Doanh nghiệp Nhà nước đang “co” lại

08/04/14, 18:29 Kinh tế
Theo bà Phạm Thị Thu Hằng – Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nếu như các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang lớn mạnh và chi phối các doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp nhà nước lại đang co lại, biểu hiện ở quy mô hoạt động ngày càng giảm dần.
Tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức sáng 8.4, bà Phạm Thị Thu Hằng – Tổng thư ký VCCI cho biết, số lượng doanh nghiệp tư nhân đã tăng từ hơn 40.000 doanh nghiệp năm 2007, lên 46.600 doanh nghiệp trong năm 2012. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước lại giảm từ 3.494 doanh nghiệp, xuống 3.203 doanh nghiệp trong giai đoạn 2007 – 2011.
“Doanh nghiệp cổ phần tăng từ 14,42% năm 2007 lên 20,66% năm 2012. Một điều đáng lo ngại là quy mô doanh nghiệp Việt Nam đang nhỏ đi xét cả về tiêu chí sử dụng lao động, cũng như quy mô vốn. Đây cũng là lần đầu tiên quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp giảm trong vòng 10 năm trở lại đây” – bà Hằng nói.
Xét về quy mô vốn của doanh nghiệp, nếu như trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011 quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng từ 616 tỷ đồng, lên 1.584 tỷ đồng, doanh nghiệp ngoài nhà nước từ 12 tỷ đồng, lên 25 tỷ đồng, thì đến năm 2012, quy mô vốn của doanh nghiệp nhà nước giảm xuống còn 1.171 tỷ đồng và quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm xuống còn 24 tỷ đồng.
Xét về tiêu chí sử dụng lao động, năm 2012 đã có 99,16% doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng 0,19% so với năm 2011.
Trên cơ sở những khó khăn về tiếp cận các nguồn lực phát triển như vốn, thị trường, sử dụng lao động… của các doanh nghiệp hiện nay, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho biết, vào cuối tháng 4.2014, VCCI sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức diễn đàn đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước.
“Thông qua diễn đàn đối thoại với Thủ tướng, các doanh nghiệp có thể hiến kế và đề xuất với Chính phủ các giải pháp mới mang tính khả thi, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển năng động và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới” – ông Lộc nói.
Thu Giang/ Theo motthegioi

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x