Bé gái 3 tuổi cùng 2 người khác mắc Covid-19, Việt Nam đàm phán mua vắc xin với Trung Quốc

05/01/21, 10:03 Việt Nam

Bé gái 3 tuổi cùng 2 người khác mắc Covid-19 đã nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.497 ca. Hiện Bộ Y tế đang đề xuất cho ngừng chuyến bay từ các quốc gia có biến thể nCoV, đặc biệt là Anh, nơi vừa lệnh phong tỏa toàn quốc lần 3 vì dịch tái bùng phát; đồng thời đàm phán mua vắc xin Covid-19 với 4 nước, trong đó có cả Trung Quốc…

Bé gái 3 tuổi cùng 2 người khác mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.497.

Thêm 3 ca mới, hơn 19.000 người phải tiếp tục cách ly phòng dịch

Bộ Y tế chiều 4/1 đã công bố thêm 3 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) trong đó có 1 bé gái 3 tuổi, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa – Vũng Tàu (1) và TP.HCM (2), nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam hiện lên 1.497 ca.

Bệnh nhân 1.495: Nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Ngày 20/12/2020, bệnh nhân từ Nhật Bản đáp chuyến bay VN 5031 xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 3/1 dương tính với virus Vũ Hán, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bệnh nhân 1.496 là một phụ nữ 40 tuổi, có địa chỉ tại phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bệnh nhân 1.497 là một bé gái 3 tuổi, có địa chỉ tại phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Vào ngày 30/12, hai bệnh nhân trên từ Đức đáp chuyến bay VN30 (từng ghi nhận 5 ca dương tính) xuống Sân bay Tân Sơn Nhất; được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM. 

Sau khi có kết quả dương tính với chủng virus Vũ Hán, 2 bệnh nhân này được đưa đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 1.497 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số 1.339 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính lại với Covid-19. Chỉ tính đến tối qua (4/1) vẫn còn 19.055 người đang phải cách ly phòng dịch.

Anh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, Việt Nam đề xuất dừng chuyến bay từ các quốc gia có biến thể nCoV 

Theo Vnexpress, ngày 3/1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký tờ trình gửi Thủ tướng đề nghị Chính phủ chỉ đạo dừng tổ chức và hạn chế cấp phép chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm biến thể nCoV mới.

Đề xuất này được Bộ Y tế đưa ra sau khi phát hiện BN 1435 (trên chuyến bay từ Anh về Cần Thơ ngày 22/12) mang biến thể nCoV mới.

Bộ Y tế đề xuất dừng chuyến bay từ các quốc gia có biến thể nCoV. (Ảnh qua vnexpress)

Cũng theo Bộ Y tế thì thời gian gần đây dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 18/12, WHO (Tổ chức Y tế thế giới) thông báo ghi nhận biến thể mới của nCov tại Anh, có khả năng lây lan nhanh hơn so với chủng virus trước đây.

Hơn 40 quốc gia đã hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh cũng như các nước ghi nhận biến thể nCoV. Đơn cử, Đức, Hà Lan, Bulgary là những nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Anh. Pháp bắt buộc hành khách cách ly triệt để và xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với nCoV…

Được biết, hiện Anh đã phải ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, yêu cầu tất cả các trường tiểu học và trung học  đóng cửa và 56 triệu dân ở trong nhà, ngày chỉ được ra ngoài 1 lần, theo Tuổi Trẻ.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân Covid-19 ở Manaus, bang Amazonas, Brazil hôm 4/1. (Ảnh qua AFP).

Cụ thể, sau nhiều tuần liền cố gắng tránh đưa nước Anh trở lại thời kỳ phong tỏa vì thiệt hại kinh tế, Thủ tướng Anh Boris Johnson buộc phải đưa ra lệnh tái phong tỏa toàn quốc lần 3 ngày 5/1 (giờ Việt Nam) với thời gian lần này dự kiến kéo dài trong 6 tuần, tức đến giữa tháng 2 tới.

Quyết định này được Thủ tướng Anh đưa ra khi số ca mắc Covid-19 do biến chủng mới (biến thể VOC 202012/01) gây ra tiếp tục tăng cao không thể kiểm soát.

Thế giới hơn 86 triệu ca Covid-19, Việt Nam đàm phán mua 30 triệu liều vắc xin

Thanh Niên dẫn lời Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường tại họp báo của Văn phòng Chính phủ sáng 4/1 cho biết, Bộ Y tế đang đàm phán mua vắc xin của 4 nước là Anh (AstraZeneca), Mỹ (Pfizer), Nga (Sputnik V) và Trung Quốc.

Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường. (Ảnh qua vnexpress)

Các bên đàm phán đều yêu cầu phải ký biên bản bảo mật thông tin, chỉ một số nội dung được công khai. 

“Chúng tôi đã đạt được kết quả gần nhất với công ty của Anh để công ty này đảm bảo cung cấp 30 triệu liều vaccine, cung cấp từ quý 1 đến quý 4/2021”, Thứ trưởng Cường cho biết.

Theo trang Worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã vượt 86 triệu ca nCoV với hơn 1,85 triệu người chết do Covid-19.

Hiện Mỹ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, Ấn Độ đứng thứ 2, sau đó là Brazil và Nga.

Theo AFP, mới đây EU đã đình chỉ phê duyệt vắc xin của Moderna. Cụ thể, cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 4/1 đã đình chỉ phê duyệt vắc xin của Moderna, dù đã tiến hành một cuộc họp đặc biệt trong bối cảnh chỉ trích gia tăng về việc khối triển khai vắc xin chậm chạp. 

EMA cho biết sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán vào 6/1 để xác định có bật đèn xanh cho loại vaccine thứ 2 được sử dụng ở EU hay không.

Hiện vắc xin Pfizer/BioNTech đang là vắc xin duy nhất được phép sử dụng ở EU từ khi được EMA cấp phép vào ngày 21/12. Mỹ sử dụng loại vắc xin này bên cạnh vắc xin của Moderna, trong khi Anh mới đây cũng đã phê duyệt thêm vắc xin của AstraZeneca.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x