Ba mẹ con người Hải Phòng mắc biến thể Nam Phi

13/03/21, 10:13 Việt Nam

Sở Y tế Hải Phòng tối 12/3 đã có thông báo về kết quả giải trình tự gen 3 mẹ con người Hải Phòng dương tính Covid-19 khi sang Úc, xác định cả 3 người này đều mắc biến thể Nam Phi B.1.351.

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại Hải Phòng (Ảnh qua suckhoedoisong)

Theo Tuổi Trẻ, người mẹ là bà N.T.L.H. (42 tuổi) cùng hai con trai là cháu T.D.H (18 tuổi) và T.G.M (11 tuổi, cùng trú tại số 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi đi từ Nội Bài sang Úc dù xét nghiệm sàng lọc trước khi lên máy bay của cả 3 đều âm tính.

Theo CDC, biến thể Nam Phi B.1.351 mà mẹ con bà H. nhiễm phải có chung một số đột biến với biến thể B.1.1.7 được phát hiện ở Anh (có khả năng lây lan nhanh gấp 50% -70% biến thế gốc).

Các ca bệnh do B.1.351 đã được phát hiện ở bên ngoài Nam Phi và biến thể này lần đầu được phát hiện tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 1/2021. 

ơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm những người ở số 184 Nguyễn Công Trứ. (Ảnh qua thanhnien)

Một số bằng chứng sơ bộ từ các ấn bản cho thấy, vắc-xin mRNA-1273 của Moderna hiện đang được sử dụng tại Hoa Kỳ có thể kém tác dụng đối với biến thể Nam Phi này, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

Theo giới chức Y tế Hải Phòng, biến thể Nam Phi B.1.351 mẹ con bà H. mắc phải là chủng Covid-19 chưa từng được ghi nhận ngoài cộng đồng tại Việt Nam. Việt Nam chỉ mới ghi nhận một trường hợp chuyên gia nhập cảnh nhiễm chủng này vào cuối tháng 12/2020, người này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ngoài ra, Úc mới đây cũng ghi nhận thêm 2 hành khách cùng chuyến bay với mẹ con bà H., từ Singapore sang, nhiễm biến chủng này. Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng cho rằng, có khả năng là 3 mẹ con bà H. đã bị nhiễm virus trên chuyến bay hoặc từ Singapore chứ không phải lây nhiễm từ Việt Nam.

Tuy nhiên, để phòng dịch hiệu quả, Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục bám sát, nhận thông tin từ Úc và Cục Y tế dự phòng để ứng phó tùy theo tình hình diễn biến của dịch.

Trước đó, vào trưa 28/2, ba mẹ con bà H. đã đi chuyến bay SQ 191 xuất phát từ sân bay Nội Bài đến sân bay Changi tại Singapore. Sau đó cả 3 ở tại phòng chờ của sân bay Changi từ 16h ngày 28/2 đến 9h ngày 1/3 trước khi nối chuyến sang Úc. 

Tiếp đó, 3 người đi chuyến bay SQ211 từ Singapore đến sân bay Canberra, Australia (Úc) ngày 1/3. Họ được cách ly, lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/3, 6/3 và 11/3.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hải Phòng đã thông báo khẩn cho người dân tiếp xúc gần 2 mẹ con từ ngày 20/2 – 28/2 khai báo với y tế địa phương để được hướng dẫn biện pháp y tế phù hợp. 

Đồng thời, khoanh vùng, cách ly y tế, phun khử khuẩn tại các hộ có liên quan đến các ca nhiễm. Hiện quận Lê Chân còn đang thực hiện khoanh vùng, cách ly y tế 7 điểm với 10 hộ dân và 20 người.

Đến 11h trưa 12/3, các quận, huyện đã rà soát được 16 F1, 124 F2; 45 trường hợp khác liên quan đến địa chỉ số 184 Nguyễn Công Trứ. Hiện 61 người đã được lấy mẫu và có kết quả ban đầu âm tính nCoV.

Theo Bộ Y tế, sau khi ghi nhận thêm 15 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán vào tối qua, tính đến 6h sáng 13/3, tổng số ca Covid-19 tại Việt Nam đã lên tới 2.550 người.

Đến nay, dù 2.086 ca bệnh đã được chữa khỏi nhưng cũng không loại trừ khả năng các ca bệnh này tái nhiễm với chủng virus Vũ Hán, trong khi đó, cả nước vẫn còn đến 39.606 trường hợp có nguy cơ làm bùng phát dịch đang phải thực hiện cách ly.

Tính đến thời điểm này, đã có 35 ca tử vong do Covid-19. Hiện BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng một trong những bệnh nhân nặng, nguy kịch nhất.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x