TQ: Mỹ không được phép bảo vệ các công ty trước cáo buộc chống độc quyền

23/08/14, 16:33 Công nghệ

Một chuyên gia chống độc quyền đã bị loại khỏi nhóm tư vấn nhà nước, vì đại diện cho hãng Qualcomm của Mỹ.


Nhà máy Qualcomm (Ảnh: Bloomberg)

Gần đây, các công ty nước ngoài ở Trung Quốc lo lắng về khả năng bị chính phủ Trung Quốc buộc tội độc quyền, như những công ty lớn Audi và Microsoft đã phải hứng chịu. Giờ đây, Trung Quốc còn trừng phạt một chuyên gia nhà nước, vì đã tham gia bảo vệ một công ty Mỹ chống lại những cáo buộc vi phạm Luật Chống Độc quyền của Trung Quốc.


Screen-Shot-2014-08-15-at-6.30.24-674x450

Trương Hân Trúc, trong ảnh chụp màn hình từ trang mạng xã hội QQ, ngày 12/8. (Epoch Times)

Theo thông báo chính thức ngày 12 tháng 8, nhà kinh tế và học giả người Trung Quốc- Trương Hân Trúc (Zhang Xinzhu) đã bị sa thải khỏi Nhóm Tư vấn Chuyên gia của Ủy ban Chống Độc quyền thuộc Hội đồng Nhà nước vì “vi phạm kỷ luật công việc”.

Một nguồn tin chính thức biết rõ về việc sa thải nói với tờ báo Tin tức Trung Quốc (China News) rằng ông Trương Hân Trúc được công ty bán dẫn toàn cầu của Mỹ- Qualcomm, thuê với lương cao để cung cấp các chứng cứ kinh tế về việc họ không độc quyền ở Trung Quốc. Việc thuê ông Trương Hân Trúc được coi là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của nhóm tư vấn.

Theo tờ Free Trade Zone Post đặt tại Thượng Hải cho biết, đáp lại việc sa thải, ông Trương Hân Trúc coi đó là hành động không công bằng, chỉ vì ông đang bảo vệ cho một công ty nước ngoài.

Trương Hân Trúc nói: “Việc này giống như tôi bảo vệ cho một người đối mặt với án tử. Mọi vụ án đều có bên nguyên đơn và bên bị đơn. Anh phải cho họ quyền được nói”.

Ông Trương Hân Trúc cho biết, trưởng nhóm tư vấn – Trương Khung, yêu cầu ông viết báo cáo tự kiểm điểm trong tháng 6 về việc ông bảo vệ cho hãng Qualcomm.

“Anh ta (Trương Khung) nói với tôi rằng tôi không nên lên tiếng cho một công ty nước ngoài, rằng tôi không nên đứng đối lập với chính phủ, nhưng tôi từ chối (viết bản tự kiểm điểm)”.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc (NDRC) đã tiến hành điều tra chống độc quyền với hãng Qualcomm vào tháng 12 năm ngoái, tập trung tố cáo họ đã đặt giá quá cao với phí giấy phép các bằng sáng chế.

Vào tháng 8 này, NDRC tuyên bố rằng họ đã tìm được các chứng cứ về hành vi độc quyền của công ty này. 

Gần đây, Trung Quốc đang làm mạnh chiến dịch chống độc quyền nhắm đến các công ty nước ngoài, một số công ty công nghệ nước ngoài và nhà máy ôtô nước ngoài, đang đối mặt với các mức phạt khác nhau.

China is the biggest market for the top-of-the-range  Mercedes S class

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của hãng xe hơi hạng sang Mercedes S class  

Bốn văn phòng của Tập đoàn Microsoft ở Trung Quốc bị các cơ quan nhà nước kiểm tra vào tháng 7, và Tập đoàn Chrysler LLC, Audi AG, Mercedes-Benz, và Toyota cũng bị điều tra từ khi đó.

Ngày 6 tháng 8, NDRC tuyên bố rằng họ đã kết thúc điều tra độc quyền với 12 hãng sản xuất ôtô Nhật Bản. Một số công ty nước ngoài đã nhượng bộ bằng cách hạ thấp giá bán ôtô và linh phụ kiện.

Ngày 11 tháng 8, theo tờ báo của nhà nước, Thời báo Bắc Kinh, Audi AG thừa nhận họ vi phạm Luật Chống Độc quyền của Trung Quốc và có thể bị phạt 1,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 290 triệu USD), đây có thể là mức phạt cao nhất với tội vi phạm chống độc quyền ở Trung Quốc. Mức phạt được tính bằng 1% đến 10% của doanh số bán hàng hàng năm của năm trước- bài báo cho biết.

Bài báo này cũng cho biết, bên cạnh điều tra các công ty nước ngoài ở Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cũng cấm 10 sản phẩm của hãng Apple trong danh sách mua sắm của nhà nước kể từ tháng 7 này, trong đó có iPad, iPad mini, MacBook Pro và MacBook Air.

Theo Đại Kỷ Nguyên 

 

 

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x