xã hội, bị ràng buộc trong các mối quan hệ. Maslow tóm tắt các 5 nhu cầu cuộc sống từ thấp đến cao: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự khẳng định.

Ngoài nhu cầu vật chất, 4 nhu cầu còn lại đều liên quan đến mối quan hệ giữa người với người, “nhu cầu” được thỏa mãn sẽ mang đến cho người đó sự hạnh phúc.

Một nhà tâm lý Mỹ kể lại câu chuyện về một nữ bệnh nhân: Vài năm trước đây, Alice bị trầm cảm do thất tình, cô rời khỏi nhà để đến sống ở miền Trung Tây, nơi cuộc sống ít nhộn nhịp hơn, các mối quan hệ giữa con người ôn hòa hơn. Nhiều lần, Alice lái xe ra khỏi bãi đậu, dẫu xe xếp một hàng dài, nhưng luôn có một người nào đó nhường đường cho cô. Hành động lịch sự này khiến Alice vô cùng xúc động.

Theo thời gian, Alice cũng dưỡng thành thói quen nhường đường cho người khác trong bãi đậu xe. Cô thích loại hành vi đáp lễ này, nó sẽ tạo ra cho bản thân một niềm vui không thể tả.

Một năm sau, chứng trầm cảm của Alice không điều trị mà đã khỏi.

Bí quyết tạo dựng các mối quan hệ hài hòa?

Quan hệ hòa đồng, không phân biệt màu da, sắc tộc.  (Ảnh: Internet)

Chính trị gia Quản Trọng thời Xuân Thu nói:

“Thiện khí nghênh người, thân như huynh đệ;
Ác khí nghênh người, hại với binh thương”.

(Dùng thiện ý đối với người, sẽ thân như anh em; ác ý đối với người, hại như việc binh đao)

Các phản ứng của mối quan hệ giữa con người giống như một tiếng vọng trong núi rừng (echo – tiếng nhại). Nói “bạn tốt” thì tiếng vọng lại sẽ là “bạn tốt”; hét lên “bạn xấu xa”, thì tiếng vọng lại sẽ là “bạn xấu xa”.

Một số mối quan hệ giữa các cá nhân không hòa hợp, đơn giản đó là kết quả của việc đấu tranh giữa người với người. Khi đáp trả thân thiện bằng một nụ cười, bạn có biết nồng độ immunoglobulin nước bọt sẽ tăng lên, kháng thể này có thể tăng cường hệ thống miễn dịch.

Tạo dựng một mối quan hệ hài hòa, trong giao tiếp bạn cần chút “phó xuất” bao gồm: khen ngợi, hài hước, nụ cười, sự tôn trọng, lịch sự, hiền hòa, khoan dung, tha thứ, thông cảm, lòng từ bi, lòng trung thành, và lắng nghe. Hãy đối xử với người khác theo cách mà chính bạn cũng muốn được đối xử như vậy.

Nói thẳng ra rằng bí mật của tuổi thọ không phải là ở bên ngoài nhưng ẩn trong trái tim của tất cả mọi người, cũng có nghĩa chính bạn là người nắm giữ chìa khóa trong tay!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy làm cho cuộc sống của chính bạn cũng vậy!

Nhẫn Đông theo cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x