Hà Nội: Phát hiện 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi chuẩn bị đưa vào nhà hàng

05/07/21, 12:13 Việt Nam

Mới đây, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện khoảng 10 tấn nội tạng động vật bao gồm tràng trứng, nầm lợn, kê gà, cánh gà, lườn ngỗng hun khói, râu bạch tuộc được đựng trong các thùng xốp và bao tải, bao bì ghi tiếng nước ngoài đang trên đường tuồn vào các hàng ăn ở miền Nam. Trong số đó, mặt hàng nầm lợn đã bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển vào tiêu thu tại miền Nam. (Ảnh qua Thanh Niên/Phapluatnet)

Theo báo Thanh Niên, lượng hàng khổng lồ trên vừa được lực lượng quản lý thị trường thuộc Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện, bắt giữ cuối tuần qua tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

10 tấn hàng hóa này được ông N.V.D chở trên xe tải biển số 51D-493.62.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không có bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa được xuất trình.

Các loại nội tạng được đựng trong thùng xốp. (Ảnh qua Phapluatnet)

Lực lượng chức năng cho biết, một số thùng hàng này đã có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dù phần lớn đều có nhãn mác, bao bì ghi chữ tiếng nước ngoài.

Theo ông Lê Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, phần lớn lượng hàng hóa này được các đối tượng thu gom từ nhiều nguồn khác nhau trên biên giới các tỉnh phía bắc rồi thuê phương tiện để vận chuyển vào tiêu thụ trong các cửa hàng, quán ăn vỉa hè khu vực miền Nam.

“Lợi dụng tình hình dịch bệnh, cộng thêm vào ngày nghỉ cuối tuần, các đối tượng đã thuê phương tiện để vận chuyển hàng hóa vào tiêu thụ tại các tỉnh phía nam”, ông Thắng cho biết.

Được biết, tình trạng vận chuyển buôn bán hàng hóa là động vật không rõ nguồn gốc, bị hư hỏng như trên đã diễn ra từ lâu. Gần đây nhất là ở Bắc Giang.

Cụ thể, vào cuối tháng 6, Đoàn kiểm tra cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang cùng đơn vị liên quan cũng đã phát hiện và xử một trường hợp vận chuyển heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi từ tỉnh ngoài về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh.

Số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc mà chỉ được đựng trong bao tải có tem của nước ngoài. (Ảnh qua báo Phụ nữ TP.HCM)

Quan kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 29 con heo với tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Toàn bộ số heo này không có giấy tờ kiểm dịch, kết quả xét nghiệm mẫu của cơ quan kiểm dịch cũng cho thấy toàn bộ là heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi.

Lái xe khai nhận số heo trên được thu mua vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc về Bắc Giang tiêu thụ.

Ông Hoàng Văn Ngàn, chủ phương tiện vận chuyển sau đó bị phạt 7 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số heo bị nhiễm bệnh.

Trước đó 2 ngày, lực lượng quản lý thị trường Bắc Giang cũng phát hiện xe chở 200kg xương heo khác không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, được chủ hàng mua gom ngoài thị trường, đang trên đường đưa về TP. Bắc Giang để tiêu thụ.

Chủ xe N.V.T sau đó xử phạt hành chính 4 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trị giá khoảng 4,6 triệu đồng trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x