Bão Podul vào Biển Đông, có thể đổ bộ Thanh Hóa – Quảng Bình

29/08/19, 08:05 Việt Nam

Sáng sớm nay 28-8, bão Podul đã vào Biển Đông (cơn bão số 4). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/h), giật cấp 10. Khả năng bão đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa – Quảng Bình vào khoảng ngày 31-8.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 4. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 28-8, bão Podul đã di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông (cơn bão số 4). 

Lúc 7h sáng 28-8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 29-8, tâm bão ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 – 90km/h), giật cấp 11.

Trong 24 – 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 – 100km/h), giật cấp 12.

Trong 48 – 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Trước đó ngày 27-8, Tổng cục Khí tượng nhận định khả năng bão đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa – Nghệ An vào khoảng ngày 31-8. Sau khi đổ bộ, bão còn gây ra đợt mưa kéo dài đến ngày 3-9 và có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 30-8 đến 3-9, từ các tỉnh phía Bắc đến Tây Nguyên đều có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tại Nam Bộ, ông Lê Đình Quyết – phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ – nhận định từ ngày 28 đến 30-8 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 31-8 đến 5-9, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo TTO

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x