Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tăng cấp khi vào biển Đông

10/11/17, 09:20 Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tối 9/11, trước khi vào biển Đông áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế Haikui. Theo dự báo, cơn bão sẽ tiếp tục tăng cấp khi tiến gần đất liền.

haikui
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tăng cấp khi vào biển Đông. (Ảnh: NCHMF)

Lúc 23h ngày 9/11, áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Haikui (nghĩa là Hải quỳ – tên do Trung Quốc đặt). Hồi 22h tâm bão trên khu vực phía Nam đảo Luzon với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (60 – 75km/h), giật cấp 10.

Đêm 9/11 và ngày 10/11, bão Haikui di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h và vào biển Đông sáng sớm 10/11. Dự báo đến 22h ngày 10/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Nam, sức gió tăng lên một cấp, đạt cấp 9 (75 – 90km/h), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Haikui, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11 – 12.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 12 đến 17 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông.

Dự báo bão sẽ mạnh thêm khi vào sâu trong biển Đông. Theo đó, lúc 22h ngày 11/11, bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 9 – 10 (75 – 100km/h), giật cấp 13.

Mô hình dự báo của Mỹ, Nhật Bản đánh giá cơn bão nhiều khả năng đi về phía Bắc, hướng vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không loại trừ kịch bản xấu nhất bão ảnh hưởng trực tiếp tới miền Trung nước ta, gây mưa lớn.

Trong đất liền, khắp 2 miền Bắc và Trung từ hôm 10/11 mưa giảm rõ rệt, nước lũ trên các sông miền Trung tiếp tục xuống, dao động phổ biến trên báo động 1 và quanh báo động 2.

Tuy nhiên, các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định vẫn cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và sụt lún ven sông. Tại cả 2 miền, nhiệt độ cao nhất hôm 10/11 ở mức 23 – 26oC, ban đêm 19 – 22oC, vùng núi có nơi dưới 19oC.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận có mưa về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất 27 – 30oC, các tỉnh phía Nam 30 – 32oC, ban đêm phổ biến 23 – 26oC. Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác cả ngày, nhiệt độ ban ngày ở mức 27 – 30oC, ban đêm 20 – 23oC. Nam Bộ nắng ráo ban ngày với mức nhiệt 29-32oC, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trời mát mẻ 23 – 26oC.

Ngọc Khải (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x