Ánh Viên đặt mục tiêu giành huy chương Olympic

12/06/15, 10:30 Tin Tổng Hợp

“Mục tiêu của em là giành huy chương Olympic, ở các nội dung sở trường như 400 m hỗn hợp, 400 m, 800 m bơi sải”, Ánh Viên cho biết trong buổi trả lời trực tuyến độc quyền Zing.vn.

BTV Nguyễn Tùng: Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng, biên tập viên Thể thao của Zing.vn. Tôi đang có mặt tại sảnh khách sạn Swisss Hotel – Singapore, nơi diễn ra buổi phỏng vấn trực tuyến độc quyền của Zing.vn với HLV Đặng Anh Tuấn và kình ngư Ánh Viên. Trong buổi trả lời phỏng vấn tối qua, Ánh Viên mong có một giấc ngủ thoải mái sau SEA Games. Tối qua bạn ngủ ngon chứ?

Ánh Viên: Xin chào độc giả Zing.vn. Hôm qua em cũng có giấc ngủ tốt.

– BTV Nguyễn Tùng:Thưa ông Tuấn, hôm qua Ánh Viên có khóc và gửi lời cảm ơn ông. Khi đó, cảm xúc của ông thế nào?

HLV Đặng Anh Tuấn: Tôi rất hạnh phúc và xúc động khi nhận được lời tri ân từ học trò của mình.

– BTV Nguyễn Tùng: Sau 24 giờ đăng bài thông báo HLV Đặng Anh Tuấn và kình ngư Ánh Viên phỏng vấn trực tuyến trên Zing.vn, chúng tôi đã nhận được hơn 2.000 câu hỏi – một con số kỷ lục. Xin mời HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên bắt đầu buổi phỏng vấn trực tuyến cùng độc giả.

Sáng 12/6, HLV Đặng Anh Tuấn và kình ngư Ánh Viên có mặt tại Swiss Hotel để bắt đầu buổi trả lời trực tuyến độc quyền Zing.vn. Ảnh: Hoàng Hà
Ông Đặng Anh Tuấn và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trả lời trực tuyến trên Zing.vn vào 9h ngày 12/6, sau thành công ở SEA Games 28.
Thời gian 2015-06-12 09:15+0700 Địa điểm Singapore

Tự động cập nhật sau 30 giây

Bạn Nguyễn Đức Trường Thành hỏi:

Cường độ tập luyện cao như vậy không biết Ánh Viên có nghĩ đến những chuyện cá nhân như… tìm cho mình nửa kia chẳng hạn? Liệu anh ấy có cần phải… biết bơi không?

Ánh Viên

Em chỉ nghĩ tập luyện thôi, chuyện đó em không quan tâm lắm.

Bạn vttthanh8722 hỏi:

Chào Ánh Viên! Trước hết, chị chúc mừng em đạt thành công rực rỡ ở kỳ SEA Games này. Em chắc đoán được giờ em cũng có nhiều người hâm mộ lắm rồi đúng không. Đọc báo biết được em không dùng Facebook, email… Vậy làm cách nào mà fan của em có thể bày tỏ với em đây? Chúc em tự rèn luyện bản thân để bơi ra biển lớn còn thành công hơn nữa.

Ánh Viên

Ánh Viên hoàn toàn không sử dụng Facebook cũng như các mạng xã hội khác. Những thông tin về Nguyễn Thị Ánh Viên trên các mạng xã hội đều là giả mạo.

Hiện em muốn tập trung 100% vào chuyên môn và cũng chưa phải vận động viên xuất sắc nên chưa nghĩ tới việc tiếp xúc với fan.

Bạn Cường hỏi:

Để huấn luyện Ánh Viên tiếp cận thành tích châu Á và thế giới, ông đã và đang có kế hoạch gì để thực hiện?

HLV Đặng Anh Tuấn

Tất nhiên, để đào tạo VĐV đạt trình độ châu Á và thế giới cần tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về khoa học huấn luyện, các tố chất thể lực cũng như dinh dưỡng, hồi phục. Bên cạnh đó, một yếu tố không thể thiếu được là ý chí và nghị lực của VĐV để đảm bảo được yêu cầu về cường độ huấn luyện và khối lượng tập luyện.

Bạn bùi quang hiếu hỏi:

Được biết em trai bạn đang đi theo con đường của bạn. Cậu ấy bơi tốt chứ và liệu cậu ấy có thể trở thành một “Iron man” không nhỉ (báo chí Singapore gọi bạn là “Iron Girl Việt Nam” đó)?

Ánh Viên

Em của em mới 9 tuổi và cũng đang đi bơi, còn tốt hay không thì em cũng chưa biết.

Bạn Nguyễn Phú Quý hỏi:

Theo mình được biết thì gia đình Ánh Viên đang lo lắng cho bạn vì phải bơi quá nhiều và không có thời gian cho việc riêng tư. Trong khi các bạn đồng trang lứa đã có một nửa kia của mình, bạn phải vùi đầu tập luyện, bạn có lo lắng gì không? Và nếu được chọn thì một nửa lý tưởng của bạn sẽ như thế nào?

Ánh Viên

Em nghĩ gia đình em hơi lo lắng thôi. Em thích bơi và chuyện tình cảm riêng tư em không nghĩ gì hết. Một nửa lý tưởng là người như thế nào thì em chưa suy nghĩ tới.

Bạn Nguyễn Quang Huy hỏi:

Những câu hỏi anh muốn hỏi thì đã có người hỏi giúp anh rồi. Nhưng anh cũng muốn nói với em 1 câu: “Em là một cô gái tài năng và xinh đẹp, hãy vươn xa và xa hơn nữa. Chúc em thành công, cô gái của chúng tôi”.

Ánh Viên

Em cảm ơn anh và sẽ cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao hơn nữa.

Bạn Phan Minh Tiến hỏi:

Thưa HLV Đặng Tuấn Anh, mục tiêu của Ánh Viên tại Olympic 2016 là gì? Liệu có phải là một tấm huy chương không? Sau kỳ SEA Games này Ánh Viên sẽ tiếp tục được tập luyện ở Mỹ? Chúng ta đã tìm được Ánh Viên 2.0 chưa?

HLV Đặng Anh Tuấn

Mục đích của 1 VĐV đỉnh cao là đứng trên bục cao nhất ở một kỳ Thế vận hội. Tuy nhiên, con đường dẫn đến một nhà vô địch rất khó khăn. Tỷ phú đô la rất nhiều nhưng nhà vô địch thế giới chỉ có một. Do đó, Ánh Viên cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể trở thành nhà vô địch.

Ánh Viên sẽ tiếp tục quy trình huấn luyện không chỉ ở Mỹ mà còn với nhiều đồng đội như nhà vô địch thế giới 400 m tự Federica của Italy.

Hiện nay, chúng ta chưa tìm được Ánh Viên tiếp theo. Tuy nhiên, tôi tin rằng Việt Nam có hơn 90 triệu người thì chúng ta sẽ có Ánh Viên không chỉ 2.0 mà còn 3.0 và 4.0.

Bạn Hồ Thị Ngọc Trinh hỏi:

Em cảm ơn chị vì đã mang vinh quang về cho dân tộc Việt. Em rất hâm mộ chị. Sau những thành công trong SEA Games 28, chị có những dự định và mục tiêu cho Olympic không? Chúc chị thành công và mang thật nhiều vinh quang về cho nước nhà. Để cho bạn bè thế giới thấy rằng Việt Nam không “tầm thường” như họ nghĩ.

Ánh Viên

Mục tiêu của em là giành huy chương ở Olympic (các nội dung sở trường như 400 m hỗn hợp, 400 m – 800 m bơi sải).

Bạn Cấn Thị Hồng Lý hỏi:

Cô ngưỡng mộ Ánh Viên quá, ngày nào cũng coi đi coi lại các bài báo, bản tin về con. Cả nhà sốt sình sịch vì con.Cô chúc con và Thầy Tuấn luôn khỏe mạnh, thi đấu tốt. Ước gì được ôm con một cái thật chặt.

Ánh Viên

Rất cảm ơn cô đã động viên 2 thầy trò và để đáp lại tấm thịnh tình đó thì cả 2 thầy trò sẽ tiếp tục phấn đấu để mang lại vinh quang cho tổ quốc trên đường đua xanh. Chúc cô nhiều sức khỏe.

Bạn Nguyễn Ngô Phú Bảo hỏi:

Chị Ánh Viên cảm giác như thế nào sau khi không nhận được HCV?

Ánh Viên

Cảm giác của em rất buồn và hụt hẫng. Nhưng em sẽ không để nỗi buồn ảnh hưởng đến phần thi tiếp theo của mình.

Bạn Võ Thanh Tùng hỏi:

Thưa ông, việc để Ánh Viên thi đấu nhiều nội dung trong kỳ SEA Games lần này có là áp lực hay không, mặc dù Ánh Viên đã giành được tới 8 HCV và phá nhiều kỷ lục. Việc vắt sức có ảnh hưởng gì đến thể lực của Ánh Viên hay không? Và trong giải đấu lớn sắp tới, ông dự định sẽ tập huấn như thế nào?

HLV Đặng Anh Tuấn

Trong huấn luyện bơi lội có 2 vấn đề. Thứ nhất là tập luyện để thi đấu, thứ hai là thi đấu để tập luyện. Ánh Viên đang thực hiện vế thứ hai để chuẩn bị cho giải VĐTG. Việc Ánh Viên thi đấu ở nhiều nội dung ở SEA Games lần này không có ảnh hưởng gì mà chỉ là tập luyện để chuẩn bị cho giải VĐTG và phát triển thể lực của Ánh Viên.

Bạn tran vu duc anh hỏi:

Thưa thầy Tuấn, bí quyết để cả hai thầy trò, đặc biệt là Ánh Viên, có nền tảng thể lực sung mãn để tập huấn và thi đấu xa nhà?

HLV Đặng Anh Tuấn

Phát triển các tố chất thể lực cho VĐV là điều kiện đầu tiên để có được thành công trong thi đấu. Phải có các bài tập tạ, yoga, sức mạnh nội lực, phát triển sức mạnh hypoxic.

Bạn Vũ Anh Tuấn hỏi:

Thưa HLV Anh Tuấn và Ánh Viên, đầu tiên xin chúc mừng những thành tích mà thầy trò đã giành được. Mình cũng như mọi người hâm mộ Việt Nam đều cảm thấy tự hào với những thành tích Viên đạt được. Mình xin hỏi một câu hỏi như thế này: Theo thống kê, kỷ lục SEA Games rất ấn tượng mà Ánh Viên mới lập ở nội dung 400 m tự do (4:08.66) còn kém cả thành tích của VĐV về đích thứ 8 ở phần bơi chung kết cự ly này tại Olympic 2012, và thua người đoạt HCĐ khi đó tới hơn 5 giây. Theo HLV thì khoảng cách này có quá lớn hay không? HLV và Ánh Viên sẽ làm gì để có thể thu hẹp khoảng cách này với các kỷ lục gia khác? Liệu Ánh Viên có quyết tâm vượt qua khoảng cách này để hướng tới huy chương ở Olympic 2016 không?

Thưa HLV Đặng Anh Tuấn, hiện tại Ánh Viên 18 tuổi. Vậy thì theo biểu đồ phát triển đến năm 19 tuổi, và xa hơn nữa là 22 tuổi, liệu Ánh Viên có thể tiếp tục phát triển và nâng cao hơn nữa thành tích của mình không? Lộ trình cụ thể như thế nào thì HLV có thể tiết lộ một phần được không? Liệu VĐV Việt Nam khi bơi có bị hạn chế nào so với các cường quốc (Mỹ, Nhật) dẫn đến việc không thể nâng cao thành tích không?

Xin cảm ơn HLV Anh Tuấn và Ánh Viên. Chúc hai thầy trò nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong tương lai!

HLV Đặng Anh Tuấn

Hiện tại chúng ta không thể so sánh thành tích ở giải này với giải vô địch thế giới được bởi mỗi giải đấu có mục tiêu khác nhau. Với phương pháp huấn luyện đúng và khoa học thì khoảng cách 5 giây hay 10 giây ở nội dung không quan trọng. Nhưng nếu không làm đúng thì khoảng cách 0,1 giây cũng không làm được.

Với Ánh Viên thì luôn luôn có mục tiêu phấn đấu không giới hạn. HLV có nhiệm vụ phải làm một kế hoạch chi tiết và cụ thể để thu ngắn khoảng cách đó.

Theo thống kê của các VĐV vào chung kết ở các giải VĐTG và Olympic, hầu hết VĐV ở tuổi 22 đến 26. Thế nên độ tuổi 19-22 tuổi là giai đoạn để phát triển toàn diện để tiến tới VĐV đỉnh cao và có thể đạt được thành tích tốt nhất ở lứa tuổi 22 đến 26 giống như VĐV Hozzus (Hungary).

Về lộ trình phát triển thì tôi không thể tiết lộ vì đó là bí mật.

Hạn chế của VĐV Việt Nam tất nhiên là có vì thể hình nhỏ bé, không cao lớn như VĐV những nước hàng đầu như Mỹ. Nhưng chúng ta cũng phù hợp với người Nhật bởi họ cũng bé nhỏ nhưng họ có sự khoa học huấn luyện để nâng cao thành tích.

Bạn Đường Hoàn Toàn hỏi:

Chào em! Rất nhiều lần em đoạt HCV nhưng vẻ mặt rất không vui, có khi lại bật khóc, anh rất muốn biết cảm xúc của em lúc đó?

Ánh Viên

Khi thi đấu về đích mà thành tích của em không đạt yêu cầu (dù đoạt HCV) em rất không hài lòng nên có vẻ mặt không vui.

Bạn Mắt Cười hỏi:

Bác Anh Tuấn đã có lúc nào không hài lòng về chị Viên chưa? Và nếu có thì đó là khi nào?

HLV Đặng Anh Tuấn

Tôi không hài lòng rất nhiều, nhất là khi không đạt được giáo án đề ra, không đạt được chỉ tiêu huấn luyện, đặc biệt về thể lực. Cũng như trong lúc sinh hoạt, Ánh Viên khi còn trẻ hay mít ướt, khóc nhè, nhưng bây giờ hết rồi.

Bạn MẮt Cười hỏi:

Bác cho cháu hỏi đã có lúc nào bác không hài lòng về chị Viên chưa? Và nếu có thì đó là khi nào?

HLV Đặng Anh Tuấn: Tôi không hài lòng rất nhiều, nhất là khi không đạt được giáo án đề ra, không đạt được chỉ tiêu huấn luyện, đặc biệt về thể lực. Cũng như trong lúc sinh hoạt, Ánh Viên khi còn trẻ hay mít ướt, khóc nhè, nhưng bây giờ hết rồi.

Bạn Ánh Duyên hỏi:

Xin chào HLV. Cháu kém chị Viên 1 tuổi và đã theo dõi chị được một thời gian. Quả thực cháu rất yêu mến và ngưỡng mộ chị. Về những thành tích đáng nể của chị Viên thì có lẽ không cần phải nói nhiều nữa vì chị đã chứng tỏ được những nỗ lực tuyệt vời của mình trong suốt cả quá trình tập luyện và thi đấu. Giờ cháu muốn hiểu hơn về chị Viên. Là một người thầy, thậm chí có thể coi bác là người cha thứ 2 của chị Viên, bác có thể nói rõ hơn về những nét tính cách đời thường của chị Viên được không ạ? Chị Viên với bác có giống “một đứa trẻ” không? Cháu xin cảm ơn bác và chương trình.

HLV Đặng Anh Tuấn: Ánh Viên cũng là một người con gái, bao gồm đầy đủ những phẩm chất bình thường như bao người khác. Đặc biệt hơn trong Ánh Viên là sự mạnh mẽ của một người chơi thể thao. Ánh Viên đôi khi cũng có những yếu đuối, nhưng khi được giáo dục và rèn luyện cũng đã khắc phục được điều đó. Ánh Viên cũng là đưa trẻ đang tuổi lớn, mong muốn có nhiều bạn bè, được vui chơi sinh hoạt như bao người khác. Cô bé cũng thích ăn vặt nhưng không được tự ý ăn. Tất cả đồ ăn của Ánh Viên đều phải tuân thủ theo đúng chế độ vạch ra để đảm bảo không ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ bắp và sự tuần hoàn hô hấp của hệ thống tim mạch. Ánh Viên trong đôi mắt tôi cũng giống như một đứa trẻ thôi.

Bạn Liễu Thuận hỏi:

Ánh Viên mới 19 tuổi, nên mình hết sức khâm phục trước sự nhún nhường và khiêm tốn của bạn. Đại đa số VĐV trẻ của chúng ta có một chút thành tích thường có thái độ tự mãn và từ đó đánh mất mình. Ánh Viên đã bao giờ nghĩ mình như vậy chưa và sau kỳ đại hội lần này mình biết bạn sẽ là ngôi sao, bạn có thể chia sẻ một chút về suy nghĩ của bản thân sau kỳ đại hội lần này?

Ánh Viên

Em luôn nghĩ mình không phải ngôi sao. Em nghĩ sau Đại hội này mình phải cố gắng hơn nữa để làm tốt ở kỳ Đại hội sau.

Bạn Nguyễn Đài Trang hỏi:

Chúc mừng em thành công với thành tích đạt được ở Singapore! Nhìn cách em thi đấu hay trả lời phỏng vấn,quyết tâm nỗ lực hết mình nhưng vẫn vô tư, mộc mạc đúng con người Miền Tây. Chị muốn hỏi em, bây giờ nhiều người biết đến em, hình ảnh em xuất hiện nhiều trên truyền thông trong nước, khu vực hay một ngày nào trên những tạp chí thể thao thế giới. Em có nghĩ rằng mình nên chú trọng thêm về phần hình ảnh bên ngoài không?

Ánh Viên

Em nghĩ vẻ bề ngoài không quá quan trọng, em cho rằng mình cần tập trung tuyệt đối vào chuyên môn.

Bạn Phạm Triều Dương hỏi:

Thưa HLV Đặng Anh Tuấn, để biết trẻ có khả năng theo môn bơi đỉnh cao thì cần để ý đến tố chất nào của trẻ?

Để phát triển VĐV có tố chất về bơi lội thì thứ nhất là độ nổi, thứ hai là cảm giác lướt nước, thứ ba là độ linh hoạt của các ổ khớp để VĐV có thể thực hiện được các bước bơi trong kỹ thuật của từng kiểu bơi.

Bạn Ngô Huế hỏi:

Xin chào bác HLV cùng quý báo. Là một người luôn theo sát chỉ bảo chị Viên trong những năm qua, bác có cảm nhận như thế nào vể VĐV trẻ tuổi này? Và liệu tình cảm bác dành cho chị cũng giống như tình cảm của một người CHA dành cho CON?

Ánh Viên là một VĐV có ý chí và nghị lực phấn đấu hơn người. Chỉ có tình cảm từ một người thân thương nhất mới có thể tạo nên động lực lớn cho Ánh Viên. Tôi luôn luôn coi Ánh Viên như một người con của mình và dành cho Ánh Viên những gì tốt nhất. Tuy nhiên, sự giáo dục đó vẫn kèm theo sự khắt khe để hướng Ánh Viên đến thành tích tốt.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x