Bác sỹ vừa truyền dịch vừa tăng ca, lại bồng em bé gây sốt cộng đồng mạng

09/04/19, 14:10 Cuộc sống

Bệnh nhi khóc không ngừng, còn điều dưỡng lại quá bận rộn không kịp tới dỗ dành, khi này một bác sỹ đang làm việc ngoài giờ một tay vừa truyền dịch vừa làm việc, tay còn lại bồng em bé lên dỗ dành rất ấm áp.

Bác sỹ vừa truyền dịch vừa tăng ca, lại bồng em bé gây sốt cộng đồng mạng. Ảnh 1
Bác sĩ Chen vừa truyền dịch tăng ca vừa bế em bé. (Ảnh qua bldaily.com)

Chen Ming, 32 tuổi sinh ra ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện đang là bác sĩ Khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viên Nhi thành phố Tương Dương. Vào tối ngày 5/1/2019, cho dù cảm thấy mệt mỏi vì bệnh viêm xoang tái phát, nhưng bác sĩ Chen vẫn tiếp tục làm việc. Khi đi qua cửa phòng điều trị, anh thấy một em bé khoảng 5 tháng tuổi đang khóc trên giường bệnh, còn cô điều dưỡng đang điều trị cho một em ở giường khác. Do vậy anh bế đứa bé lên thì thấy nó đang gắt ngủ.

Dỗ dành hồi lâu, sau khi đôi mắt bé nhỏ ấy dần dần khép lại, anh nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường nhưng không được vì nó lại khóc toáng lên. Chẳng biết làm gì hơn, anh đành bế em bé trở lại phòng khám, bồng nó bằng tay phải, trong khi tay trái vừa phải làm việc vừa phải truyền dịch để nhanh hồi sức.

Hình ảnh ấm áp này được y tá chụp lại và đăng tải lên Internet với dòng trạng thái: “Chen Minh, một bác sỹ ICU trong bệnh viện chúng tôi ôm lấy đứa trẻ và làm việc trong khi truyền dịch. Xin được bày tỏ lòng kính trọng đối với những người dễ thương và đáng kính của Khoa Nhi”.

Bài đăng ngay lập tức nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng động mạng. Họ đều cho rằng bác sĩ Chen là một người sống tình cảm và có trách nhiệm thực sự: “Một bức tranh đẹp và ấm áp”. “Nếu mọi bác sĩ đều có một tình yêu to lớn như vậy, thì quan hệ bác sĩ và bệnh nhân nào có căng thẳng đến thế này”. “Bác sĩ vất vả rồi ạ”. “Truyền dịch mà vẫn phải đi làm, thật là mệt mỏi”.

Hình ảnh được cô y tá đăng tải trên Intrernet. (Ảnh qua bldaily.com)

Bác sĩ Chen cho biết mình không hề muốn trở thành cái gì đó trên mạng. Anh khiêm tốn nói: “Đây chỉ là một thói quen hàng ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em”. Anh cũng nói rằng mọi nhân viên y tế đều làm làm như vậy, đó là hành động rất bình thường.

Bởi tình trạng mỗi bệnh nhân đều khách nhau, chỉ có bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị mới nắm rõ, nên việc để người khác trông nom giúp cũng không tiện lắm. Vì vậy họ có thể nghỉ làm nhưng lại không xin nghỉ, tự mình làm những việc bản thân thấy cần phải làm mà thôi.

Cảm ơn bác sĩ Chen đã dành tất cả tâm huyết cho công việc cao quý của mình. Chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn nữa.

Theo ĐKN

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x