Đại biểu Quốc hội: Phải làm trái luật để… giữ gìn cán bộ, vì “lợi ích chung”

13/11/20, 11:52 Việt Nam

Trong phiên thảo luận tại tổ chiều 10/11 để góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều vấn đề “ngoài vòng pháp luật” cũng được đưa ra cân nhắc.

Phải làm trái luật để… giữ gìn cán bộ, vì "lợi ích chung"
Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải phát biểu tại tổ thảo luận. (Ảnh: dantri.com.vn)

Tại phiên thảo luận, Thiếu tướng Đào Thanh Hải (Phó Giám đốc Công an Hà Nội) đặt vấn đề: Sau “một loạt vụ việc” xảy ra, nhiều cán bộ đảng viên không dám đổi mới, sáng tạo, diễn ra ở tất cả các cấp ngành địa phương. Đơn cử như ở Hà Nội, việc giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 50% vì các cán bộ “chùn tay”. Do đó ông cho rằng nếu muốn đổi mới, đột phá thì ắt phải “bảo vệ được cán bộ”. Và thực tế cho thấy, nhiều trường hợp để bảo vệ được cán bộ thì phải… làm trái luật.

“Do đó chúng tôi đã xây dựng quan điểm để bảo vệ cán bộ dám đổi mới sáng tạo và có những quan điểm đột phá. Theo đó tôi đề nghị bổ sung việc bảo vệ cán bộ, đặc biệt là cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ông Hải nói.

Tán đồng quan điểm trên, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị thư ký ghi rõ, nhấn mạnh nội dung có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Tại tổ TPHCM, đại biểu Tô Thị Bích Châu đã tỏ tâm đắc với nội dung xây dựng cơ chế để bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung và đề nghị tiếp tục làm rõ vấn đề này để đảm bảo cơ chế vận hành được trong thực tế.

Tại tổ Bến Tre, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết từ Đại hội VI đến nay, ông đều thấy văn kiện đề cập đến “báu vật” là niềm tin của dân với Đảng. Ông nói đến vụ Thủ Thiêm đã thất hứa nhiều lần và nhắc nhở: Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Đại biểu cũng nhìn nhận sự xuống cấp về phẩm chất đã là “ung thư về mặt chính trị”.

Ông Nhưỡng cho rằng kiểm soát quyền lực là nguyên tắc rường cột của nhà nước pháp quyền, nhưng hiện nay vấn đề này đang bị vi phạm rất nhiều, đặc biệt là ở nhiều địa phương cán bộ như cường hào, nói một đằng làm một nẻo.

Đại biểu nhận xét, Thủ tướng vừa rồi đã nhận câu chất vấn về văn hoá từ chức nhưng “ít cán bộ của chúng mình làm được điều ấy”.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x