Bệnh viêm phổi nặng đầu tiên xuất hiện ở Thâm Quyến, nghi ngờ do một loại virus mới gây ra

16/01/20, 14:35 Trung Quốc

Dịch bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán (Trung Quốc) do chủng coronavirus mới gây ra đã khiến 1 bệnh nhân tử vong. Gần đây, một trường hợp viêm phổi nặng không rõ nguyên nhân cũng xuất hiện ở Thâm Quyến. Dư luận lo lắng, liệu nó có liên quan đến sự lây lan dịch bệnh ở Vũ Hán hay không?

Dịch bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán (Trung Quốc) do chủng coronavirus mới gây ra đã khiến 1 bệnh nhân tử vong.
Dịch bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán (Trung Quốc) do chủng coronavirus mới gây ra đã khiến 1 bệnh nhân tử vong. (Ảnh: AFP)

Gần đây, giới y tế Thâm Quyến lan truyền tin tức rằng, một trường hợp viêm phổi nặng đã xuất hiện tại Bệnh viện Nhân Dân của khu Nam Sơn. Được biết, tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, mà bệnh viện khu Nam Sơn lại trực thuộc phân viện Thâm Quyến của bệnh viện Liên minh Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa – Vũ Hán, điều này khiến dư luận lo lắng liệu có phải dịch bệnh ở Vũ Hán đã lây lan sang Thâm Quyến?

Sau khi tin tức lan truyền mạnh mẽ trong cộng động mạng và gây sự chú ý của giới truyền thông, bệnh viện khu Nam Sơn, Thâm Quyến đã đưa ra một thông báo vào ngày Chủ Nhật (12/1) nói rằng, bệnh nhân viêm phổi nặng trong bệnh viện là một nữ giáo viên người Ấn Độ, 41 tuổi.

Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được sàng lọc bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thâm Quyến và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khu Nam Sơn, các loại bệnh như cúm, cúm gia cầm, SARS, hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và chủng virus mới của coronavirus được phát hiện gần đây tại Vũ Hán… đều đã bị loại trừ.

Theo thông báo, bệnh nhân bị viêm phổi nặng làm giáo viên tại một trường quốc tế ở Thâm Quyến. Cô bị ho liên tục trong một tuần trước khi đến bệnh viện, và sau 2 ngày sốt cao đã được đưa vào bệnh viện để điều trị, sau đó thì bị suy hô hấp nặng. Qua hội chẩn của các chuyên gia của bệnh viện Nhân Dân thứ 3, thành phố Thâm Quyến, xác định bệnh nhân bị hội chứng suy hô hấp cấp tính, suy thận và tổn thương gan do viêm phổi nặng. Đến bây giờ, bệnh nhân này vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Báo cáo của bệnh viện cũng nhấn mạnh rằng, bệnh nhân chỉ sống và làm việc ở Thâm Quyến trước khi phát bệnh, chưa từng đến nơi khác và cũng không tiếp xúc với bất kỳ bệnh nhân nào mắc bệnh tương tự. Người thân, đồng nghiệp, bạn bè và thầy cô học sinh trong trường không ai mắc bệnh như vậy, bệnh lý này cũng không liên quan đến dịch viêm phổi lạ được phát hiện tại Vũ Hán gần đây.

Bệnh viêm phổi nặng đầu tiên xuất hiện ở Thâm Quyến, nghi ngờ do một loại virus mới gây ra (ảnh 2)
Ngày 12/1/2020, bệnh viện nhân dân khu Nam Sơn đã thông báo vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân viêm phổi nặng. (Ảnh: RFA)

Tuy nhiên, tin tức ngay sau đó đã chỉ ra rằng, phương pháp sàng lọc được sử dụng tại bệnh viện Nam Sơn lần này bị nghi ngờ chỉ sử dụng thuốc thử nhanh, đồng thời không tìm kiếm mầm bệnh và thực hiện giải trình tự gen, vì vậy không loại trừ khả năng có một loại bệnh “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân” khác lại xuất hiện.

Đối với sự kiện này, Đài Á Châu Tự Do (RFA) gần đây đã gọi cho phòng y tế khu Nam Sơn, Thâm Quyến để phỏng vấn. Bên kia trả lời rằng, đó chỉ là một bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng, không phải là dịch bệnh và nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi nghiêm trọng này hiện không có căn cứ rõ ràng, nên chưa thể tiến hành giải trình tự gen đối với nguyên nhân gây bệnh.

Một quan chức của phòng y tế khu Nam Sơn cho biết: “Đây là bệnh viêm phổi nặng, do phổi bị nhiễm trùng nên biến chứng như vậy. Nếu anh muốn biết về mầm bệnh, thì đó là do nhiễm trùng phổi. Anh muốn biết nó cụ thể là virus gì, thì nó không phải là SARS hay cúm gia cầm, mà bệnh này có một cái tên chuyên môn đặc biệt. Bệnh này không giống các bệnh trước đây, không có căn cứ rõ ràng, cứ nói rằng phải giải trình tự gen, chưa có căn cứ thì giải thế nào đây?”.

Trong cuộc phỏng vấn với RFA, ông Mạch, một người dân địa phương cho biết rằng, chính quyền địa phương đã phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các thông tin liên quan, hầu hết người dân không thể thảo luận công khai về vấn đề này, nếu không họ có thể bị bắt.

Một bài bình luận được RFA đăng vào ngày 11/1 đã chỉ ra rằng, có hai vấn đề lớn trong phòng chống dịch bệnh ở Trung Quốc Đại lục, đó là che giấu dịch bệnh cùng điều kiện vệ sinh và văn hóa kém. Nhưng hai vấn đề này ở Trung Quốc Đại lục lại là “khu vực cấm vĩnh viễn không được chạm vào”. Năm 2003, do sự che giấu của giới quan chức ĐCSTQ nên dịch SARS mới bị lan rộng. Sau khi sự việc “bùng nổ”, chính phủ cũng dùng thủ đoạn đe dọa, ép người dân không được nói ra sự thật, hậu quả là làm cho rất nhiều người đã bị mắc bệnh.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x