Bí ẩn quanh những vòng tròn đá gần chân núi Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương

04/04/15, 15:31 Bí ẩn

Khoảng 200 vòng tròn đá bí ẩn nằm rải rác trong sa mạc Gobi nóng và khắc nghiệt. Theo các chuyên gia, những vòng đá nhân tạo trên bãi cát gần chân núi Hỏa Diệm Sơn, ở thành phố Turpan (Thổ Lỗ Phiên) phía Tây Bắc Trung Quốc có thể lên đến 4.500 năm tuổi.

Một vòng tròn đá bia ẩn ở lòng chảo Thổ Lỗ Phiên, tây bắc Trung Quốc.

Bài viết trên Huffington Post Science đã cho biết sự khác nhau trong hình dạng sắp xếp của đá gồm hình tròn và hình vuông, và bài viết cũng chỉ ra đá để tạo thành những vòng tròn không có ở địa phương, nó có thể được lấy ở từ xa để phục vụ cho mục đích này.

Huffington Post Science dẫn lời Lyu Enguo, một nhà khảo cổ học địa phương đã nghiên cứu những vòng tròn, nói: “Trên khắp Trung Á, những vòng tròn thường được dùng trong nghi lễ cúng tế“.

Các nhà khảo cổ xác định địa điểm này vào năm 2003, và họ tiến hành khai quật vào sâu bên trong và phía dưới những di tích này với hy vọng tìm thấy dấu hiệu của sự chôn cất, nhưng nhóm không tìm thấy được hài cốt hay hiện vật nào. Cuối cùng, Cục Văn hóa Khảo cổ địa phương đã hành động để bảo vệ khu vực này trong năm 2013, vì lo sợ các cuộc khai quật sẽ làm hỏng vòng tròn cổ xưa này.

Tiến sĩ Volker Heyd, nhà khảo cổ tại Đại học Bristol nói với tờ MailOline: Những vòng tròn tương tự có thể được tìm thấy tại Mông Cổ.

Heyd nói: “Một số người cho rằng nó dùng để đánh dấu các địa điểm chôn cất. Những người khác, không phải là đa số cho rằng, đó là dấu hiệu của một nơi linh thiêng, nơi có tính chất tâm linh đặc biệt, hay nơi tổ chức tế lễ, hội họp”.

Một số dấu hiệu ở chân núi được cho là thuộc niên đại thời kỳ Đồ Đồng, trong khi đó cấu tạo phức tạp lại cho thấy nó có thể được tạo nên vào thời trung cổ.

Lyu nói với tờ tin tức của Đài Truyền Hình CCTV, “Trên khắp Trung Á, những vòng tròn này thường được dùng trong nghi lễ cúng tế… Chúng ta có thể hình dung rằng đây là một địa điểm thờ chúng thần Mặt trời vì ai cũng biết Mặt trời thì tròn, trong khi những thứ xung quanh của nó thì không tròn, chúng có dạng giống như hình chữ nhật và hình vuông… Ở Tân Cương, vị thần chính được thờ phụng trong Saman giáo là thần Mặt trời.

Như thể các vòng tròn đá chưa đủ bí ẩn, chúng còn nằm gần Hỏa Diệm Sơn ở lòng chảo Thổ Lỗ Phiên. Đây là một nơi nóng rực và khô hạn, nhiệt độ ban này có thể lên tới 50 °C (122 °F) hay cao hơn. Như vậy Hỏa Diệm Sơn là một trong những nơi nóng nhất trên Trái Đất.

Núi Hỏa Diệm Sơn nằm ở lòng chảo Thổ Lỗ Phiên, tây bắc Trung Quốc. (Ảnh Wikipedia Commons)

Điều thú vị ở đây là khu vực có khí hậu nóng thuộc hàng khắc nghiệt này lại được những người du mục cổ xưa lựa chọn để tạo nên những hình thù bằng đá.

Thanh Phong – dịch từ Ancient Origins

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x