Bí ẩn chiếc máy bay xuất hiện vào thời điểm MH17 rơi

18/07/15, 16:00 Tin Tổng Hợp

Hãng tin Donetsk cho rằng lời chứng thực của đa số nhân chứng đều giống nhau, đó là sự xuất hiện của một chiếc máy bay khác trên không trung vào thời điểm xảy ra thảm kịch.

 
Đúng một năm sau ngày xảy ra thảm họa máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi trên lãnh thổ miền Đông Ukraine làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, ngày 17/7, Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã công bố các tài liệu điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay này.
Trong số những tài liệu được công bố có các hình ảnh, kết luận pháp y, biên bản khám nghiệm hiện trường. Phần lớn các tài liệu được công bố là biên bản lời khai của nhân chứng.

Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi. Ảnh: AP

Hãng tin Donetsk cho rằng lời chứng thực của đa số nhân chứng đều giống nhau, đó là sự xuất hiện của một chiếc máy bay khác trên không trung vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Tổng Công tố Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố sẵn sàng tham gia điều tra và cung cấp cho các chuyên gia quốc tế số tài liệu thu thập được.
Dù một năm đã qua đi, song nguyên nhân chính thức của vụ rơi máy bay vẫn chưa được làm rõ. Ủy ban Điều tra LB Nga cho rằng chiếc Boeing rơi gần thành phố Donetsk là do trúng tên lửa không đối không. Trong khi đó hãng tin CNN công bố những chi tiết mới trong cuộc điều tra của Hà Lan, trong đó nêu rõ loại và quỹ đạo của tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay.
Báo cáo của Hà Lan cho rằng trách nhiệm đối với thảm kịch MH17 thuộc về lực lượng đòi độc lập ở Donbass, đồng thời khẳng định một phần lỗi cũng thuộc về hãng hàng không Malaysia Airlines vì đã không lưu ý tới khuyến cáo không dược bay qua lãnh thổ Ukraine, nhất là khu vực xảy ra giao tranh ở miền Đông.
Chính quyền Ukraine và phương Tây cho rằng các tay súng ở miền Đông Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay. Tuy nhiên, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine kiên quyết phủ nhận cáo buộc này, cho rằng chính quân đội Ukraine đã bắn nhầm chiếc máy bay trên. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân chưa được nhận dạng.
Ủy ban An toàn Hà Lan dự kiến sẽ công bố báo cáo điều tra cuối cùng về vụ rơi máy bay vào đầu tháng 10 tới.

Cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ máy bay MH17 rơi

Trong một tuyên bố nhân kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm kịch, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ tiếc thương các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa rơi máy bay MH17.
Ông Ban Ki-moon khẳng định “trong khi nỗi đau của thảm kịch này chưa thể xóa nhòa, cần có một nỗ lực tập thể nhằm tìm ra sự thật của vụ rơi máy bay cũng như đảm bảo bất kỳ ai liên quan đến vụ việc phải bị xét xử”.
Tổng thư ký LHQ hoan nghênh tiến triển của cuộc điều tra quốc tế độc lập theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ 2166, được thông qua ngày 21/7/2014. Nghị quyết này ủng hộ việc thiết lập một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, thấu đáo và độc lập phù hợp với những nguyên tắc hàng không dân sự quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước thành viên LHQ cung cấp mọi hỗ trợ khi được yêu cầu.
Đặc phái viên Mỹ tại LHQ Samantha Power cũng yêu cầu phải đưa ra xét xử các bên liên quan đến vụ rơi máy bay, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 tìm thấy công lý.
Cùng ngày, tại Hà Lan, một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân đã được tổ chức ở Nieuwegein với sự tham gia của khoảng 1.300 thân nhân các nạn nhân. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của 298 nạn nhân thiệt mạng, đồng thời cam kết công lý sẽ được thực thi.
Trong lễ tưởng nhiệm, tên của toàn bộ các nạn nhân đã được xướng to. Toàn bộ các tòa nhà chính phủ trên khắp Hà Lan treo cờ rủ. Tại sân bay Amsterdam Schiphol cũng diễn ra một lễ tưởng niệm nhỏ để người dân có thể đến đặt hoa như một năm trước.
TTXVN

Theo TTVH

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x