Tham nhũng khiến quân đội Trung Quốc suy kiệt chưa từng thấy

19/08/14, 06:51 Trung Quốc

Tham nhũng không chỉ làm gia tăng căng thẳng chính trị trong nước, mà nó còn làm quân đội Trung Quốc suy kiệt. Giới chuyên gia quân sự trong nước cảnh báo tình tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đã tới mức nguy hiểm chưa từng thấy.


Binh sĩ quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) (Ảnh: Reuters)

Khi căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và các nước châu Á do những tranh chấp biển đảo, các tướng lĩnh đương chức hoặc đã nghỉ hưu của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng như giới truyền thông nước này đã đặt câu hỏi nghi ngờ PLA đã đánh mất khả năng giành chiến thắng trong chiến tranh vì quá tham nhũng.

 



Một loạt bài viết trên báo chí nhà nước trong vài tháng lại đây đã vạch ra mối tương đồng giữa nạn tham nhũng tràn lan trong quân đội Trung Quốc hiện đại với thất bại của Trung Quốc trong cuộc chiến Trung-Nhật 120 năm trước, cũng do nạn tham nhũng trong quân đội.

 

Các mối quan ngại càng rõ trong bối cảnh PLA đang hiện đại hóa nhanh chóng, từ việc phát triển các chiến đấu cơ tàng hình cho tới việc hạ thủy hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc vào năm 2012. Với nguồn ngân sách quốc phòng chỉ kém mỗi Mỹ, quân đội Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh ngày càng tăng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, làm cho cả khu vực lẫn Washington e ngại. 

Hai vụ scandal xảy ra gần đây đã bóc trần nạn tham nhũng thâm căn cố đế trong PLA – một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng đại quy mô mà ông Tập Cận Bình phát động.

Hồi tháng 6/2014, Trung Quốc cho biết họ sẽ đưa ra tòa án quân sự tướng Từ Tài Hậu, người nghỉ hưu vào năm 2013 (khi đó giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương), vì tội nhận hối lộ.

Trước đó, đầu năm 2014, giới chức đã buộc tội tham nhũng đối với một đệ tử của ông Từ là tướng Cốc Tuấn Sơn. Ông Cốc là phó chủ nhiệm Cục Hậu cần PLA cho đến khi bị sa thải vào năm 2012. Các nguồn tin nói với Reuters rằng ông Cốc bị tố đã “bán” hàng trăm chức vụ trong quân đội, thu hàng triệu USD từ một vị trị cho phép ông tác động đến việc bổ nhiệm và các hợp đồng liên quan đến đất đai quốc phòng.

Một số viên tướng và chuyên gia Trung Quốc lo lắng việc mua bán chức tước trong quân đội -một bí mật “công khai” được nhiều người biết đến từ lâu – khiến cho những người có tài năng bị gạt sang một bên.

Tướng về hưu La Viện nói với cổng tin tức The Paper có trụ sở ở Thượng Hải rằng “Cho dù anh chi bao nhiêu tiền cho quân đội, sẽ vẫn không bao giờ đủ nếu tiếp tục xuất hiện các quan chức tham nhũng”.

“Số tiền mà các quan chức tham nhũng như Từ Tài Hậu và Cốc Tuấn Sơn bòn rút lên đến hàng trăm triệu hoặc trăm tỷ nhân dân tệ. Với số lượng tiền đó có thể chế tạo được bao nhiêu chiến đấu cơ? Nếu không loại bỏ được tham nhũng thì chúng ta sẽ bị đánh bại trước khi tham chiến”.

Mốc 1979

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quân đội đông tới 2,3 triệu quân nhân – quân đội lớn nhất thế giới – phải ngày càng trở nên sẵn sàng chiến đấu mặc dù chính phủ Trung Quốc luôn nhấn mạnh quan hệ hòa bình với các nước láng giềng.

 

Lần cuối mà quân đội Trung Quốc “thử lửa” một cách đáng kể là vào năm 1979 khi họ ùa xuống đánh Việt Nam nhằm hậu thuẫn cho chế độ diệt chủng Pol Pot. Lần đó PLA đã thảm bại khi dám gây chiến với một đội quân được tôi luyện trong thực tiễn chiến tranh hàng chục năm trời.

Trung Quốc đẩy mạnh trấn áp tham nhũng trong quân đội vào cuối thập niên 1990, cấm PLA tham gia kinh doanh. Nhưng do thiếu cơ chế giám sát, quân đội Trung Quốc đã quay trở lại tham gia vào các giao dịch thương mại trong những năm gần đây.

Các chuyên gia quân sự cho biết, đối với những sĩ quan hối lộ để được thăng chức, việc tham nhũng là một cách bù đắp lại các khoản “đầu tư” trước đây của họ. Các trường hợp tham nhũng bao gồm việc cho doanh nghiệp tư nhân thuê đất quốc phòng, bán biển số quân sự, chiếm đoạt các căn hộ PLA bất hợp pháp, hay nhận “lại quả” khi mua thực phẩm hoặc thiết bị.

Thể hiện rõ quyết tâm chống tham nhũng loại này, Chủ tịch Tập đã thăng cấp cho tướng Lưu Nguyên, một nhân vật dũng cảm tố cáo tham nhũng. Tướng Lưu Nguyên vào năm 2012 đã tung ra các cáo buộc mở đường cho việc buộc tội tham nhũng đối với cả tướng Cốc và Từ. Ông Lưu Nguyên hiện là chính ủy Cục Hậu cần PLA.

Cảnh báo từ quá khứ

 

Mối quan ngại ngàycàng gia tăng trong Trung Quốc về tham nhũng quân sự trùng với dịp kỷ niệm 120 năm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Trung-Nhật – một cuộc chiến kết thúc bằng việc ký kết nhượng Đài Loan cho Nhật Bản một năm sau đó.

Báo chí Trung Quốc tập trung vào nạn tham nhũng quân sự, coi đó là một trong các lý do chính dẫn tới thất bại của Trung Quốc trước Nhật Bản vào thời kỳ nhà Thanh suy yếu.

Tuần báo Học Tập của trường Đảng Trung ương mới đây đã đưa chủ đề này ra thảo luận.

Tờ báo viết: Cuối đời nhà Thanh, quân đội đã thoái hóa nghiêm trọng. Kỷ luật lỏng lẻo, huấn luyện hời hợt, đánh bạc tràn lan, binh sĩ hủ hóa với việc đi lầu xanh và hút thuốc phiện…

Tướng Kun Lunyan, một bình luận viên quân sự có tiếng, đã viết trên Hoàn cầu Thời báo vào tháng 5 như sau: “Tham nhũng quân sự đã tới một cấp độ nguy hiểm chưa từng có tiền lệ”.

Ông Kun viết: “Liệu chúng ta có muốn bi kịch lịch sử lặp lại với quân đội nhân dân?”. Ông ghi nhận quân nhân Trung Quốc hiện nay ghê sợ vấn nạn chỉ được thăng chức nếu chịu lót tiền.

Giới chức Trung Quốc ý thức rõ một lý do khiến Quốc dân đảng Trung Quốc thua cuộc trong nội chiến Trung Quốc là do nạn tham nhũng tràn lan trong đảng này.

Viết về giai đoạn nội chiến Quốc-Cộng đó, Tân Hoa xã nhắc lại chi tiết các phần tử tham nhũng đã bị xử bắn trong giai đoạn 1930 và 1940. 

 “Lịch sử đã chứng minh đi chứng minh lại rằng nguy cơ lớn nhất đối với quân đội không phải là hỏa lực và thuốc súng mà là sự xâm lấn của nạn tham nhũng vào trong hàng ngũ của mình”

Theo VOV, Reuters  

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x