Trung Quốc bắt hàng loạt nhân vật tiếng tăm của CCTV

13/07/14, 17:07 Trung Quốc

Phóng viên kiêm người dẫn chương trình hàng đầu về kinh tế ở Trung Quốc, Nhuế Thành Cương, bất ngờ bị bắt khiến lãnh đạo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và khán giả ngỡ ngàng.

Phóng viên, người dẫn chương trình Nhuế Thành Cương (Ảnh: AFP)

 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 13-7, trước khi chương trình Bản tin Kinh tế được phát sóng tối 11-7, tài khoản Weibo của đài vẫn đăng tải danh sách thành viên trong tổ thực hiện chương trình, trong đó có tên ông Nhuế.

Tuy nhiên, khi chương trình phát sóng, người ta thấy ghế của ông Nhuế bị bỏ trống dù micro vẫn được đặt trên bàn. Ê kíp thực hiện chương trình không hề được thông báo về vụ bắt giữ. Điện thoại của ông Nhuế tắt nguồn, trong khi CCTV không bình luận gì.

Tạp chí Tài Tân cho biết ông Nhuế bị bắt ngay tại CCTV cùng phó giám đốc kênh tin tức tài chính Lý Dũng và một nhà sản xuất cũng của đài này. Nhân viên điều tra tìm thấy hơn 1 triệu nhân dân tệ trong văn phòng của ông Lý và 160.000 USD ở nhà ông này.

Phóng viên, người dẫn chương trình Nhuế Thành Cương Ảnh: AP

Phóng viên, người dẫn chương trình Nhuế Thành Cương (Ảnh: AP)

Việc bất ngờ bắt ông Nhuế Thành Cương xảy ra gần 2 tháng sau khi Giám đốc quảng cáo Quách Chấn Tỉ và chủ nhiệm chương trình Điền Lập Vũ bị tóm vì tình nghi hối lộ như một phần của chiến dịch chống tham nhũng ở CCTV.

Sau đó, trợ lý thân cận của ông Quách là Vương Thế Kiệt cũng bị tạm giam phục vụ điều tra. Giới phân tích cho rằng việc điều tra tham nhũng ở CCTV hàm ý chính quyền Trung Quốc sẽ không nương tay bất cứ đơn vị hay cá nhân nào, cho dù đó là cơ quan độc quyền cấp cao đi chăng nữa.

Trước đó, Tân Hoa Xã ngày 12-7 đưa tin Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Vân Nam Trương Điền Hân bị cách chức do nghi ngờ vi phạm kỷ luật. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh An Huy Hàn Tiên Thông cũng bị điều tra với cùng lý do.

Huệ Bình
Theo Nld, Tân Hoa Xã

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x