Tướng Lê Chiêm đính chính chuyện cán bộ ăn chặn lương khô

23/10/20, 17:26 Việt Nam

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết ông chỉ là “rào trước” bởi đã từng có tiền lệ.

Tướng Lê Chiêm đính chính chuyện cán bộ ăn chặn lương khô
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 23/10. (Ảnh: baogiaothong.vn)

Liên quan đến việc dư luận đang tranh cãi về việc có hay không chuyện cán bộ địa phương chịu thiên tai ăn chặn lương khô cứu trợ, Thượng tướng Lê Chiêm – đầu mối thông tin đã đính chính lại.

Cụ thể trước đó sáng ngày 22/10, tại buổi làm việc ở UBND tỉnh Quảng Trị, ông đã có phát biểu:Vừa rồi chúng tôi phát hiện một số lãnh đạo địa phương (cấp cơ sở) chia lương khô cứu trợ cho cán bộ như làm quà, vì thứ này ngon. Như thế là hỏng hết. Lương khô này gửi cho dân. Người dân đang cần”.

Tuy nhiên, chiểu theo văn bản của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc Phòng), việc chi viện lương khô được vận chuyển đến các địa phương vào hôm nay (23/10). Xét về mặt thời gian, việc ăn chặn là không thể xảy ra như lời tướng Chiêm nói.

Bên hành lang Quốc hội chiều nay, vị Thượng tướng đã đính chính lại với báo giới rằng, ông chỉ đơn giản là cảnh tỉnh đối với cán bộ cơ sở và kể cả lực lượng vũ trang do sự việc này đã có tiền lệ ở những năm trước.

“Tôi là những người tham gia khắc phục hậu quả bão lũ ở nhiều cấp, nhiều năm nên biết được tình trạng cán bộ bớt xén lương khô, lương thực, nhu yếu phẩm trợ cấp cho đồng bào vùng lũ là có”, Thượng tướng Lê Chiêm nói.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay: “Ở đây, tôi không nói cụ thể ở địa phương nào, nhưng đây là vấn đề cần phải được cảnh tỉnh ngay đối với cán bộ cơ sở và kể cả lực lượng vũ trang. Làm thế nào để tất cả hàng hóa của nhân dân, nhà nước quân đội phải được chuyển đến tận tay và toàn bộ đến với những đồng báo đang phải chịu bão lũ”.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x