Phát minh mới: “Bê tông sống” với khả năng tự liền sau khi bị nứt vỡ

28/02/20, 16:41 Tri thức

Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Colorado Boulder đã tạo ra một sản phẩm được tờ New York Times gọi là “khối bê tông sống”. Khối bê tông này chứa một lượng lớn vi khuẩn quang hợp có khả năng tự sinh sôi và tái tạo lại giống hệt với sinh vật sống.

Khối bê tông sống. (Ảnh: Đại học Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng tại Đại học Colorado Boulder)

Theo tờ New York Times, khối bê tông được tạo nên từ một hỗn hợp của gelatin, cát và vi khuẩn lam trông tương tự như món bánh tráng miệng Jell-O.

Khối cấu trúc này có khả năng tự tái tạo lại sau khi bị các nhà nghiên cứu cắt rời đến 3 lần, cho thấy một bước đột phá tiềm năng trong lĩnh vực vật liệu tự lắp ráp.

Khả năng tự tái tạo

Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư vừa qua trên tạp chí Matter, khối bê tông sống này được các nhà khoa học Colorado hợp tác với Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến tạo nên. Khối bê tông có màu xanh lục lúc mới được tạo và dần phai nhạt do lượng vi khuẩn trong đó chết đi.

“Nó thực sự trông giống như một bộ phận trên cơ thể của Frankenstein”, ông Will Srubar, kỹ sư kiêm người phụ trách dự án, chia sẻ với tờ New York Times.

Khối cấu trúc này có khả năng tự tái tạo lại sau khi bị các nhà nghiên cứu cắt rời đến 3 lần. (Ảnh: Heveran, etal., Matter, 2019)

Ngay cả khi màu sắc trở nên nhạt dần, lượng vi khuẩn vẫn tồn tại trong vài tuần và thậm chí còn có thể được tái tạo phát triển mạnh mẽ hơn nếu được đặt trong điều kiện phù hợp.

Triển vọng cho những ứng dụng trong tương lai

Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến đã dành sự quan tâm đặc biệt tới những vật liệu tự tái tạo có khả năng ứng dụng nhằm tái tạo lại cấu trúc của những vùng hoang mạc xa xôi, hoặc thậm chí ngay cả ngoài không gian.

Nếu “khối bê tông sống” này có thể đạt được tới mức quy mô trên, nó sẽ giúp làm giảm đáng kể số lượng và khối lượng các vật liệu mà các cơ quan vũ trụ cần dùng.

“Sẽ không có chuyện chúng ta cần phải vác cả một nguồn vật liệu nhiều bằng một tòa nhà ra ngoài vũ trụ cả. Chúng ta sẽ mang theo thành quả công nghệ sinh học này”, ông Srubar chia sẻ với tờ New York Times.

Thanh Thiên (theo Science Alert)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x