Thêm 3.034 ca nhiễm; gần 15.000 học sinh Thanh Hóa ngừng đến trường để hạn chế dịch lây lan

20/10/21, 08:36 Việt Nam

Tối ngày 19/10, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 3.034 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1.220 ca cộng đồng. Tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 21.344 ca tử vong do Covid-19, xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.   

Thêm 3.034 ca nhiễm, 75 ca tử vong. (Ảnh qua thanhtra.com)

Theo báo Tuổi Trẻ, trong ngày 19/10, tiểu ban điều trị thông báo ghi nhận 75 ca tử vong mới do Covid-19 tại 10 tỉnh, thành phố gồm:

TP.HCM (47), Long An (2), Bình Dương (11), Đồng Nai (5), Cà Mau (1), Tiền Giang (3), Bình Thuận (2), An Giang (2), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1).

Số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là 3.522 ca, trong đó có 447 bệnh nhân đang thở oxy dòng cao HFNC, 2.186 ca đang thở oxy qua mặt nạ, 359 bệnh nhân đang thở máy không xâm lấn, 509 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 21 ca điều trị ECMO. 

Thanh Hóa: Gần 100 F0 từ ổ dịch thị xã Bỉm Sơn, 15.000 học sinh ngừng đến trường

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tính đến chiều ngày 18/10, địa phương đã ghi nhận thêm 86 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tới 37 ca là giáo viên và học sinh.

Đến cuối ngày, lực lượng chức năng đã  truy vết được 304 F1 là giáo viên và 2.455 F1 là học sinh. Để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng cũng như lây lan trong trường học, kể từ ngày 15/10, hơn 15.000 học sinh các cấp ở thị xã Bỉm Sơn đã được yêu cầu tạm dừng đến trường.

Tại xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn) đến nay đã ghi nhận 19 F0 là học sinh của Trường TH và THCS Quang Trung. Toàn bộ 844 học sinh mầm non, TH và THCS Quang Trung đã được cho nghỉ học.

Học sinh một huyện miền núi Quảng Nam tạm thời nghỉ học do số ca Covid-19 tăng cao

Chỉ trong vòng 1 tuần, huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) ghi nhận 171 ca COVID-19 mới, trong đó có nhiều ca trong ổ dịch tại một trường học bán trú. 

Lãnh đạo địa phương đã quyết định cho học sinh toàn huyện tạm thời nghỉ học 1 tuần, quay lại học trực tuyến.

Ngoài ra, trường Phổ thông Dân tộc bán trú & THCS Phước Chánh (có 38 ca F0 là học sinh và giáo viên) hiện đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x