Thị trường dầu mỏ Thế giới sẽ cân bằng trở lại vào nửa cuối năm 2015

09/03/15, 10:47 Kinh tế

Thị trường dầu mỏ Thế giới sẽ cân bằng trở lại vào nửa cuối năm 2015, ông Abdalla El-Badri là Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết.

Ông Abdalla El-Badri là Tổng thư ký OPEC. (Ảnh Getty)

Ông El-Badri cho biết nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2014 “chưa đến 1 triệu thùng/ngày”, thấp hơn so với dự đoán nhưng sẽ tăng lên 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2015.

Theo ông El-Badri, nguồn cung dầu mỏ của các nước ngoài OPEC đã tăng 6 triệu thùng/ngày kể từ năm 2008 trong khi sản lượng của OPEC vẫn giữ nguyên ở mức 30 triệu thùng/ngày.

OPEC đã sản xuất 30,6 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2015, tăng 163.000 thùng/ngày so với tháng trước đó. Nguyên nhân là do sự gia tăng sản lượng của Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất trong OPEC. Theo những số liệu thống kê, đây đã là tháng thứ 9 liên tiếp OPEC có sản lượng dầu thô vượt mức kế hoạch là 30 triệu thùng/ngày.

Ông El-Badri nhận định, OPEC không thể cắt giảm sản lượng sản xuất dầu thô bởi sự gia tăng khai thác dầu đá phiến cũng như gia tăng nguồn cung tại những nước ngoài OPEC.

Tổng thư ký El-badri cũng kêu gọi các nước thành viên OPEC tiếp tục đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế của mình, khi nhiều nước trong tổ chức này đang quá phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký OPEC cho rằng, nếu tổ chức này thực hiện cắt giảm sản lượng vào tháng 11/2014 thì họ sẽ phải cắt giảm tiếp vào tháng 1/2015 và tháng 6/2015 do nguồn cung từ các nước ngoài OPEC tiếp tục tăng lên.

Hiện thế giới đang dư thừa 2 triệu thùng dầu/ngày và khiến giá dầu giảm mạnh so với mức đỉnh giữa năm 2014.

Trong 25 năm tới, ngành dầu mỏ sẽ cần được đầu tư 10 nghìn tỷ USD để đáp ứng được sự tăng trưởng nhu cầu năng lượng 60% theo như dự báo.

Theo ông ElBadri, Thế giới sẽ cần đầu tư rất lớn vào ngành dầu khí nhằm đáp ứng sự gia tăng nhu cầu từ nay cho đến năm 2040 và OPEC dự kiến sẽ cần khoảng 10 nghìn tỷ USD đầu tư. Do nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục gia tăng và sẽ tăng 60% trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2040. Trong đó, nhiên liệu hóa thạch vẫn là nguồn nhiên liệu chính trong ngành năng lượng.

Theo NĐH

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x