Bắt giam cán bộ Sở Xây dựng nâng khống giá cây xanh, “rút” hàng chục tỷ đồng

28/09/21, 10:52 Việt Nam

Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ông Đỗ Anh Tuấn, cùng các bị can khác được xác định là đã nâng khống giá trị cây xanh, lập khống hồ sơ năng lực doanh nghiệp cho dự án trồng cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Các bị can (từ trái qua phải) Đỗ Anh Tuấn, Bùi Văn Mận, Bùi Phương Thảo, Hoàng Thị Kim Loan. (Ảnh qua Thanh Niên)

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, vào chiều ngày 27/9, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Đỗ Anh Tuấn về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cùng bị điều tra và bắt tạm giam về tội danh trên còn có Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, bà Bùi Phương Thảo; Giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh ông Bùi Văn Mận và bà Hoàng Thị Kim Loan.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện 2 Hợp đồng số 1090/HĐ-BDT ngày 31/12/2017 và số 1343/HĐ-BDT ngày 31/12/2016, các bị can đã nâng khống giá một số loại cây trên tổng số 17 loại cây theo Hợp đồng, chủ yếu là cây Chà là và cây Bàng lá nhỏ, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, các bị can này còn nhập lậu một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung từ Trung Quốc về Việt Nam.

Liên quan vụ án này, trước đó vào ngày 1/8, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Hanh; Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh cây hoa cây cảnh, ông Đỗ Quang Tiến; Phó phòng Tài chính kế toán Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ông Đỗ Khắc Tú Anh; Giám đốc Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc, ông Nguyễn Tuân Nghĩa, cùng 2 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị can còn lại là Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát là ông Hoàng Đình Văn cũng bị khởi tố về tội Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x