“Yo”: một nút bấm kiếm cả triệu USD

04/07/14, 03:27 Công nghệ
Ứng dụng gửi tin nhắn trên điện thoại, với chỉ một tin nhắn duy nhất mang nội dung “Yo”.

Nó cho phép một người dùng tương tác với những người trên danh bạ mà chẳng mất ký tự nào. Bình thường một tin nhắn phải tốn thời gian gõ, nhưng với Yo, người dùng sẽ gửi và nhận một thông báo với chỉ một lời đơn giản: “Yo”.
 

Ý tưởng này nghe có vẻ “buồn cười” và tưởng chừng thất bại. Thế nhưng Arbel – chủ của ý tưởng này và cũng là người lập trình nên nó lại không nghĩ thế: “Mọi người nghĩ đây chỉ là một ứng dụng với tin nhắn 1 nghĩa duy nhất “Yo”. Nhưng thực ra không phải thế. Chúng tôi gọi đây là tin nhắn hiểu theo ngữ cảnh. Với mỗi ngữ cảnh bạn gửi tin nhắn nó lại có nghĩa khác nhau”. Bạn có một danh bạ điện thoại và chọn những người mà bạn muốn gửi tin nhắn, sau đó họ sẽ nhận được một thông báo với từ “Yo”, kèm theo đó là giọng audio sẽ phát lên từ này theo từng ngữ nghĩa mà người nhận có thể hiểu khác nhau. Ví dụ vào buổi sáng, bạn muốn nói “Chào buổi sáng”, bạn gửi “Yo”. Bạn muốn nói rằng bạn đang nghĩ đến người ấy, bạn gửi “Yo” cho người ấy. Bạn muốn báo hiệu rằng bạn đã xong việc, bạn gửi “Yo”.
 

Ứng dụng này đã nhận được 1 triệu USD tài trợ từ một nhóm các nhà đầu tư mà CEO là ông Moshe Hogeg, người đã vô tình khơi nguồn cho ý tưởng này. ông đã hỏi Arbel là liệu Arble có thể thiết kế một ứng dụng chỉ có 1 nút bấm duy nhất để ông có thể gọi các trợ lý của mình mà không cần phải nhấc điện thoại lên. Theo tờ Financial Times, Arbel lúc đó không có thời gian để suy nghĩ về yêu cầu này, nhưng chỉ một ngày sau, anh đã nhận ra đây có thể là một ý tưởng thú vị. Chỉ mất 8 tiếng lập trình, Yo đã ra đời. “Yo” có thể là bất cứ điều gì bạn muốn nói với bạn bè của mình. Thế là từ chỗ bị chỉ trích là “ngớ ngẩn”, “Yo” giờ đây được người dùng đón nhận một cách thích thú.

Không cần email đăng ký, không cần kết nối với Facebook hay Twitter, thậm chí cũng không cần phải mở ứng dụng ấy ra sau khi đã cài, người dùng vẫn có thể sử dụng được. Arbel đã nhìn thấy tiềm năng của ý tưởng này có thể thay đổi cách thức liên lạc hiện nay. Hãy tưởng tượng bạn đang chờ mua một cốc Cappuchino ở Starbucks, thay vì chờ người bán hàng gọi tên bạn, bạn chỉ cần ngồi một chỗ chờ giọng nói Yo phát ra từ điện thoại của bạn. Hay nhận được Yo từ hãng hàng không khi đến giờ lên máy bay, thay vì phải nghe ngóng từ hệ thống loa phát thanh. Yo cũng ăn theo sự kiện WorldCup hiện nay, người dùng có thể gửi “Yo” tới một username tên là “Worldcup” để nhận lại “Yo” bất cứ khi nào mà đội bóng của bạn ghi bàn.

Từ đây, “Yo” có thể được phát triển thành một nút cho các blooger, nó sẽ gửi tới những người theo dõi một “Yo” bất cứ khi nào họ đăng bài mới. Hoặc nhãn hàng bán lẻ yêu thích của bạn có thể gửi “Yo” cho bạn khi họ cho ra mắt sản phẩm mới.

Hiện Yo đã có 50.000 lượt tải và 4 triệu tin nhắn được gửi đi. Nếu bạn có ý tưởng gì đó để kinh doanh, cho dù đơn giản hay bị coi la ngớ ngẩn, hãy nhớ đến Yo và bắt tay vào thực hiện ngay. Biết đâu lúc đó bạn sẽ “Yo” cùng bạn bè của mình vì mình đã thành công.

Theo khampha 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x