Tông xe Innova đi lùi trên cao tốc, tài xế bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù

20/02/20, 16:17 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau 2 ngày xét xử, tối ngày 14/2, TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) tuyên án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình), trong vụ xe container tông xe Innova đi lùi trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương.

Tông xe Innova đi lùi trên cao tốc, tài xế bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù
Hiện trường vụ tài xế xe container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc.

Bản án sơ thẩm xác định chiều 19/11/2016, Ngô Văn Sơn lái xe Toyota Innova 7 chỗ khi trong máu có nồng độ cồn, chở quá số người cho phép (10 người) khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. 

Đến nút giao Yên Bình ở thị xã Phổ Yên, do đi quá lối ra nên lái xe Sơn đã dừng xe bên lề cao tốc rồi bật đèn cảnh báo nguy hiểm và cho xe đi lùi theo hướng ngược chiều.

Cùng lúc đó, Lê Ngọc Hoàng lái xe container chở thép đi phía sau với vận tốc 62 km/h. Đến gần nút giao, tài xế này không giảm tốc độ nên tông vào đuôi xe Innova. Tai nạn khiến 5 người trên xe của tài xế Sơn tử vong.

Vì vậy, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sơn 9 năm tù, phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Về dân sự, tòa buộc 2 bị cáo bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Sơn phải bồi thường 2/3 số tiền (khoảng hơn 1 tỉ đồng), Hoàng phải khắc phục nốt số tiền còn lại.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án đối với bị cáo Hoàng là 4-5 năm tù, còn bị cáo Sơn bị đề nghị mức án 10-11 năm tù.

Tông xe Innova đi lùi trên cao tốc, tài xế bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù - Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng
Hai bị cáo Ngô Văn Sơn (trái) và Lê Ngọc Hoàng (phải) tại tòa. (Ảnh: Hoàng Lam)

Tài xế container khẳng định “bị cáo không có lỗi”

Ngày đầu tiên xét xử (13/2), tài xế xe Innova Ngô Văn Sơn thừa nhận những cáo buộc trong cáo trạng. Tuy nhiên, trước mức án do VKS đề nghị ở trên, bị cáo Sơn cho rằng như vậy là quá cao. Do đó bị cáo mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra mức án thấp nhất

Trong khi đó, bị cáo Hoàng không đồng ý với cáo trạng truy tố, đồng thời không thừa nhận hành vi phạm tội và kêu oan: “Trước HĐXX, bị cáo xin khẳng định một lần nữa bị cáo không có tội, mong HĐXX xem xét”.

Bị cáo Hoàng cho biết mình không được tham gia buổi thực nghiệm hiện trường vào ngày 22/8/2019. Bị cáo khẳng định chiều ngày 19/11/2016, chiếc Innova của tài xế Sơn đã lùi chéo ngược chiều cao tốc nên tai nạn mới xảy ra.

Về việc tài xế Sơn bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi lùi ngược chiều, bị cáo Hoàng cho rằng đèn này chỉ có tác dụng xi nhan khi rẽ, không phải dành cho xe ra đường cao tốc để đi lùi. “Trường hợp khẩn cấp, tài xế phải bê đá, lấy cành cây để chắn ở đường chứ không phải bật xi nhan để lùi”, Lê Ngọc Hoàng trình bày.

Tông xe Innova đi lùi trên cao tốc, tài xế bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù - ảnh 2
Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc. (Ảnh: DANH TRỌNG)

Trong phần tranh luận, luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bị cáo Hoàng, cho rằng đường cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội có tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h, nên trước khi xảy ra tai nạn Hoàng điều khiển xe với tốc độ 62km/h là đúng quy định. 

Luật sư Thanh cho biết thêm, VKS quy kết bị cáo Hoàng gặp biển cảnh báo “Đi chậm” song không giảm tốc độ tới mức 60km/h mà vẫn đi 62km/h là không đúng.

Bên cạnh đó, biển cảnh báo “Đi chậm” chỉ có hiệu lực đối với phương tiện rời khỏi cao tốc để rẽ phải vào nút giao Yên Bình. Trong khi xe Hoàng đang đi thẳng trên cao tốc thì biển báo này không có hiệu lực. 

“Nếu chiếc Innova lùi ở làn đường dành cho xe dừng khẩn cấp thì Hoàng lái container với tốc độ cao hơn 62km/h cũng không xảy ra tai nạn. Tình huống này được coi là sự kiện bất ngờ theo điều 11 Bộ luật hình sự 1999 nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hoàng”, luật sư Thanh nói.

Giang Hội (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x