Bí ẩn ‘đại quản gia Trung Nam Hải’ – người ‘phụ trách sinh tử’ của các lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ

02/11/22, 15:18 Trung Quốc

Sau khi Ban lãnh đạo mới của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 20 ra mắt, các quan chức cấp cao đã có những điều chỉnh chuyên sâu. Thân tín của Tập Cận Bình, Đinh Tiết Tường – Giám đốc Văn phòng Trung ương, đã trở thành ủy viên thường trực. Vậy ai sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc Văn phòng Trung ương vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Giám đốc Văn phòng Trung ương được mệnh danh là “đại quản gia của Trung Nam Hải” – người chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân ở cấp cao nhất.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, các quan chức cấp cao tiếp tục có sự điều chỉnh. (Ảnh: NOEL CELIS / AFP qua Getty Images)

Vào ngày 23/10, Đinh Tiết Tường trở thành Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tổng cục Chính trị khóa 20 của ĐCSTQ. Ngoại giới dự đoán rằng Đinh Tiết Tường (60 tuổi), xếp hạng thứ sáu có thể giữ chức Phó Thủ tướng ĐCSTQ trong tương lai.

Tháng 5/2007, Đinh Tiết Tường được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thượng Hải kiêm Tổng thư ký, trở thành “đại quản gia” của Bí thư Thành ủy Thượng Hải khi đó. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền tại Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ lần thứ 18, Đinh Tiết Tường được điều động từ Thượng Hải đến Bắc Kinh; Năm 2017, ông trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, đồng thời là Giám đốc Văn phòng Trung tâm.

Giám đốc Văn phòng Trung ương còn được mệnh danh là “đại quản gia Trung Nam Hải” hay “tổng quản đại nội”. Trách nhiệm của nó gần với trung tâm quyền lực ở Trung Nam Hải, nó không chỉ tiếp cận với những bí mật cốt lõi cấp cao mà còn chịu trách nhiệm về việc điều trị y tế và an ninh cho các nhà lãnh đạo ĐCSTQ. Do đó, ngoại giới gọi đó là nơi nắm “quyền lực sinh tử” của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ.

Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, việc đầu tiên là ông đưa thân tín Lật Chiến Thư làm Phó giám đốc điều hành Văn phòng Trung ương ĐCSTQ, và sau đó được thăng chức Giám đốc Văn phòng Trung ương. Sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19,  Lật Chiến Thư trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tổng cục Chính trị và Đinh Tiết Tường – Phó Giám đốc Văn phòng Trung ương, kế nhiệm Lật Chiến Thư trở thành Giám đốc Văn phòng Trung ương.

Trong những năm gần đây, cho dù Tập Cận Bình đi thị sát trong nước hay đi thăm các nước khác, Đinh Tiết Tường đều luôn đi theo hộ tống.

Một bài bình luận của Kỷ Hiểu Hoa trên tờ ‘Tinh đảo nhật báo’ của Hong Kong vào ngày 1/11 nói rằng hai giám đốc trước đây, Lật Chiến Thư và Đinh Tiết Tường, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị và bí thư, trong khi Giám đốc Văn phòng Trung ương thời Hồ Cẩm Đào là Lệnh Kế Hoạch chỉ là bí thư. Sau khi Đinh Tiết Tường trở thành ủy viên thường trực, gần đây ông vẫn xuất hiện với tư cách là Giám đốc Văn phòng Trung ương, vậy nên người kế nhiệm ông vẫn còn là một bí ẩn.

Theo phân tích của bài báo, nếu phải chọn ra trong các bí thư của ban bí thư thì có 3 ứng cử viên: Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng, tuy Vương không phải là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng được ông Tập vô cùng tín nhiệm và hội đủ các điều kiện “tuyệt đối trung thành”; Thứ hai, Lý Can Kiệt; Thứ ba, Thái Kỳ – ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và điều hành viên của Ban Bí thư. Việc một thành viên Ủy ban Thường vụ giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Trung ương không phải là chưa từng có, Uông Đông Hưng thậm chí còn kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Bài báo cũng nói rằng hiện nay ông Tập liên tục phá vỡ quy tắc, nên không loại trừ khả năng ông sẽ không chọn người trong Ban Bí thư. Cũng có thể Mạnh Tường Phong – thành viên Ủy ban Trung ương kiêm Phó giám đốc điều hành Văn phòng Trung ương, sẽ được thăng chức sau khi Đinh Tiết Tường kiêm nhiệm một thời gian.

Mạnh Tường Phong, 58 tuổi, đã làm việc trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trong một thời gian dài, từng là Phó giám đốc Văn phòng Nghiên cứu của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Tháng 10/2020, Mạnh Tường Phong được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Điều hành Văn phòng Trung ương, phụ trách phân công quản lý công việc thường ngày.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, nhân sự cấp cao đã được điều chỉnh mạnh mẽ. Gần đây, Trần Cát Ninh, thị trưởng Bắc Kinh, kế nhiệm Lý Cường, người đã được đề bạt vào Thường vụ Bộ Chính trị, làm Bí thư Thượng Hải; Ân Dũng được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng Bắc Kinh; Hoàng Khôn Minh, cựu giám đốc Ban Tuyên giáo Trung ương, kế nhiệm Lý Hi làm bí thư Quảng Đông; Trần Nhất Tân, Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia; Cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước Trần Văn Thanh được bổ nhiệm làm Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật; Lý Thư Lỗi, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền; Thạch Thái Phong, cựu Bí thư Nội Mông, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương, v.v.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x