Hải Phòng: Dự án hơn 400 tỷ lộ nhiều sai phạm, Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng chỉ bị khiển trách 

10/06/20, 16:28 Việt Nam

Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách sau khi để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại dự án 409,8 tỷ đồng xây Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, gây hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín của Quận ủy…

Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. (Ảnh qua nld)
Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. (Ảnh qua nld)

Ngày 9/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cho biết, đã họp xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 liên quan đến những sai phạm trong dự án 409,8 tỷ đồng xây Chợ đầu mối rau, quả. 

Sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhận thấy: 

Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, gây hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín của Quận ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một góc chợ đã hoàn thiện. (Ảnh qua vietnamnet)
Một góc chợ đã hoàn thiện. (Ảnh qua vietnamnet)

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ vào các quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng hình thức Khiển trách.

Trước đó, ngày 8/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cũng đã xem xét và thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo chủ chốt quận Hồng Bàng đã để xảy ra sai phạm trong quản lý quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng tại chợ đầu mối nói trên.

Xây nhà thương mại bán ngay trong dự án chợ

Được biết, chợ đầu mối hoa quả được phê duyệt 2,85 ha trên địa bàn phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là 409,8 tỷ đồng. 

Nhà 3 tầng 3 mặt tiền có giá trị mọc lên trái quy định. (Ảnh qua vietnamnet)
Nhà 3 tầng 3 mặt tiền có giá trị mọc lên trái quy định. (Ảnh qua vietnamnet)

Hiện dự án này vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch và cho phép xây dựng, nhưng Công ty TNHH Phương Nghĩa (chủ đầu tư) đã tự ý xây hàng trăm căn nhà dạng shophouse trái phép bán cho người dân, phá vỡ quy hoạch, gây hậu quả khó khắc phục.

Cụ thể, theo thiết kế dự kiến, chợ đầu mối rau củ  tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng gồm 6 phân khu. Ngoài các dãy nhà khung làm chợ, chủ đầu tư đã tự xây dựng thêm nhiều dãy nhà ở liền kề. 

Cơ quan chức năng Hải Phòng đã làm rõ tại đây đã có 200 căn nhà 3 tầng liền kề dạng shophouse. Những căn nhà này có mức giá từ 1,5 – 2,5 tỷ đồng/căn tùy vị trí.

Một dãy nhà shop house đang được xây dựng dang dở tại chợ rau quả. (Ảnh qua vietnamnet)
Một dãy nhà shop house đang được xây dựng dang dở tại chợ rau quả. (Ảnh qua vietnamnet)

Nguồn tin của phóng viên cho biết, những ngày gần đây, khi những sai phạm của công trình này được công bố, chủ đầu tư đã cho bảo vệ canh gác chặt chẽ. Bất cứ việc ghi hình chụp ảnh nào cũng bị ngăn chặn.

Các dãy nhà ở thương mại liền kề đóng chặt cửa, đa số đang bị quây tôn kín, mặc cho có nhiều hộ gia đình đã về ở. Phía bên trái của khu chợ, hàng chục nhà 3 tầng liền kề đang hoàn thiện dang dở.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo quận Hồng Bàng đã không sát sao trong công việc, lơ là, buông lỏng quản lý để sai phạm của chủ đầu tư diễn ra trong thời gian dài…

Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, gây hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín của Quận ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x