13 năm gắn bó với JYP của Min (miss A)

21/05/15, 21:15 Tin Tổng Hợp

Nữ ca sĩ không hề cảm thấy sợ hãi dù phải xa nhà tới Mỹ rèn luyện từ năm 12 tuổi.

Ngày 20/5, nữ ca sĩ Min làm khách mời trong chương trình Discovering Gifted Kids của đài SBS. Cô tiết lộ một phần tâm tình về quãng thời gian trải qua ở công ty giải trí lớn JYP Entertainment cũng như ở Mỹ.

Nhờ khả năng thông thạo tiếng Anh, nhiều người thường nhầm một mẩu của miss A là người Mỹ gốc Hàn. Trên thực tế, Min mang quốc tịch Hàn Quốc. Năm 12 tuổi, JYP Ent. gửi cô đến Mỹ để đào tạo năng khiếu.

Những tấm ảnh thời nhỏ của Min chia sẻ trong chương trình.

Được coi là một trong số thực tập sinh kỳ cựu nhất ở công ty, Min cho biết: “Tôi đã ký hợp đồng với JYP Ent. vào năm lớp 6”. Kế hoạch ban đầu là ra mắt solo ở Mỹ nên Min đã rời Hàn Quốc, theo học ở New York. Cô không hề cảm thấy sợ hãi khi phải đi du học ở độ tuổi tương đối trẻ.

“Từ nhỏ, tôi đã có thôi thúc phải học hát và nhảy ở đâu đó lớn hơn cả Hàn Quốc”, cô tiết lộ. Min nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bà ngoại – người nuôi nấng cô từ bé.

Giọng ca chính của miss A sinh năm 1991, có tên đầy đủ là Lee Min Young. Lọt vào mắt xanh của JYP Ent từ rất sớm, nhưng “giấc mơ Mỹ” đầy tham vọng của Min không thành. Năm 2008, sau một thời gian đào tạo ở nước ngoài, cô tự ý trốn về Hàn Quốc vì mệt mỏi với ước mơ ngày càng xa tầm tay.

Hai năm sau, Min nhận được một suất để ra mắt cùng nhóm nhạc miss A. Với 8 năm làm thực tập sinh và 5 năm ca hát, cô đã gắn bó với JYP Ent được 13 năm.

Min thành công với nhóm nhạc miss A sau 8 năm đào tạo.

Phúc Chi

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x