Máy bay phát sóng Internet của Facebook có thể trên không trung hàng tháng trời

27/03/15, 15:49 Công nghệ

Có vẻ như Facebook đã thành công trong dự án phủ sóng Internet toàn cầu sau khi CEO của hãng này tuyên bố: Chiếc máy bay phát sóng Internet của họ có thể bay trên liên tục không trung hàng tháng trời.

Status của CEO Facebook khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Mới đây, ngay trước giờ phát sóng ngày thứ 2 của sự kiện F8 Facebook, CEO Mark Zuckerberg đã post lên một Status khiến nhiều người ngỡ ngàng: dự án internet.org giúp mang Internet tới những vùng đất nghèo khó, xa xôi hẻo lánh đã thành công và từ hôm nay khu vực Guatemala đã chính thức có thể sử dụng Internet.org cho các mục đích giáo dục phi lợi nhuận.

Chúng tôi xin được trích nguyên văn lời của Mark Zuckerberg:

“Như một phần trong dự án Internet.org nhằm kết nối toàn bộ thế giới, chúng tôi đã thiết kế một loại máy bay không người lái có thể “chiếu” Internet xuống với con người từ ngoài bầu trời rộng lớn.

Hôm nay, tôi thực sự rất vui khi công bố rằng chúng tôi đã thành công bước đầu trong việc thử nghiệm những chiếc máy bay này tại Anh.

Chiếc máy bay này sẽ có sải cánh lớn hơn một chiếc Boeing 737 nhưng trọng lượng sẽ nhẹ hơn cả 1 chiếc ô tô. Nó được vận hành bằng những mảnh Pin mặt trời lắp kín trên thân và cánh, nhờ đó nó có thể nằm lơ lửng trên độ cao 60,000 feet (18.300 mét) trong hàng tháng trời.

Những chiếc máy bay như thế sẽ giúp cung cấp Internet tới khoảng hơn 10% dân số toàn thế giới, những người đang sống ở những khu vực mà cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc truyền tải mạng không thể với tới.

Chúng tôi sẽ trình bày vấn đề này cụ thể hơn trong sự kiện F8 sắp diễn ra”.

Status này của Mark Zuckerberg có lẽ sẽ khiến CEO của Google cảm thấy lo lắng bởi hiện tại, dự án khinh khí cầu Internet của Google vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào.

Theo GK

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x