Bé gái đi giày 2 cỡ khác nhau vì một nửa cơ thể lớn nhanh hơn nửa còn lại

01/06/16, 23:11 Chuyện lạ

Một bé gái 5 tuổi đến từ Lancaster, Anh, phải đi giày với hai kích cỡ khác nhau vì em mắc hội chứng hiếm gặp khiến nửa cơ thể bên phải phát triển nhanh hơn nửa bên trái.

PAY-Lilli-Mai-Queen
Bé phải đi giày với hai kích cỡ khác nhau. (Ảnh: Mercury Press)

Bè Lilli-Mai Queen mắc hội chứng Beckwith Wiedemann (BWS) có triệu chứng đặc trưng là các phần cơ thể phát triển ở tốc độ khác nhau.

Được chẩn đoán mắc bệnh vào lúc 11 tháng tuổi, hiện chân phải của Lilli-Mai dài hơn gần 3 cm so với chân trái. Em có cánh tay và bàn tay phải lớn hơn bên trái và chiếc lưỡi không to đều ở hai bên, theo Mirror.

PAY-Lilli-Mai-Queen (1)
Phần lưỡi bên phải của Lilli-Mai to hơn bên trái. (Ảnh: Mercury Press)

Gần đây, Lilli-Mai cao lớn hơn anh trai, dù nhỏ hơn anh 13 tháng tuổi. Dù Lilli-Mai thường bị ngã trong lúc chơi đùa và phải đi 2 chiếc giày cỡ khác nhau, nhưng các bác sĩ cho rằng bé có thể khỏi bệnh khi trưởng thành.

Khi Lilli-Mai mới ra đời, mẹ của bé là Beckie nhận ra lưỡi của con gái thường xuyên chìa ra ngoài, khiến bé gặp khó khăn trong việc uống sữa. Beckie hỏi về tình trạng của con khi đưa bé đến bệnh viện kiểm tra vào lúc 8 tuần tuổi. Cô được giới thiệu tới gặp một bác sĩ chuyên khoa nhi, người chẩn đoán chính xác bệnh tình của bé.

PAY-Lilli-Mai-Queen (2)
Khi mới chào đời, lưỡi của Lilli-Mai thường xuyên chìa ra ngoài. (Ảnh: Mercury Press)

Beckie vô cùng lo sợ khi biết hội chứng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư sớm ở con gái, do đó Lilli-Mai phải đi chụp chiếu 3 tháng một lần để phát hiện dấu hiệu ung thư.

Lilli-Mai cũng thường bị hoảng sợ vào ban đêm, co giật và yếu cơ mặt. Tuy nhiên, bé vẫn đi học vào tháng 9/2015.

Chúng tôi cố gắng cư xử với con bình thường khi con đến lớp. Con bé vẫn chơi thể thao ở trường, nhưng nếu mệt, cháu có thể báo với giáo viên và xin nghỉ học. Con bé dường như không chú ý tới căn bệnh. Nó là một cô bé thực sự mạnh mẽ“, Beckie chia sẻ.

PAY-Lilli-Mai-Queen (3)
Dù nhỏ hơn anh trai 13 tháng tuổi nhưng Lilli-Mai lại cao lớn hơn anh. (Ảnh: Mercury Press)

Tỷ lệ mắc hội chứng BWS là 1/15.000 ca sinh. Tuy nhiên, hai chị em gái của Lilli-Mai là Ryleigh Queen, 6 tuổi, và Willow Queen, 3 tuổi, không thể hiện triệu chứng bệnh.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x