Báo Anh: CEO hãng bay Vietjet không chuyển tiền tài trợ cho trường thuộc ĐH Oxford

10/10/22, 13:20 Việt Nam

Kế hoạch đổi tên trường Linacre College, thuộc Đại học Oxford, thành Thao College sau cam kết quyên góp 155 triệu bảng Anh (khoảng 4.107 tỷ đồng) từ tổng giám đốc của hãng bay Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo hiện ‘gặp trục trặc’ vì khoản tiền đầu tiên chưa được chuyển.

Báo chí Anh đưa tin, trường nội trú Linacre College ngày 01/11/2021 thông báo đã ký một biên bản ghi nhớ với tập đoàn Sovico do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch, để nhận được một khoản tài trợ từ thiện với tổng trị giá 155 triệu bảng Anh (4.107 tỷ đồng).

Theo đó, bản ghi nhớ đã được ký kết vào ngày 31/10/2021 tại thành phố Edinburgh (Anh) với ý định thành lập một trung tâm sau đại học mới cho sinh viên của Linacre College và cấp học bổng sau đại học cho sinh viên.

Linacre College thông báo sau khi nhận được “món quà mang tính bước ngoặt” từ tập đoàn Sovico, trường sẽ đổi tên thành Thao College để ghi nhận nguồn tài trợ ý nghĩa từ bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch tập đoàn Sovico, CEO hãng hàng không Vietjet. (Ảnh: VTC News)

Tại thời điểm tuyên bố quyên góp, bà Thảo nói rằng: “Tôi tin rằng Oxford là nơi phù hợp để biến mong muốn đóng góp lâu nay của tôi cho nhân loại thông qua giáo dục, đào tạo và nghiên cứu thành hiện thực”.

Các thỏa thuận giữa Linacre College và bà Thảo nêu rằng nhà trường sẽ “sử dụng những nỗ lực hợp lý” để đổi tên trường trước tháng 09/2023 sau khi nhận được khoản tiền 50 triệu bảng Anh (khoảng 55 triệu USD) đầu tiên.

Tuy nhiên, đến nay nhà trường vẫn chưa nhận được khoản tài trợ 50 triệu bảng Anh đầu tiên trên. “Dự kiến khoản tiền đầu tiên 50 triệu bảng Anh sẽ được chuyển cho Linacre College vào ngày 30/6/2022 nhưng vẫn chưa đến”, tờ The Telegraph hôm 01/10 đưa tin. Tờ The Times (Anh) cũng đưa ra thông tin tương tự.

Thông tin trên được báo chí Anh đăng tải giữa lúc có nhiều lời đồn đoán cho rằng bà Thảo tái cân nhắc về việc tài trợ do lo ngại dư luận tiêu cực xung quanh việc đổi tên Linacre College. Cụ thể, việc đổi tên trường Linacre College thành Thao College vấp phải sự chỉ trích từ dư luận, cựu sinh viên và một số nghị sĩ ở Anh. 

Kế hoạch đổi tên trường Linacre College thành Thao College gặp trục trặc. (Ảnh chụp màn hình ART UK)

Tờ The Telegraph dẫn lời một nguồn tin cho rằng nếu việc đổi tên không diễn ra thì Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet có thể sẽ rút lui. “Nếu trường không đổi tên, bà Thảo có thể rút vốn”, một nguồn tin nêu, đồng thời cho biết thêm sự nghi ngờ về việc đổi tên rất có thể là do sự chậm trễ trong việc gửi tiền tài trợ.

Cuối tháng 9 vừa qua, hiệu trưởng, giám đốc phụ trách và phát triển của trường Linacre College đã đến Việt Nam để cố gắng đảm bảo thỏa thuận.

Liên quan đến việc đổi tên của trường Linacre College, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Anh cho biết, đã đưa ra một bản sửa đổi nhằm giải quyết những lo ngại về sự ảnh hưởng của dòng tiền nước ngoài trong giáo dục đại học trong nước. Bản sửa đổi này sẽ không cản trở khả năng hợp tác của các trường đại học với các đối tác toàn cầu.

Trường Linacre College được thành lập vào năm 1962, đặt theo tên của Thomas Linacre, một học giả và bác sĩ người Anh nổi tiếng thế kỷ 15. 

Trường Linacre College có khoảng 50 nghiên cứu sinh và 550 sinh viên sau đại học, đa số đến từ nước ngoài (133 quốc gia).

Với quan điểm mạnh mẽ về vấn đề môi trường, Linacre College là ‘đại học xanh’ trong số các trường thành viên của Đại học Oxford thông qua một số sáng kiến về môi trường trong những năm qua, nhất là giảm lượng khí thải carbon ra môi trường. Trong thông báo tháng 11/2021, Linacre College lưu ý tập đoàn SOVICO cũng đã cam kết tất cả các công ty con của họ đạt đến mức không carbon (net carbon zero) vào cuối năm 2050.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x