Ai là người hùng của Ukraine?

28/02/15, 14:40 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – “Vinh danh Ukraine, vinh quang những người anh hùng”, khẩu hiệu nổi tiếng của những người ủng hộ chính quyền hiện nay ở Kiev có phụ âm giống với kiểu chào “Heil Hitler” của Đức Quốc xã trước kia, theo bình luận của đài Tiếng nói nước Nga.

Ảnh minh họa: RIA Novosti

Và đây không phải là sự mỉa mai của lịch sử mà chỉ là một việc lặp lại sự kiện lịch sử, nhà báo Vladimir Lepekhin viết.
Ông còn bình luận: “Ở nước Đức Phát xít, xu hướng tự khen ngợi và tự tôn vinh dẫn đến việc tán tụng một nhà lãnh đạo. Còn ở Ukraine, đó là sự tán tụng những người anh hùng của nước này”.
Vậy, hãy xem ai là anh hùng của nước Ukraine mới, ông Lepechin nói.
Vẫn theo ông Lepechin, trong số những nhân vật được tán tụng có Roman Shukhevych, người đã từng tổ chức các chiến dịch càn quét chống đồng bào và du kích Belarus.
Năm 1947, Shukhevych đã kêu gọi những người ủng hộ ông ta như sau: “Cần phải tiêu diệt chứ không phải dọa dẫm. Đừng sợ rằng, mọi người sẽ nguyền rủa chúng tôi vì sự tàn ác. Nếu trong dân số 40 triệu người ở Ukraine chỉ còn một nửa thì cũng không có gì khủng khiếp”.
Ukraine tôn vinh Stepan Bandera, người bị bệnh tâm thần và là tay sai của phát xít Đức. Nhưng, đó là những người anh hùng trong quá khứ. Còn những người được khen ngợi ngày hôm nay là ai?
Ví dụ, đó là phi công Vladislav Voloshin. Theo một nhân chứng mà phóng viên tờ “Komsomolskaya Pravda” tìm thấy, chính phi công Voloshin đã bắn rơi chiếc máy bay Boeing của Malaysia vào mùa hè năm ngoái.
Vladislav Voloshin được trao tặng Huân chương Dũng cảm (thật vậy, phải có đủ sự can đảm để bắn rơi một máy bay chở khách).
Nhân vật Semen Semenchenko cũng được tặng Huân chương Dũng cảm. Chính anh ta đã cung cấp cho thượng nghị sĩ Mỹ Jim Inhofe hình ảnh sai lệch về sự hiện diện của quân đội Nga ở khu vực Donbass.
Một thí dụ nổi bật nữa là câu chuyện về nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko bị buộc tội liên quan đến một vụ tấn công giết hại hai nhà báo Nga.
Kiev tuyên bố Savchenko là nữ anh hùng của Ukraine, sau đó cô ta được bầu vào Quốc hội và PACE như là một “nạn nhân của hệ thống tư pháp Nga.”
Hiện nay ở Ukraine là thời kỳ điên rồ, chứ không phải thời đại của những người anh hùng. Đây là thời kỳ của những người đã mất mặt nhưng vẫn tổ chức những “cuộc diễu hành nhân phẩm”, những nhân vật nói dối, nhưng vẫn tham gia những “cuộc mít tinh vì sự thật”.
Hôm nay, đất nước này đang trong thời kỳ của những “nhà cách mạng” chạy sang nước Nga “bị thù ghét” để trốn nghĩa vụ quân sự.
Tôi biết rằng, những người trẻ tham gia các cuộc biểu tình trên quảng trường Maidan không hề biết tên tuổi của những người Ukraine đã hy sinh vì tương lai hòa bình của các thế hệ mai sau, ông .
Ví dụ, “Đội cận vệ Thanh niên” mà đa số người trong tổng số 110 thành viên đã hy sinh ở Krasnodon vào năm 1943.
Đội cận vệ Thanh niên khác hẳn với đội cận vệ hiện nay. Ở Krasnodon những người trẻ đã bị bọn phát xít bắn chết, nhiều người trong số họ bị ném xuống hầm mỏ. Còn những người “anh hùng” hiện nay chỉ biết ném bom xăng vào người lính “Berkut” và những người tay không trên bãi Kulikovo Pole ở Odessa, theo bình luận của Tiếng nói nước Nga.
Các thành viên Đội cận vệ Thanh niên đã liều mạng vì những lý tưởng cao cả (tương lai tươi sáng của tất cả nhân loại), còn những người “anh hùng” hiện nay chỉ vì quyền lực và đồng euro.
Cái chết của các anh hùng Đội cận vệ Thanh niên là một chiến công, còn cái chết “một trăm anh hùng Maidan” là hệ quả của sự ngu dốt: chiến đấu vì quyền đi châu Âu miễn thị thực, và nhận viên đạn vào lưng.
“Hãy nói cho tôi biết, đối với bạn, ai là người anh hùng, và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai”. Câu nói này là hoàn toàn đúng trong tình hình hiện nay ở Ukraine.

CÔNG MINH

Tin liên quan Ukraine: Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga Kiev “săn lùng” những người trốn quân dịch 300 binh sĩ Ukraine đầu hàng phe dân quân? Đại sứ Đức cảnh báo Hoa Kỳ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine Ngoại trưởng Kerry: “Mỹ không thể phớt lờ việc xe tăng và binh sĩ Nga sang Ukraine”
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x