Những cây cổ thụ thọ nhất thế giới (Phần 2)

17/08/11, 08:15 Tin Tổng Hợp

5. Cây General Sherman (California, Mỹ)

Cây Sherman là một cây sồi cao khoảng 83.6 mét, cao hơn hẳn so với những cây sồi thông thường khác vốn cao khoảng 23 – 27 mét. Người ta còn gọi cây này là cây cù tùng hay cây tùng bách. General Sherman là một loài cây sinh sản vô tính. Nếu khai thác gỗ của cây này thì chỉ riêng phần thân cây đã thu được 52.513 mét khối gỗ. Và hiện nay cây sồi này đã thọ 2.300 – 2.700 năm tuổi.

Rễ của cây Sherman mọc lan ra khoảng 8 mét vuông và phải tốn hơn 100.000 mét khối đất mới đủ chỗ cho cây Sherman sinh sống. Chừng ấy là quá đủ để xây dựng một hồ bơi có kích thước theo đủ tiêu chuẩn của Olympic, trong khi đó nó mọc lên từ một hạt giống chỉ nặng khoảng 1/6000 ounce (khoảng 0.0047 gram).

4. Cây Jomon Sugi (Nhật bản)

Nằm ở phía Bắc của núi Miyanoura-dake (ngọn núi cao nhất ở Yakoshima Island, thuộc phía Nam Kyushu). Cây Sugi cao khoảng 25 mét và có chu vi khoảng 16 mét. Người ta ước tính cây này đã tồn tại được ít nhất 2.000 năm. Cây mọc ở một khu vực rất gồ ghề, con đường gần nhất để đi tới chỗ cây này cũng phải mất 4 -5 giờ.

Hiện nay, người ta vẫn theo dõi nó hàng ngày từ một đài quan sát cách đó 15 mét và bảo vệ nó một cách khá nghiêm ngặt. Đây là cây hạt trần lâu đời nhất của Nhật Bản.

 

3. Cây Tule (Mexico)

Chiếm khoảng 35 mét vuông trên mặt đất của nhà thờ Santa Maria del Tule ở Oaxaca, Mexico. Đây là cây có thân rộng nhất trên trái đất với đường kính thân cây lên tới 11.6 mét, nó khỏe hơn bất kỳ cây cù tùng hay cây tùng bách nào khác trên trái đất. Người ta ước tính tuổi thọ của nó cho đến nay khoảng 1.400 – 1.600 năm, ước tính này hoàn toàn đồng nhất với một huyền thoại địa phương vốn tương truyền rằng Ehecatl – một vị thần gió người Aztec đã trồng cây này cách đây 1.400 năm.

 

2. Cây Hyperion (California)

Hyperion là một cây tùng bách vùng bờ biển, nó là cây cao nhất được biết tới từ trước tới nay. Với chiều cao 115 mét, cao hơn cả những tòa nhà cao nhất ở Washington và tất nhiên cũng là cây cao nhất thế giới. Cây Hyperion này được trồng ở công viên Quốc gia Redwood, California và mãi cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2006 người ta mới phát hiện ra nó, bởi bao phủ xung quanh nó là vô số cây tùng bách khổng lồ khác.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn không có hình ảnh xác nhận chính xác về cây Hyperion trên Internet bởi vì các nhà khoa học không muốn nó gặp phải những “trục trặc” hay bị “hư hỏng” bởi khách du lịch. Cây Hyperion cao lớn là thế nhưng hạt giống của cây thì rất bé, bạn hoàn toàn có thể để 10 hạt giống của cây Hyperion chỉ trên 1 mặt đồng xu.

 

1. Cây Methuselah (California)

Đây là cây thông thuộc loại Bristlecone, tên của cây được đặt theo tên của người cao tuổi nhất trong Kinh Thánh. Cây Methuselah là cây sống lâu nhất trên trái đất cho đến nay. Hiện cây đã “thọ” tới 4.842 năm tuổi. Loài thông Bristlecone phải mất đến 700 năm mới mọc được đến chiều cao 1 mét.

Cây thông này nằm trong khu rừng Bristlecone của người Hy Lạp, tại vườn Quốc gia Inyo thuộc dãy núi White ở phía Đông California. Vì muốn bảo vệ sự sống của cây nên người ta đã không tiết lộ vị trí chính xác của nó. Loài thông Bristlecone không có chiều cao nổi trội, nó chỉ cao tối đa 15 mét với đường kính thân cây dao động từ 2,5 đến 3,6 mét bởi thế mà loài cây này vô cùng rắn chắc và người ta có thể dễ dàng ngồi lên chúng. Cũng vì “béo lùn” mà đây là loài cây vững chắc nhất trên Trái Đất.

Methuselah sẽ không phải là cây nhiều năm tuổi nhất được biết đến nếu như cây Prô-mê-tê (nhiều hơn cây Methuselah ít nhất 20 năm tuổi) không tình cờ bị một sinh viên cắt bỏ vào năm 1964 do không biết tuổi thọ của cây này. Nếu như còn sống, cây Prô-mê-tê có lẽ đã tới 5.000 năm tuổi hoặc hơn. Tuy nhiên, rất may cây Methuselah cho đến nay vẫn không hề có dấu hiệu của bệnh tật, do đó các nhà nghiên cứu hy vọng rằng nó sẽ sống tới 5.000 năm tuổi.

Giả thuyết Kinh Thánh cho rằng Methuselah là sinh vật sống đầu tiên xuất hiện trên trái đất, tuy chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng đây quả thực là một giả tưởng vô cùng thú vị. 

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x