Tổng thống Mỹ không đồng ý gửi vũ khí sát thương đến Ukraine

10/03/15, 09:00 Tin Tổng Hợp

VOV.VN – Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig hôm qua (9/3) tiết lộ, Tổng thống Barack Obama không tán thành viện trợ vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine.

Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig (ảnh: AP)

Thông tin đưa ra trong bối cảnh các nghị sỹ từ cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ đang gây áp lực với Tổng thống Obama về việc tăng cường sức mạnh quân sự cho chính quyền ở Kiev chống lại lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine.

Đại sứ Đức Wittig cho biết, tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng trước, Tổng thống Obama đã hứa với Thủ tướng Angela Merkel sẽ trì hoãn viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội chính phủ Ukraine. Ông Obama nhất trí với bà Merken rằng “điều quan trọng là cần phải có khoảng trống cho các nỗ lực ngoại giao và chính trị đang diễn ra”.

Trước khi xuất hiện thông tin này, chính quyền của Tổng thống Obama vẫn công khai để ngỏ phương án viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện John Boehner cùng khoảng 10 nghị sỹ khác đã hối thúc Tổng thống Obama viện trợ vũ khí sát thương của Ukraine ngay lập tức. Tuy nhiên nhiều đồng minh của Mỹ ở châu Âu, đặc biệt là Đức, phản đối động thái này vì lo ngại bạo lực leo thang ở miền Đông Ukraine và thổi bùng một

Nhà Trắng từ chối làm rõ vấn đề này, song người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Mark Stroh cho biết, Washington đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh châu Âu để đưa ra những chính sách phù hợp nhằm đạt được mục tiêu ở Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, nguồn tin quân sự Mỹ hôm qua cho biết, nước này dự kiến triển khai 3.000 binh sỹ đến Đông Âu bắt đầu từ tuần tới, trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự ủng hộ đối với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước cái mà Washington gọi là “sự leo thang xâm lược” của Nga.

Ukraine không phải là thành viên của NATO nhưng cùng với các nước làng giềng Estonia, Latvia và Litva là những đối tác quan trọng của liên minh quân sự này. Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk hôm qua tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa Mỹ và châu Âu trong việc đảm bảo lệnh ./.

Theo VOV Online

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x