TQ: Giáo viên bị tố cáo, cách chức vì dạy học sinh quên đi hận thù hướng đến tương lai tốt đẹp

20/12/21, 14:07 Trung Quốc

Mới đây, 2 giáo viên ở Trung Quốc đại lục đã bị tố cáo, cách chức khi ‘dám’ dạy cho học sinh mình nên quên đi hận thù trong quá khứ, suy nghĩ lý tính, hướng đến tương lai tốt đẹp.

Một giáo viên ở Trung Quốc đang dạy học (Ảnh qua Angeledu)

Cách đây vài ngày, ĐCSTQ đã tuyên truyền lễ kỷ niệm Thảm sát Nam Kinh trên toàn quốc. Sự kiện này là một tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành ở Nam Kinh, Trung Quốc sau khi thành phố này rơi vào tay Quân đội Thiên hoàng Nhật Bản.

Vào ngày 14/12/2021, Tống Canh Nhất – một nữ giáo viên tại trường Cao đẳng nghề Aurora Thượng Hải đã đặt câu hỏi liệu số người chết trong Thảm sát Nam Kinh có bị phóng đại hay không, sự việc này sau đó đã bị học sinh báo cáo cho nhà trường. Một ngày sau, nhà trường đã đình chỉ công tác giáo viên Tống và thành lập tổ công tác để điều tra.

Giáo viên Tống chỉ hi vọng ở trên lớp học có thể tìm hiểu sự thật lịch sử một cách lý tính, cụ thể cô nói: “Bất kể rằng trong nước chúng ta có tuyên truyền rằng cuộc thảm sát Nam Kinh này đã giết bao nhiêu người, nhưng lại không có bất cứ dữ liệu lịch sử nào để chứng minh cho con số đó”. Cô Tống cũng cho rằng đối với sự kiện Thảm sát Nam Kinh thì không nên cứ vĩnh viễn hận thù, mà “nên suy ngẫm về lý do tại sao chiến tranh xảy ra. Đây mới là điều trọng yếu nhất.”

Không ngờ, sau đó cô giáo Tống bị học sinh tố cáo, quá trình thảo luận trên lớp học cũng bị học sinh quay lại và đăng tải lên Weibo, ngay lập tức cô Tống trở thành mục tiêu bao vây chỉ trích của những người xu nịnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hoặc mù quáng hùa theo. Sau đó cô đã bị chính quyền sách nhiễu khám xét.

Video quay lại cảnh cô Tống thảo luận với học sinh về sự kiện Nam Kinh

Trường Cao đẳng Nghề Aurora Thượng Hải ban đầu đã nhận định trong thông báo rằng: nhận xét của giáo viên Tống là “thuyết giảng quá mức”, nhưng dưới áp lực từ nhiều phía, sau đó nhà trường đã xóa tuyên bố và đổi thành “nhận xét sai”

Kênh Weibo chính thức của tờ ‘Nhân Dân Nhật báo’ (cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ) hôm 16/12/2021 đăng một bài viết có nội dung: “Uổng cho một người làm nhà giáo, quên đi đau khổ, phủ nhận những việc làm xấu xa của các quốc gia khác, uổng cho một công dân Trung Quốc.”

Sau đó cư dân mạng bắt đầu phẫn nộ, người học sinh tố cáo giáo viên cũng bị tìm ra danh tính. Cậu học sinh này tên là Đổng Tấn. Nhiều người trên mạng đã chỉ trích: nếu người này có thể báo cáo thầy cô của mình, thì cậu ta cũng có thể báo cáo đồng nghiệp và lãnh đạo, báo cáo cha mẹ và người yêu của mình. Cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ đạt được điều gì đó bằng cách làm điều này, nhưng lại không biết mình sẽ mất gì khi làm điều này. Cậy ta làm như vậy thì cũng chính là tự nói cho thiên hạ biết bản chất thật của mình, sau này ai còn dám tin, dám lại gần cậu ta. Người này sẽ viễn mất đi tình bạn cùng tình yêu chân chính.

Danh tính của cậu học sinh này rất nhanh đã được công khai trên mạng

Cũng trong thời gian này, một sự việc tương tự đã xảy ra, Cao Vi Gia – một giáo viên tại Đại học Thanh Đảo, bị truất quyền giảng dạy vì khuyên sinh viên của mình nên quên đi thù hận trong quá khứ, làm một người Trung Quốc thanh cao. Cao Vi Gia đã nói với học sinh của mình rằng: “Thế hệ của chúng ta, hãy đến đền Yasukuni” (là nơi thờ những người lính tử trận vì đã chiến đấu cho Thiên hoàng). “Hãy tự tin lên! Những nam thanh nữ tú của Trung Quốc, chúng ta không sợ cái bóng tà ác của quá khứ! Trong tâm không có hận thù, đàng hoàng ngẩng mặt nhìn trời đất.” 

Kết quả nhà trường đã cáo buộc “hành vi của Cao Vi Gia là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Nhà trường quyết định loại Cao Vi Gia khỏi hoạt động giảng dạy và hủy tư cách giảng dạy của giáo viên Cao.”

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

x