Những thuyết âm mưu xung quanh lâu đài Rennes-le-Château nước Pháp

19/12/14, 10:25 Bí ẩn

Rennes-le-Château là lâu đài trong một ngôi làng nhỏ trên đỉnh đồi ở miền Nam nước Pháp, đồng thời là trung tâm của nhiều học thuyết âm mưu.

Lâu đài Rennes-le-Château ở Pháp.

Linh mục Bérenger Saunière được cho là người đã khám phá kho báu bị chôn vùi từ TK 19, tuy nhiên có rất nhiều học thuyết và câu chuyện mâu thuẫn về  những điều chính xác đã xảy ra tại khu vực vô vàn cảnh quan tuyệt đẹp này.

Lịch sử của lâu đài Rennes-le-Château phản ánh lịch sử của nhiều ngôi làng châu Âu khác. Bắt đầu là trại giam tiền sử rồi trở thành một ngôi làng La Mã. Nơi đây là môt phần của xứ Septimania trong suốt TK 6 và 7. Khoảng 30.000 người đã sinh sống tại thành phố này từ năm 500 – 600 cùng với số lượng lâu đài tăng lên nhanh chóng vào khoảng năm 1002.

Đến nay, Rennes-le-Château đã trở nên rất nổi tiếng khi những câu chuyện từ giữa những năm 1950 liên quan đến linh mục Công giáo người La Mã là Francois Bérenger Saunière, người tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tác phẩm văn chương hiện đại như Máu Thánh, Chén Thánh (1982), Mật mã Da Vinci (2003).

Những câu chuyện về lâu đài Rennes-le-Château và linh mục Bérenger Saunièrev gồm nhiều giáo thuyết xoay quanh các vấn đề các âm mưu liên quan tới Hoàng hậu Blanche xứ Castile, vương triều Merovingian, Hiệp sĩ dòng Đền, phái Cathar và sau đó là tu viện Sion, Chén Thánh, Mary Magdalene và Chúa Jesus.

Quang cảnh nhìn từ lâu đài Rennes-le-Château.

Bắt đầu với các giáo thuyết liên quan đến Bérenger Saunière. Ông là linh mục của một ngôi làng nhỏ từ cuối TK 19 – đầu TK 20. Bằng cách nào đó, Saunière sở hữu môt số tiền lớn mà với vai trò là linh mục của một ngôi làng nhỏ thì rất khó để có được. Điều này dẫn đến nhiều suy đoán. Có người cho rằng ông đã tìm thấy kho báu bị chôn vùi nhưng giả thuyết không có căn cứ xác minh.

Những người khác lại cho rằng ông đã đào trộm mộ và đánh cắp của cải từ người chết. Khi nhà thờ tiến hành điều tra, Saunière tuyên bố số tiền ông có được là do người ta quyên tặng. Marie Dénarnaud, quản gia trung thành và cũng là người bị buộc tội đồng phạm đào trộm mộ với linh mục Saunière tuyên bố, cô biết một bí mật có thể khiến người ta trở nên cực kì giàu có. Khi Noel Corbu mua tài sản của Saunière từ cô, Dénarnaud hứa sẽ tiết lộ bí mật với ông. Tuy nhiên cuối cùng Dénarnaud đã mang bí mật xuống mồ.

Linh mục Bérenger Saunière.

Trong những năm 1950, Corbu bắt đầu truyền bá câu chuyện về việc Saunière sở hữu các miếng giấy da được tìm thấy trong khi ông sửa chữa nhà thờ vào năm 1892 và chúng có liên quan đến kho báu của Hoàng hậu Blanche xứ Castile gồm 28,5 triệu đồng tiền vàng. Đây là kho báu của hoàng gia Pháp được Hoàng hậu Blanche, vợ của Vua Louis VIII tích góp để trả món tiền chuộc cho con trai Louis IX (Saint Louis) đã bị bắt trong một cuộc thập tự chinh. Số tiền thừa được cho là được cất giấu tại lâu đài Rennes-le-Château.

Suốt hai thập kỷ sau đó, câu chuyện của Saunière càng trở nên phức tạp và rối tung với những âm mưu liên quan đến ‘dòng máu của Chúa Jesus’ được viết trong cuốn Máu Thánh, Chén Thánh.

Chủ đề này tiếp tục được Dan Brown phân tích trong cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci khiến lâu đài Rennes-le-Château được quan tâm hơn nữa. Câu chuyện về lâu đài Rennes-le-Château, người linh mục và kho báu của ông đã trở nên phổ biến trên khắp các chương trình phát thanh, TV, phim ảnh và hiện gần như không thể phân biệt hư cấu và sự thực trong câu chuyện đầy âm mưu phức tạp này.

Cho đến nay, bí mật về số của cải của Saunière vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều giả thuyết về nơi ông kiếm tiền được đưa ra nhưng không được chứng minh. Sự thật đằng sau câu chuyện và tài sản của Saunière dường như đã được ông mang theo xuống mồ vào ngày 22/1/1917.

Mộ của linh mục Bérenger Saunière.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Ancient Origins

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x