Bắt Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá TP. Trà Vinh vì tội tham ô

15/11/21, 16:12 Việt Nam

Quá trình làm việc, bà Mai không chịu hợp tác với cơ quan chức năng. Kết quả điều tra ban đầu xác nhận bà Mai chiếm đoạt trên 47 triệu đồng. 

Bà Cao Thị Ngọc Mai khi bị bắt. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo báo Tuổi Trẻ, bà Cao Thị Ngọc Mai (47 tuổi, thường trú tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành), nguyên là giám đốc Trung tâm văn hóa và thể thao thành phố Trà Vinh đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản. 

Theo điều tra bước đầu, từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018, bà Mai là giám đốc kiêm chủ tài khoản, điều hành, quản lý các hoạt động và xuất nhiều hóa đơn bán hàng cho các đơn vị với tổng số tiền trên 860 triệu đồng, trong đó vào tháng 11/2017 có hợp đồng dịch vụ được ký với giá trị gần 230 triệu đồng. 

Ngày 17/1/2018, bà Mai ký giấy và giao kế toán rút số tiền 230 triệu đồng từ nguồn tiền thanh toán hợp đồng. Số tiền rút ra bà Mai đã chỉ đạo kế toán giao tiền cho mình mà không nhập sổ theo dõi. Sau đó bà trả lại 100 triệu đồng tiền đặt cọc, số tiền còn lại có dấu hiệu chiếm đoạt. 

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của mình, bà Mai chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục, chứng từ để hợp thức hóa 23 nội dung, chi hết số tiền gần 230 triệu đồng.

Ngày 12/11, bà Mai bị Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Tham ô tài sản. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan ở nơi làm việc, nhà ở của bà.

Theo báo VnExpress, bước đầu, cơ quan điều tra đã có chứng cứ bà Mai chiếm đoạt hơn 47 triệu đồng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x