[Ảnh] Bên trong nhà máy sản xuất Bphone của BKAV

01/08/15, 12:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Phóng viên của trang tin công nghệ Cnet mới đây đã được đến thăm nhà máy sản xuất Bphone. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, nhà máy này được đặt ở đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Điện thoại Bphone có tỷ lệ nội địa hóa là hơn 70% tập trung chủ yếu ở khâu thiết kế kiểu dáng, thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử, thiết kế phần mềm, lắp ráp sản phẩm…

Nơi từng được đồn đoán là nhà máy sản xuất Bphone của BKAV.

Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, Chủ tịch và CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng cho biết: Nhà máy sản xuất Bphone được đặt ở đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Cũng theo ông Quảng, điện thoại Bphone là smartphone Designed by BKAV – made in Việt Nam (Thiết kế bởi BKAV – sản xuất tại Việt Nam). Tỷ lệ nội địa hóa là hơn 70% tập trung chủ yếu ở khâu thiết kế kiểu dáng, thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử, thiết kế phần mềm, lắp ráp sản phẩm… Phần nhập ngoại là các linh kiện điện tử như chip, ram, camera, điện trở, tụ điện…

Như vậy, phần giá trị gia tăng lớn nhất của một chiếc smartphone là do BKAV làm chủ, còn lại là của các nhà cung cấp linh kiện phụ trợ. Phương thức này giống như cách mà Apple hay Samsung đang làm.

Mặc dù BKAV đã có lời hứa cho các phóng viên báo chí Việt Nam được đi thăm quan nhà máy, nhưng lời hứa này đến nay vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên, phóng viên của trang tin công nghệ Cnet mới đây đã được đến thăm nhà máy sản xuất Bphone.
Bkav tại Việt Nam đã rất nổi tiếng với sản phẩm phần mềm diệt virus. Tuy nhiên đến tháng 6 hãng phần mềm này đã ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình. Đặc biệt Bkav đã rất tự hào khi chiếc điện thoại này đã gắn mác “made in Vietnam”.

Nhà máy sản xuất Bphone tại Hà Nội có khoảng 100 công nhân làm việc cả ngày. Bkav còn một nhà máy khác sản xuất các linh kiện trong chiếc máy như phần khung kim loại, khe thẻ sim, cụm loa và viền máy. Nhà máy đó có khoảng 50 công nhân. Trong khi đó, Samsung tại Việt Nam có đến 100.000 công nhân ở hai nhà máy.

Ông Vũ Thanh Thắng – phó chủ tịch Bkav cho biết: “Bkav đang có dự định mở một nhà máy rộng hơn ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách nhà máy hiện nay khoảng 30 km.”

Bkav đã chi khoảng 20 triệu USD với 200 kỹ sư phát triển trong 4 năm để có thể hoàn thiện được chiếc smartphone đầu tiên của mình. Công ty này đã tự thiết kế từ bo mạch chủ với vi xử lý cho đến thiết kế kiểu dáng và hệ điều hành.

Bphone được lắp ráp theo phương pháp truyền thống: mỗi công nhân sẽ đảm nhiệm một công đoạn. Trong khi Samsung đào tạo mỗi công nhân có thể lắp ráp được trọn vẹn chiếc điện thoại.

Hiện nay Bphone đang có 6 phiên bản với mức giá dao động từ 450 USD đến 925 USD. Nhiều người trong giới công nghệ cho rằng thiết kế của chiếc máy được lấy cảm hứng từ iPhone 4.

Bkav mong muốn có thể làm được giống những gì mà Xiaomi thực hiện ở Trung Quốc. Thậm chí họ cũng đang thực hiện chiến lược giống như Apple, đó là phục vụ thị trường nội địa trước khi mang sản phẩm ra nước ngoài.

Đợt hàng đầu tiên trong tháng 6, Bkav đã bán được 11.822 máy. Nếu so sánh với Xiaomi thì họ bán được tới 2,1 triệu máy trong 12 giờ đầu tiên còn Apple bán được 10 triệu iPhone 6 và 6 Plus trong tuần đầu.

TÙNG LINH

Tin liên quan Báo Mỹ: Tương lai nào cho Bphone? Những sản phẩm công nghệ chứng minh giấc mơ “Made in Vietnam” không xa vời Bkav cập nhật cho Bphone: Nhiều tính năng được cải tiến
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x