“Bách Kê Vương” Chu Vĩnh Khang thừa nhận được chính Cục Công an tặng 300 đĩa phim nóng

13/07/20, 14:52 Trung Quốc

Đời sống lan tràn tình dục của giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã bị truyền thông vạch trần, sau khi cựu quan chức Chu Vĩnh Khang thừa nhận cuộc sống vô cùng trụy lạc của ông ta và các quan chức cấp cao. 

Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) tại đại hội 17 của đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc kinh, 16/10/2007. (Ảnh: Reuters)

Theo tiết lộ trước đó của tạp chí Hong Kong, đầu năm 2015, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường và Thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc Phó Chính Hoa đã có cuộc đàm thoại kéo dài 2 tiếng rưỡi với Chu Vĩnh Khang. Khi đó, Chu Vĩnh Khang đã phủ nhận mọi lời cáo buộc của tòa án nhưng thừa nhận cuộc sống tham nhũng và trụy lạc của mình. 

Đối với các cáo buộc liên quan đến việc thông gian với nhiều phụ nữ, dùng tiền đổi sắc, dùng quyền đổi sắc, và tàng trữ hơn 300 đĩa phim đen và các tạp chí khiêu dâm Nhật Bản, châu Âu, Chu Vĩnh Khang đổ tội cho nhân viên rằng “do các nhân viên công tác thân cận sắp xếp”. Ông ta còn nói “Tạp chí và đĩa khiêu dâm là do Bộ Công an tặng, để thưởng thức khi rảnh rỗi”.

Hàng loạt thành tích bỡn cợt phụ nữ, không bỏ qua cả vợ của thiếu tướng

Trong thời gian giữ chức trong Cục Dầu khí, do ‘thành tích bỡn cợt phụ nữ’ nên họ Khang bị gọi là “Bách Kê vương” (Ông vua trăm gà) và nhiều lần bị tố giác cưỡng hiếp phụ nữ. Khi làm Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, họ Khang cũng nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ, thậm chí dụ dỗ vợ của một thiếu tướng trong nội bộ Đảng nên đã nhiều lần bị lãnh đạo cấp cao khiển trách: Sớm muộn cũng chết trên thân phụ nữ.

Sau khi Bạc Hy Lai, cựu Bí thư ĐCSTQ ngã ngựa năm 2012, giới truyền thông đưa tin Bạc Hy Lai thường xuyên “dâng” phụ nữ cho  Chu Vĩnh Khang. Trong đó 28 người đã được xác nhận là người tình của họ Chu, bao gồm cả các nữ ca sĩ, nữ diễn viên và nữ sinh đại học.

Chu Vĩnh Khang có 6 “hành cung” để phóng túng ở Bắc Kinh. Đồng thời, ông ta còn bị đồn là chia sẻ tình nhân với Bạc Hy Lai và Phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung Quốc Từ Tài Hậu,… Trong đó có cả nữ ca sĩ quân đội Thang Sán.

Chu Vĩnh Khang, được gọi là bị khép vào tội danh cưỡng hiếp, thông gian phụ nữ (Ảnh tổng hợp)

Một phóng viên tờ Văn Hối (Hồng Kông) tiết lộ, có ít nhất 400 người phụ nữ đã qua tay Chu Vĩnh Khang, bao gồm nhiều nữ minh tinh, nữ diễn viên và nữ sinh viên đại học,…

Giết vợ để cưới cháu gái của cựu Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân

Tháng 12/2013, sau khi Lý Đông Sinh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an rớt đài, ông ta đã vạch trần bê bối “động mại dâm” của Chu Vĩnh khang. Người vợ thứ hai của của họ Chu là Giả Hiểu Diệp, nữ MC Đài truyền hình CCTV, và cũng chính là “lễ vật” mà họ Lý hối lộ tình dục cho họ Chu khi Lý Đông Sinh còn là Phó giám đốc đài CCTV.

Khi đó, để cưới được người vợ trẻ hơn ông ta 28 tuổi Giả Hiểu Diệp, Chu Vĩnh Khang đã không ngần ngại sai thuộc hạ gây ra tai nạn xe và đâm chết vợ cũ, và năm 2001 đã kết hôn với Giả Hiểu Diệp. Lý Đông Sinh còn kể ra các nữ biên tập viên, MC truyền hình, và các nữ quan khác trong “động mại dâm” của họ Chu. Đài truyền hình CCTV biến thành “hậu cung” của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. 

Được biết, Giả Hiểu Diệp là cháu gái của cựu Bí Thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Với quan hệ mật thiết như vậy, đặc biệt là “công trạng” Chu Vĩnh Khang phò tá Giang Trạch Dân bức hại học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, họ Chu đã có được sự tín nhiệm rất lớn của Giang, và được đề bạt lên vị trí Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung Ương trong nhiều năm.

Trên thực tế, các quan chức từ cấp thấp đến cấp cao của ĐCSTQ đều hoang dâm vô độ. Các trò như nuôi người tình, có con riêng sớm đã là “bí mật công khai” trong nội bộ ĐCSTQ. Quân đội thậm chí còn thúc đẩy ngành công nghiệp tình dục. Trong đó phải kể đến Giang Trạch Dân và thủ đoạn ‘hoang dâm trị nước’ của ông ta.  

Giang Trạch Dân cũng cố tình dung túng cho quan chức Trung Quốc phóng túng hoang dâm, trụy lạc. Trong đó không chỉ có ‘tâm phúc’ Chu Vĩnh Khang là hoang dâm vô độ, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng,… cũng nằm trong danh sách đen những quan chức hủ bại. Bản thân Giang cũng có nhiều tình nhân, trong đó 4 tình nhân nổi tiếng là Tống Tổ Anh, Lý Thụy Anh, Hoàng Lệ Mãn, và Trần Chí Lập.

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của ĐCSTQ, trong các quan chức từ cấp tỉnh và cấp bộ bị ngã ngựa, hầu hết ai cũng có liên quan đến “thông gian với người khác”. Đây là từ khóa có tần suất xuất hiện cao trong các tội danh của các lãnh đạo bị cách chức. Vì vậy, dân  gian đã chế nhạo ĐCSTQ là “Đảng thông gian”.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x