Sinh viên Trung Quốc bị ép không được ra ngoài vào đêm Giáng Sinh

26/12/14, 15:30 Tin Tổng Hợp

Ủy ban giáo dục Wenzhou, một thành phố ven biển Trung Quốc đã ban hành thông tư cấm mọi hoạt động ăn mừng Giáng Sinh tại các trường học địa phương và nhà trẻ vào ngày 24/12, Tân Hoa Xã đưa tin.

Một công nhân trong xưởng sản xuất đồ trang trí Giáng Sinh ở Trung Quốc. Ảnh: CNN

Mục đích của lệnh cấm nhằm xóa tan “sự ám ảnh” của các trường địa phương đối với các lễ hội của phương Tây vì điều này ảnh hưởng xấu tới người dân Trung Quốc, đại diện ủy ban cho hay.

Trước thông tin đó, trường Đại học Northwestern ở Wenzhou đã cho treo những biểu ngữ màu đỏ và kêu gọi sinh viên “phản đối lễ hội phương Tây phù phiếm” này.

Các cán bộ của những trường này cho biết, họ đang thắt chặt sự phổ biến của lễ hội Giáng Sinh nhằm giúp “mọi người ngừng sính ngoại một cách mù quáng và quy lụy trước sức mạnh đến từ nước ngoài”.

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc coi Giáng Sinh là một dịp để tiệc tùng, hẹn hò và mua sắm.

Theo thông tin từ China News Service, sinh viên ở trường này không được ra ngoài  vào đêm Giáng Sinh. Họ phải ngồi xem một bộ phim tư liệu về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

“Giáng Sinh là một mục tiêu mềm để giành được quyền lực cứng”, ông Russell Leigh Moses, một chuyên gia chính trị tại Bắc Kinh nhận xét.

Dưới thời lãnh đạo Mao vào những thập niên 60, 70, Trung Quốc cấm người dân tổ chức ăn mừng Giáng Sinh cũng như các hoạt động tín ngưỡng khác. Tình hình được nơi lỏng dần sau cải cách kinh tế. Lượng người dân theo Thiên chúa giáo theo ước tính tăng vọt từ 60 triệu lên 100 triệu người.

Các hành động hằn học nhằm vào Giáng Sinh từ chính quyền địa phương đã thổi bùng làn sóng phản đối trong người dân và cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ảnh đăng trên tờ China News Service ghi lại cảnh các sinh viên giơ biểu ngữ viết: “Tẩy chay Giáng Sinh. Người Trung Quốc không nên ăn mừng lễ hội của nước ngoài”.

Các bài báo về quy định của Đại học Northwestern dưới cú pháp “#College Resists Christmas” đã thu hút hơn 32 triệu lượt xem trên trang mạng xã hội Weibo.

Theo một bản bình chọn thu hút 60.000 người tham gia trên Weibo vào chiều 25/12 thì có 53% người phản đối lệnh cấm, 47% còn lại thể hiện sự ủng hộ.

“Tôi chưa bao giờ tổ chức ăn mừng lễ hội phương Tây, nhưng tôi cho rằng việc này hoàn toàn là lựa chọn cá nhân”, một tài khoản viết.

“Tôi căm ghét mọi hình thức ép buộc hay tẩy chay, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ”.

“Vậy các sinh viên theo đạo Thiên Chúa giáo phải làm thế nào?”, một tài khoản khác hỏi.

Một nhân viên mặc trang phục Ông già Noel cho khỉ ăn tại vườn thú Côn Minh.

Ông Xiao Fang, giáo viên xã hội học tại Đại học Beijing Normal nhận xét, mặc dù trường học đóng vai trò quan trọng trong việc khởi dậy tinh thần dân tộc nhưng một số trường đã hành động quá tay vào lần này.

“Người Trung Quốc ăn mừng Giáng Sinh không đồng nghĩa họ chấp nhận tín ngưỡng này. Họ mua sắm và hưởng ứng không khí mới lạ là chủ yếu. Nếu ai đó cho rằng điều này ảnh hưởng tới hệ giá trị của con người, tôi nghĩ như vậy là chuyện bé xé ra to”, ông nhận xét.

Theo Bizlive

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x