Hộp đen máy bay hết pin, Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm dưới đáy biển

01/04/14, 07:25 Tin Tổng Hợp

Chiếc Boeing 777-200ER thuộc chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích đã gần 1 tháng, lượng điện dự trữ của hộp đen cũng sắp hết nhưng Malaysia sẽ không bỏ cuộc.

 

Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc cho biết, tính đến nay, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích đã 24 ngày. Hiện các bên tham gia tìm kiếm vẫn đang tiếp tục công việc, lực lượng máy bay tham gia tìm kiếm MH370 tiếp tục phát hiện thêm nhiều vật thể trôi nổi tại khu vực biển nam Ấn Độ Dương. 



Máy bay tuần tra không quân New Zealand ngày 28-03 đã phát hiện tới 11 vật thể khả nghi hình chữ nhật tại vùng biển Perth của Australia về phía tây 1.600 km; ngày hôm sau, máy bay IL-76 không quân Trung Quốc cũng đã phát hiện thấy 3 vật thể trôi nổi tại khu vực biển Australia. 



Bộ trưởng giao thông vận tải Malaysia Hishamuddin Hussein cho biết, nguồn điện tích trữ của hộp đen máy bay MH370 sẽ bị cạn dần và hết sạch, khi đó phía Malaysia sẽ xem xét tới khả năng tiến hành tìm kiếm tại những vùng biển sâu. 



Hộp đen máy bay hết pin, Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm dưới đáy biển



Ông Hishammuddin còn cho biết thêm, phía Malaysia sẽ thành lập một đoàn điều tra an ninh hàng không bao gồm lực lượng không quân Malaysia và một số tổ chức quốc tế khác. Ngoài ra, còn có các chuyên gia an ninh hàng không và một ủy ban được tuyển chọn đặc biệt của quốc hội



Phái đoàn điều tra an ninh quốc tế tham gia gồm có, nhà sản xuất máy bay Boeing, Nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), một số tổ chức có liên quan của Trung Quốc và văn phòng điều tra tai nạn hàng không Anh… Ủy ban điều tra Hoàng gia Malaysia cũng có thể sẽ tham gia công tác điều tra. 



Ông Hishammuddin cho biết, bắt đầu từ 30-03, chiến dịch tìm kiếm mới đã tiếp tục được triển khai, Malaysia hy vọng sẽ có được bước đột phá mới. 



NT 



Theo Đài phát thanh Trung Quốc
Theo Antd 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x