Bầu cử Mỹ 2020: Những chiếc xe bí ẩn bỏ lại phiếu không rõ nguồn gốc tại trung tâm kiểm phiếu Detroit

07/11/20, 10:34 Góc Nhìn

Vào sáng sớm ngày 4/11, ba chiếc xe bí ẩn đã bỏ lại ít nhất 130.000 lá phiếu không rõ nguồn gốc tại trung tâm kiểm phiếu chính thức ở Detroit. Tất cả những lá phiếu này đều bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, một quan sát viên chứng kiến ​​vụ việc tiết lộ.

Nhân viên phòng phiếu Mark Bezanson (trái) và Julie Olson đổ các lá phiếu bầu cử sớm lên bàn văn phòng bầu cử Quận King ở Renton, Washington vào ngày 5/11/2018. Các cử tri Washington đều bỏ phiếu qua thư. (Ảnh qua AP)

Trong một video phát trực tiếp ban đầu được chia sẻ qua Facebook Live, quan sát viên Connie Johnson giải thích rằng một chiếc xe tải màu trắng, một chiếc Chrysler 300 và một chiếc Ferrari đã đến Trung tâm TFC vào khoảng 4 giờ sáng, rất lâu sau khi các cuộc thăm dò kết thúc, để cung cấp các lá phiếu giúp ‘trao bang Michigan’ cho Biden.

Trước khi những chiếc xe này đến trung tâm kiểm phiếu, Tổng thống Trump đã dẫn đầu với số phiếu đáng kể trong bang và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Nhưng kể từ thời điểm khi các lá phiếu được đưa đến và được kiểm đếm sau những cánh cửa đóng kín, Tổng thống Mỹ nhanh chóng bị tuyên bố thua cuộc.

Johnson cũng tiết lộ rằng, không ai được phép vào trong căn phòng nơi chứa các lá phiếu bí ẩn đã được kiểm đếm, tất cả đều bầu cho Biden. Trên thực tế, những người thực hiện công việc kiểm phiếu đã dựng các rào chắn bằng bìa cứng lớn để ngăn những người theo dõi bầu cử vào phòng quan sát việc kiểm phiếu.

“Khi họ bắt đầu đếm các lá phiếu, ông đã rất ngạc nhiên rằng mỗi lá phiếu, theo đúng nghĩa đen là 100% trong số 130.000 lá phiếu, đều là các lá phiếu bầu cho Biden chưa được chuyển đến khu bầu cử trước thời hạn,” Johnson tiết lộ thêm, gợi ý rằng những lá phiếu này, dù là bầu cho ai, đáng lẽ không nên tính vì họ đến quá muộn.

“Chúng tôi thực sự có những người đã theo dõi vụ việc xảy ra. Chúng tôi có những người thách thức cuộc thăm dò đã bị cấm không thể vào phòng này để thách thức những lá phiếu. Chúng tôi đã xóa các thành viên GOP khỏi phòng,” cô tiếp tục giải thích về vụ việc gian lận trắng trợn này.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer lấy cớ virus Corona để từ chối cho thành viên GOP vào phòng kiểm phiếu

Kể từ thời điểm những lá phiếu bí ẩn được chuyển đến, những người phụ trách không muốn có thêm bất kỳ thành viên Đảng Cộng hòa (GOP) nào trong phòng kiểm phiếu. Từ thời điểm đó trở đi, chỉ những người của bên cực tả mới được phép xem chuyện gì đang xảy ra, trong khi các thành viên của GOP buộc phải đợi bên ngoài.

Như nhiều người đã suy đoán trước về các khả năng có thể xảy ra, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Michigan đã dùng đến lá bài virus Corona, bằng cách tuyên bố rằng phòng kiểm phiếu đã “quá tải” và không thể chứa thêm bất kỳ người giám sát kiểm phiếu nào.

Thay vì loại bỏ một số người  giám sát của Đảng Dân chủ để nhường chỗ cho người giám sát của Đảng Cộng hòa vốn có công vụ  hợp pháp ở đó, Whitmer và các đồng chí của bà đã lách luật và kiểm phiếu kín, tiếp tay cho Biden giành chiến thắng.

Những người phản đối cuộc thăm dò ý kiến ​​từ GOP, cũng như những người vô đảng phái, không chỉ phải đối mặt với sự từ chối tham gia mà còn bị các nhân viên chính phủ và đảng viên Đảng Dân chủ quấy nhiễu và đe dọa, những người cực tả này đã dùng mọi cách ngăn họ tiếp cận phòng kiểm phiếu.

Johnson cho biết: “Thật sự rất đau lòng khi đây là điều mà chúng tôi phải tuân theo và cho phép với tư cách là một quốc gia. Thật kinh tởm cho những gì đang xảy ra ở Detroit. Đó là vụ gian lận trên quy mô lớn … được tổ chức rất tốt. “

Vì Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã không làm gì để thách thức hành vi gian lận cử tri lộ liễu này, thay vào đó, lại đi giới thiệu người vào cơ quan FBI tham nhũng, nhóm của Trump đã thiết lập Biểu mẫu Báo cáo Vấn đề Gian lận Cử tri, trong đó bất kỳ ai có bằng chứng về gian lận cử tri đều có thể gửi đơn kiện.

Nhóm của Trump cũng đã cố gắng kiện lên bang Michigan về vấn đề gian lận phiếu bầu, nhưng chúng tôi nhận được tin rằng nỗ lực này đã không thành công.

Tác giả: Ethan Huff

Thiện Thành 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x