Bản tin 20H: Nga sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa Quân cảng Cam Ranh

05/07/15, 20:45 Tin Tổng Hợp

TPO – Nga sẽ huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết cho Việt Nam. Moskva dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016.

Thượng cờ trên tàu ngầm 182 Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão có tên quốc tế là LINFA mạnh cấp 10 – 11 đã xuất hiện trên Biển Đông. Hồi 13h ngày 5/7, vị trí tâm bão LINFA ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. (Xem chi tiết)
Khoảng 10 giờ ngày 5/7/, tại km 151+200 quốc lộ 19, đoạn qua xã Tân Bình (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, một người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS 77B – 00230 do lái xe Trần Văn Hà (SN 1978, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Quy Nhơn đi TP Pleiku, đến km 151+200 quốc lộ 19 thì va chạm mạnh với xe ô tô con BKS 81A – 001494 chạy ngược chiều do ông Nguyễn Văn Đến (SN 1969, trú xã Chư Jô, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cầm lái. Vụ tai nạn khiến ông Đến và người ngồi sau tên Trần Văn Lợi (SN 1985, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) chết tại chỗ. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h45 ngày 5/7, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phận phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) làm một ​thiếu niên thiệt mạng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, cháu bé khoảng 12 tuổi, chưa xác định được danh tính, là người phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. Cháu đi xe đạp mang nước cho mẹ đi cấy ở cánh đồng nằm bên cạnh tuyến đường sắt Bắc-Nam. Khi quay về, lúc qua đường tàu, do không quan kỹ, cháu bị va chạm với đoàn tàu đang chạy theo hướng Hà Nội-Phủ Lý và tử vong ngay tại chỗ.

Khoảng 3h30 ngày 5/7, tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 3 căn nhà đổ sụp xuống sông, 26 căn khác rạn nứt và có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Theo ông Lê Phước Đại, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân gây nên vụ sạt lở là do địa chất yếu, vận tốc dòng chảy mạnh, quanh khu vực sạt lở đã hình thành hố xoáy dài 200 m, sâu 7 m, cùng sóng tàu ghe va vào bờ lâu ngày tạo hàm ếch dưới nền nhà dẫn đến sụt lún và sạt lở bất ngờ. (Xem chi tiết)
Theo Đài TNHK, nguồn tin từ Moskva dẫn lời phó tổng giám đốc một tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn của Nga cho hay nước này đã giúp hiện đại hóa và mở rộng Quân cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam. Theo nguồn tin, hoạt động này nằm trong thỏa thuận mua bán 6 tàu ngầm giữa Nga và Việt Nam. Ngoài hợp đồng trị giá 2 tỷ USD mua 6 tàu ngầm Kilo từ Nga, Việt Nam còn ký kết một hợp đồng phụ, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Cam Ranh với chi phí gấp đôi, lên tới 4 tỷ USD. Nga sẽ huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết cho Việt Nam. Moskva dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016.
Các điểm bỏ phiếu ở Hy Lạp ngày 5/7 đã mở đón cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân về việc liệu nước này có chấp nhận thực hiện các yêu cầu thắt chặt chi tiêu khắt khe từ các chủ nợ quốc tế để đổi lấy gói cứu trợ tài chính mới hay không. Liên minh châu Âu (EU) đang rất nóng lòng chờ đợi kết quả của sự kiện vốn được cho là sẽ quyết định tương lai của “mái nhà chung châu Âu” này. Gần 10 triệu cử tri Hy Lạp đủ tư cách đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ chiều (theo giờ địa phương).

Để đẩy lùi nạn tham nhũng ăn sâu bám rễ trong bộ máy Nhà nước Ukraine, chính quyền Kiev đang tiến hành thay máu lực lượng cảnh sát. Theo đó ngày 4/7, 2.000 nhân viên cảnh sát được Mỹ huấn luyện đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ tại Kiev. Những cảnh sát mới trên, trong đó nữ giới chiếm 20%, sẽ đảm nhiệm việc tuần tra trên các xa lộ và đường phố ở thủ đô Kiev. Tiếp đó, các đơn vị tương tự sẽ được thành lập tại một loạt thành phố lớn khác của Ukraine như Odessa, Kharkov hay Lviv.

Đại sứ Serbia tại Nga, ông Slavenko Terzic cho rằng bất kỳ lệnh trừng phạt nào trong quan hệ quốc tế đều là phương tiện chính trị cổ lỗ và Serbia không có ý định tham gia các hành động chống Nga của Liên minh châu Âu (EU). Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Terzic nói: “Như các bạn đều biết, Serbia không tham gia vào biện pháp trừng phạt và cũng không có ý định dính líu tới những biện pháp này. Chúng tôi thường xuyên khẳng định điều đó với các đối tác châu Âu của mình… Chúng tôi hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt đối với Moskva cuối cùng sẽ được gỡ bỏ. Trừng phạt không phải là phương thức tốt đẹp và hữu ích để giải quyết vấn đề.”
Giới chức Philippines cho biết một máy bay trực thăng tư nhân ngày 5/7 đã bị rơi tại khu vực miền núi ở tỉnh Batangas, miền Bắc nước này, làm 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAAP) của Philippines, chiếc máy bay này thuộc sự điều hành của Cơ quan Phát triển Du lịch Malate, đã bị rơi tại núi Macolot, làng Pinagkaisahan, thuộc thị trấn Cuenca vào lúc 11 giờ (giờ địa phương).
Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc hình sự sau khi có nghi vấn rằng hàng triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản cá nhân của ông này từ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tổng Chưởng lý Malaysia tối 4/7 xác nhận việc đã nhận được các tài liệu từ một cuộc điều tra chính thức cho thấy mối quan hệ giữa ông Najib và 1MDB. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, đánh dấu cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của ông Najib.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x