Bác sĩ: “Không có phương pháp trị liệu nào sánh bằng Shen Yun”

05/07/22, 15:45 Góc Nhìn

Bác sĩ Jingduan Yang chia sẻ các bệnh nhân thường tìm đến ông khi các phương pháp điều trị y học hiện đại không thể chữa lành bệnh cho họ và họ cũng đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng đều vô hiệu. Y học hiện đại chỉ tập trung vào giải phẫu và phản ứng hóa học của thân thể người, nhưng lại “bỏ qua nguồn năng lượng nội tại bên trong cơ thể”.

Đoàn nghệ thuật Shen Yun biễu diễn tại Nhà hát William Saroyan của Fresno, Mỹ vào ngày 31/10/2021. (Ảnh: Gary Du/The Epoch Times)

Ông Yang là bác sĩ chuyên khoa tâm thần và châm cứu, thông thạo cả Đông y và Tây y. Ông là người sáng lập Viện Châm cứu Lâm sàng Hoa Kỳ, Viện Y học Tích hợp Yang, và Phòng khám Châm cứu Tao. Ông cũng là thành viên sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Mạng lưới Quốc tế về Sức khỏe Tâm thần Tích hợp, nhằm giúp đỡ cộng đồng dễ dàng tiếp cận với các phương pháp điều trị y học tích hợp.

Bác sĩ Yang hiện đang sống tại tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. Cách đây hơn 10 năm, ông Yang lần đầu tiên được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun, một đoàn nghệ thuật vũ đạo Trung Hoa cổ điển, có trụ sở tại New York. Thông qua âm nhạc và vũ đạo, Shen Yun tái hiện một mảnh đất Trung Hoa 5.000 năm văn hóa Thần truyền. Trong suốt 14 năm qua, ông Yang đã giới thiệu chương trình biểu diễn này cho các bệnh nhân của mình. Và sau đó, họ đều là những khán giả trung thành của Shen Yun. 

Khi dịch bệnh bùng phát, bác sĩ Yang vẫn luôn giữ vững quan điểm của mình. Trên thực tế, theo bác sĩ Yang, hiệu quả trị liệu của Shen Yun càng có tác dụng hữu hiệu hơn trong một thế giới hiện đại đang trải qua dịch bệnh như hiện nay. 

Thấu hiểu về nguồn năng lượng

Bác sĩ Yang giải thích: Năng lượng bên trong thân thể người cũng giống như nguồn năng lượng bên ngoài cơ thể. Hai nguồn năng lượng không ngừng tương tác và trao đổi qua lại với nhau. 

Ông nói thêm: “Âm thanh, ánh sáng, màu sắc, chuyển động trong môi trường của chúng ta có tác động mạnh mẽ đến sự cân bằng hệ thống kinh mạch của thân thể, giúp nâng cao tinh thần và thể chất của chúng ta.”

“Để miêu tả chính xác nhất về sự tồn tại và mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa cơ thể và tự nhiên phải nói đến ngũ hành. Ví như ngũ sắc và ngũ âm ảnh hưởng đến năng lượng của ngũ tạng và kinh mạch”.Âm nhạc hài hòa và tích cực, cùng trang phục và phông nền màu sắc rực rỡ, những động tác vũ đạo điêu luyện của các nghệ sĩ, tất cả đã tạo nên một nguồn năng lượng chữa lành thân và tâm của chúng ta.”

“Tôi cảm nhận ở Shen Yun, từ các bài hát được sáng tác, màn trình diễn của dàn nhạc giao hưởng, màu sắc của phông nền và trang phục, đến những động tác vũ đạo của các nghệ sĩ múa đã tạo ra nguồn năng lượng hài hòa rất tốt cho sức khỏe,” bác sĩ Yang chia sẻ.

(Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Shen Yun)

“Trên bề mặt, thông qua loại hình nghệ thuật biểu diễn, những gì khán giả cảm nhận được là tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng thực ra trên tổng thể những gì khán giả được trải nghiệm còn nhiều hơn thế nữa.”

“Có rất nhiều điều mỹ hảo trên sân khấu mà khán giả không thể nhìn thấy, một nguồn năng lượng tràn đầy khiến cho các động tác thực hiện dễ dàng hơn và cân bằng chất lượng năng lượng của cơ thể chúng ta. Những gì tôi làm không thể sánh được với những gì Shen Yun đã làm cho bệnh nhân của tôi.”

Ông còn đùa rằng: “Hơn nữa, trải nghiệm này tuyệt hơn nhiều so với việc bị cây kim châm cứu đâm vào cơ thể.”

Tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào

Là một chuyên gia sức khỏe tâm thần, bác sĩ Yang nhận thấy rằng hành vi của một người có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người đó. “Và thứ tác động mạnh mẽ nhất đến hành vi của chúng ta chính là cảm xúc. Còn cảm xúc lại bị chi phối bởi chính suy nghĩ của chúng ta. Và điều quyết định suy nghĩ của chúng ta chính là hệ thống tâm lý của chúng ta.”

“Vì vậy, tôi cho rằng thể chất tốt đến từ hành vi lành mạnh, hành vi lành mạnh lại đến từ sự cân bằng cảm xúc tích cực và hệ thống tâm lý của một cá nhân. Điều này giải thích cho chúng ta biết về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của những trải nghiệm sống và suy nghĩ của chúng ta.”

“Shen Yun xoay quanh một chủ đề liên kết toàn bộ buổi biểu diễn, đó chính là môn tu luyện cổ xưa của Phật gia cho cuộc sống hiện đại, Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công.”

Pháp Luân Công đã được truyền rộng ở Trung Quốc vào đầu thập niên 90, và trong vòng 10 năm, đã có từ 70 đến 100 triệu học viên, theo ghi nhận thì nhiều người đã đã đắc được nhiều lợi ích về sức khỏe, tinh thần và thế giới quan của họ cũng được khai mở. 

Lúc trước, bác sĩ Yang từng tự tập Thái Cực Quyền, nhưng sau khi ông biết đến Pháp Luân Công, ông nhận thấy bộ môn này dễ học hơn và năng lượng mạnh mẽ hơn. Ông chia sẻ khi vừa mới bắt đầu học, ông đã có thể cai nghiện được thói quen hút thuốc lá trong suốt 24 năm qua, sức khỏe của ông cũng trở nên tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn. Ông chia sẻ: “Khi bạn thực hành thói quen chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần của mình, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra.”

“Điểm đặc biệt của pháp môn tu luyện tinh thần này là tập trung vào các bài giảng, các giá trị phổ quát, cũng như không có giới hạn lãnh thổ. Tôi không phải lựa chọn giữa việc trở thành Phật tử hay tín đồ Cơ đốc giáo, sẽ theo Đạo giáo hay là một người Hồi giáo.” 

Pháp Luân Đại Pháp xoay quanh ba nguyên lý cơ bản của vũ trụ: Chân Thiện Nhẫn. Bác sĩ Yang chia sẻ thêm: “Bất cứ ai thực hành những giá trị này sẽ cảm nhận bản thân đang sống tích cực hơn, hạnh phúc và thư thái hơn rất nhiều. Những điều này giúp họ giảm thiểu các tác nhân gây áp lực hàng ngày, do đó sẽ loại bỏ một trong những nguyên nhân cơ bản nhất của bệnh tật: căng thẳng!”

“Đó là lý do tôi thực sự muốn ‘kê đơn thuốc’ Shen Yun cho tất cả những ai quan tâm đến sức khỏe của họ.”

(Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Shen Yun)

Ông nói: “Y học cổ đại Trung Quốc cho rằng trong mỗi hệ thống cơ quan nội tạng của con người đều tồn tại tinh khí – chúng là thành phần bất tử của sinh mệnh,  được gọi là ‘chân ngã’. Ngũ đức tu dưỡng phẩm hạnh của con người chính là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Và những phẩm hạnh này được khắc họa rõ nét trong các buổi biểu diễn của Shen Yun. Shen Yun chính là nơi nuôi dưỡng cơ thể, tâm trí và tâm hồn của chúng ta.”

Giữa tâm điểm đại dịch

Ông Yang nói, Covid-19 đã đã gây ra thương vong không thể tưởng tượng được cho toàn nhân loại và xã hội. Ảnh hưởng trực tiếp của virus đối với những người bệnh nền và những người khỏe mạnh đã được chứng minh là rất khác nhau.

Ông nói thêm rằng: “Để chống lại những thiệt hại tức thời cho nhóm người dễ bị nhiễm bệnh, tiêm chủng dường như chỉ có tác dục trong một khoảng thời gian ngắn. Thật không may, các yêu cầu bắt buộc của chính phủ và các nỗ lực của các cấp lãnh đạo từ trên xuống dưới chỉ tập trung vào cuộc chiến ngắn hạn, liên quan đến vắc xin, lệnh phong tỏa cũng như đầu tư vào các loại thuốc đắt tiền.”

“Tuy nhiên. điều cốt lõi vẫn là sức khỏe của những bệnh nhân nhiễm virus.” 

Ông giải thích, nhóm dân số dễ bị tổn thương không phải là phần lớn dân số. “Cả chính phủ và các bác sĩ đều không quan tâm nhiều đến việc cải thiện khả năng miễn dịch của chúng ta thông qua một lối sống lành mạnh, bao gồm ngủ đủ giấc, chế độ ăn uống, quản lý cân nặng và giải tỏa stress, thêm vào đó là bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, cũng như tập thể dục thể thao và luyện tập các bài tập giúp nâng cao tinh thần. Tin tốt là cũng đã có nhiều người tự mày mò tìm hiểu và theo đuổi các phương pháp dự phòng thông qua việc thay đổi lối sống.”

“Với tư cách là một bác sĩ chuyên cả Đông y và Tây y, tôi luôn tin rằng nhân loại chúng ta không cần phải sợ bất kỳ loại virus hay vi khuẩn nào. Với một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ không phải sợ hãi trước bất cứ điều gì.” 

“Đi xem trình diễn Shen Yun sẽ giúp chúng ta có thêm sức khỏe và khả năng đánh bại virus.” 

Đăng ký xem tất cả nội dung của Shen Yun tại: https://www.shenyuncreations.com/vi-VN

An Nhiên (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x