Bất chấp cảnh báo của Stephen Hawking, Trái Đất vẫn cố phát lời chào tới người ngoài hành tinh

29/12/16, 09:27 Người ngoài hành tinh

Dù Stephen Hawking đã cảnh báo về nguy cơ diệt chủng từ người ngoài hành tinh, nhưng các nhà khoa học Mỹ vẫn lên kế hoạch gửi tin nhắn đến những hành tinh khác bằng tín hiệu vô tuyến hoặc laser.

main-stephen-hawking-1482865242675-0-0-317-615-crop-1482865418571-1482891334168-0-32-308-529-crop-1482891564595
Stephen Hawking đã từng cảnh báo liên lạc với người ngoài hành tinh là một việc làm cực kỳ nguy hiểm.

Tìm kiếm người ngoài hành tinh vẫn đang là nhiệm vụ hàng đầu của nhân loại. Có điều, tìm là một chuyện, còn liên lạc với họ thì lại là vấn đề khác. Như Stephen Hawking – cây đại thụ của làng vật lý lý thuyết – đã từng cảnh báo vào tháng 11/2016, thì liên lạc với người ngoài hành tinh là một việc làm cực kỳ nguy hiểm có nguy cơ khiến loài người rơi vào cảnh diệt chủng.

Cụ thể, ông tin rằng nếu người ngoài hành tinh phát hiện ra Trái Đất, họ có khả năng muốn chinh phục và xâm chiếm hành tinh của chúng ta. “Nếu người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta, kết quả có thể sẽ giống như khi Columbus lên bờ tại châu Mỹ, gây ra những điều không tốt với thổ dân châu Mỹ bản địa“.

Nhưng có vẻ như lời cảnh báo này cũng chỉ dừng lại ở mức… mông lung như một trò đùa. Một tổ chức mới mang tên METI (Lời nhắn dành cho nền văn minh ngoài Trái Đất) đang tính gửi tín hiệu đến những hành tinh xa xôi thay vì đợi họ tiếp cận chúng ta, Phys.Org hôm 26/12 đưa tin.

Cuối năm 2018, dự án sẽ truyền một số lời chào thông qua tín hiệu vô tuyến hoặc laser tới Proxima b, hành tinh đá quay quanh ngôi sao gần hệ Mặt Trời nhất Proxima Centauri và sau đó tới nhiều địa điểm xa xôi hơn cách Trái Đất hàng trăm hoặc hàng nghìn năm ánh sáng.

cc2e3276ad21b51cce8071b2c1e97fee
Tổ chức METI có thể gửi lời chào đến người ngoài hành tinh bằng sóng vô tuyến hoặc tín hiệu laser.

Đây là nỗ lực đầu tiên nhằm truyền những thông điệp có ý nghĩa và lặp lại vào vũ trụ, hướng đến một số ngôi sao trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. “Nếu chúng ta muốn trao đổi qua nhiều thế hệ, chúng ta cần học hỏi và chia sẻ thông tin“, Douglas Vakoch, chủ tịch tổ chức METI, cựu giám đốc bộ phận Tín hiệu liên ngân hà tại Viện tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh (SETI) ở Mountain View, California, Mỹ, cho biết.

Đội nghiên cứu hiện đang tìm ra cách ổn thoả nhất đề thực hiện dự án, sao cho các thông tin truyền đi có thể dễ dàng giải mã. Có vẻ như, những tin nhắn đầu tiên chỉ là một số thuật toán đơn giản mà thôi.

Thành lập năm 2015, METI sẽ tổ chức hai hội thảo vào năm 2017 ở Paris, Pháp và St. Louis, Mỹ. Tổ chức cũng lên kế hoạch gây quỹ 1 triệu USD hàng năm cho tập thể nghiên cứu và chế tạo hoặc mượn một máy phát mạnh ở địa điểm xa xôi. Một phần dự án bao gồm soạn thảo lời chào hoàn hảo để gửi tới người ngoài hành tinh.

ewr4gtwegfwegwegfwe
Liệu người ngoài hành tinh có xâm chiếm Trái Đất không?

Dự án của METI gây ra nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu. Nhà văn khoa học viễn tưởng David Brin cũng có chung suy nghĩ với nhà vật lý Hawking.

Trong khi các chuyên gia khác lại cho rằng nỗ lực này rất đáng ghi nhận. “Tôi sẽ rất vui khi chứng kiến dự án được thực hiện. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thứ để học hỏi thay vì lo sợ và ít nhất là khả năng khám phá ra thứ gì đó thực sự mang tính cách mạng, rằng chúng ta có hàng xóm ở rất gần“, Seth Shostak, nhà thiên văn học cao cấp ở viện SETI, chia sẻ.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x