Lai Châu: Nhà thầu ôm 1,7 tỷ đồng bỏ trốn

19/05/15, 18:00 Tin Tổng Hợp

(Xây dựng) – Ông Đặng Bá Phong, cựu Trưởng ban quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư của tỉnh Lai Châu đã ký giải ngân cho Công ty CPXD Kinh Đô để thi công công trình Trường tiểu học trung tâm xã Nậm Hãn. Tuy nhiên, sau khi lãnh tiền, doanh nghiệp này đã bỏ trốn.

Công trình do các nhà thầu thi công hời hợt rồi bỏ lửng

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Dũng, Quyền Trưởng Ban QLDA Bồi thường di dân tái định cư Lai Châu cho biết: Tổng mức đầu tư các phương án bồi thường cho dự án thủy điện Sơn La đã được phê duyệt là 607, 395 tỷ đồng. Đã có 170 dự án đã hoàn thành, nghiệm thu và đi vào sử dụng. Khi được hỏi đến số tiền mà doanh nghiệp Kinh Đô nhận từ Ban QLDA rồi “chuồn mất”, ông Dũng cho biết: Đây là tồn đọng từ thời kỳ lãnh đạo cũ. Hiện tại Ban QLDA vẫn đang tích cực “đi đòi” lại tiền từ Công ty C PXD Kinh Đô, nhưng vẫn chưa được. Hiện Ban cũng đã báo cáo lên UBND tỉnh Lai Châu để chờ ý kiến chỉ đạo

Qua điều tra, chúng tôi được biết: Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu khá lúng túng trong việc “truy tìm” Công ty CPXD Kinh Đô bởi doanh nghiệp này đã rời bỏ khỏi địa phương đã khá lâu, nhưng không biết “Giám đốc” đi đâu về đâu. Số tiền doanh nghiệp này còn “ôm” của Ban QLDA là khoảng 1,7 tỷ đồng. Công trình mà doanh nghiệp ký kết với Ban QLDA thì dang dở, không hoàn thiện được hồ sơ.

Tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết: Không chỉ có doanh nghiệp này vi phạm. Trong công tác thi công các công trình phục vụ cho dự án tái định cư thủy điện Lai Châu còn khá phức tạp. Điển hình như ở dự án tái định cư thị trấn Mường Tè, do UBND huyện Mường Tè là chủ đầu tư: Mặc dù là tái định cư ngay tại thị trấn, nhưng Nhà thầu thi công nửa chừng rồi bỏ lửng để người dân khốn khổ. Điển hình cho việc thi công này là Công ty CP Tân Phong, có địa chỉ tại khu phố 6, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Đức Hải

Theo Báo Xây Dựng

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x