Bia Hà Nội dùng nhầm vỏ Halida

13/08/11, 12:30 Tin Tổng Hợp

Chuyện hy hữu này vừa bị một doanh nhân tại Hà Nội phát hiện, một chai bia chưa bật nắp trên vỏ in chữ Halida nhưng lại dán nhãn Bia Hà Nội.

 

Trên cùng một thân chai bia xuất hiện cả dòng chữ dập nổi của Halida và nhãn mác của Bia Hà Nội.(phải). Còn chai bia Hà Nội bình thường (mẫu cũ) chỉ có nhãn mác giấy ghi tên công ty này (trái). Ảnh: Nhật Minh

Tháng trước, đi ăn uống cùng bạn bè trên hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc, anh Minh, một doanh nhân ở đất Hà Nội cùng rất nhiều người đã chứng kiến một chai bia…”hội tụ” cả hai nhãn hiệu nổi tiếng là Halida và Hà Nội.

Anh Minh kể, trong rất nhiều bia mà nhân viên của nhà hàng bê ra thì xuất hiện một chai mà vỏ của nó dập nổi dòng chữ Halida ngay phía trên nhãn mác “Bia Hà Nội”. “Cũng không biết gọi đó là bia của hãng nào nữa, nhưng tôi ngờ đó là bia giả nên không dám uống”, anh Minh nói.

Bia Hà Nội là sản phẩm của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội. Trong khi Halida là sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á. Hai công ty này là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt tại thị trường Hà Nội. Trên vỏ chai bia Halida luôn xuất hiện dòng chữ dập nổi tên thương hiệu này. Còn loại chai bia Hà Nội mẫu cũ thì chỉ dán nhãn mác giấy mang tên công ty.

Trao đổi với VnExpress.net, một cán bộ phụ trách phòng thị trường của Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội khẳng định, chai đó là bia Hà Nội thật. Anh cho hay, những sự việc như trên chỉ là hi hữu chứ không xảy ra nhiều.

Giải thích về sự cố trên, cán bộ này cho biết, nguyên nhân là do khâu nhập vỏ chai về có sơ xuất. “Công ty xuất ra thị trường cả bia và vỏ chai nhưng chỉ bán bia thôi, còn vỏ sẽ được các đại lý thu về. Kích thước và hình dáng của chai bia Halida và Hà Nội lại giống nhau nên mới xảy ra chuyện gom và đóng bia nhầm”, anh giải thích.

Theo anh, công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội cũng đã có quy định và phương án để xử phạt và ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Xuân Ngọc

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x