Lần đầu nói thật của… Tân Hoa Xã

26/07/15, 14:02 Trung Quốc

“Mặc dù đây là một bí mật mà ai cũng biết, nhưng vì xuất phát từ Tân Hoa Xã, nó đã làm lên lịch sử. Tôi tự hỏi liệu các nhà chức trách có thấy kinh hoàng không”.

Blog ’nổi loạn’ của nhân viên Tân Hoa Xã - Tin180.com (Ảnh 1)
Một blog của Tân Hoa Xã, do một nhân viên tự gọi mình “chỉ là một trong số những con chó của Đảng” viết, đã lan truyền rộng rãi trong không gian mạng Trung Quốc.

Vào khoảng Tháng 11/2011, cột ghi của blog Renren.com thuộc Tân Hoa Xã đã bị cập nhật thành: “Nói láo một lần thì dễ, nhưng thật không dễ dàng gì khi nói láo hàng ngày, còn ngày nào cũng nói láo cả thế giới lại là việc càng khó khăn hơn. Tôi đã nói láo như thế. Đừng hỏi tôi là ai, tôi chỉ là một trong những con chó của Đảng mà thôi”.

Lời thú nhận này ngay sau đó đã tạo nên một cơn bão trong không gian mạng Trung Quốc. Đài phát thanh Hy vọng (SOH) cho biết ngay khi bài đăng này xuất hiện, nó đã được sao chép và trích dẫn rộng rãi.

Một blogger kinh ngạc: “Chẳng phải đây là đang tiết lộ thông tin bí mật hay sao?”

Blogger “Sunkissed Fruit” nói rằng: “Theo như tôi nhớ, đây là lần đầu tiên Tân Hoa Xã nói thật”.

Blogger “Wind Wave Lake” cho hay: “Mặc dù đây là một bí mật mà ai cũng biết, nhưng vì xuất phát từ Tân Hoa Xã nên nó đã làm lên lịch sử. Tôi tự hỏi liệu các nhà chức trách có thấy kinh hoàng không”.

SOH cho biết bài viết đó nhanh chóng bị bắt buộc phải im lặng, và mục ghi trên Renren của Tân Hoa Xã cũng bị gỡ bỏ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo lập Tân Hoa Xã vào những năm 1930 để lan rộng tuyên truyền Cách mạng của nó. Ngày nay, Tân Hoa Xã vẫn do chính phủ Trung Quốc điều hành và đã phát triển thành một đế chế đa phương tiện có văn phòng trên khắp thế giới.

Việc Tân Hoa Xã là bộ phận phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc nó thường nhào nặn và bịa đặt tin tức theo nhu cầu của chính phủ Trung Quốc chẳng phải là điều gì bí mật.

Mark Newham là một phóng viên tự do người Anh, ông đã làm việc một năm tại trụ sở của Tân Hoa Xã ở Bắc Kinh vào năm 2004. Trong một cuốn sách của ông có tên là “Limp Pigs and The Five-Ring Circus” (những chú lợn khập khiễng và rạp xiếc năm vòng) được xuất bản năm 2014, ông đã nói về những kinh nghiệm của mình và nói rằng ông coi Tân Hoa Xã là trung tâm của cỗ máy tuyên truyền cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Một nhà kinh tế học Trung quốc lừng danh, bà Hà Thanh Liên chia sẻ trên SOH rằng bất cứ phương tiện truyền thông chính thức nào ở Trung Quốc, ngay từ ngày thành lập, đã chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: là bộ phận phát ngôn của Đảng. Nó do Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát và mục đích của những bài báo của nó là để tâng bốc những việc làm và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một cựu quan chức tình báo cấp cao của CSIS nói với tờ báo The Canadian Press rằng Tân Hoa Xã cũng được biết đến là có liên quan tới các ban tình báo của Trung Quốc. Ông cho biết, “Về cơ bản, nó là một cái vỏ bọc. Chúng tôi không chỉ nói đến những người cộng tác với các ban tình báo này. Chúng tôi đang nói về những người được đào tạo để trở thành nhân viên tình báo hoạt động ở nước ngoài”.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x