2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh vào VN không mắc bệnh viêm phổi cấp

21/01/20, 13:58 Việt Nam

Vào hôm qua (20/1), tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết, kết quả xét nghiệm của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Oxford đã xác định, 2 hành khách Xiong Tianzuo (23 tuổi) và Wang hao Yu (4 tuổi) cùng đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) âm tính với chủng coronavirus (2019- nCoV), virus gây bệnh viêm phổi lạ.

“Hai hành khách này không bị viêm phổi cấp tính do chủng coronavirus (2019-nCoV) ở Vũ Hán, Trung Quốc, 2 hành khách này chỉ sốt siêu vi do virus thông thường”, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh vào VN không mắc bệnh viêm phổi cấp
Phiếu xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của du khách Xiong Tianzuo đối với chủng virus nCoV gây bệnh viêm phổi cấp tính ở TP Vũ Hán. (Ảnh qua viettimes.vn)

Trước đó, ngày 14/1 ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã  phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt nghi mắc viêm phổi lạ.

Trong đó, trường hợp thứ nhất là là bệnh nhân Xiong Tianzuo (23 tuổi, sống tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) có biểu hiện sốt từ ngày 13/1, nhập cảnh lúc 2h30 ngày 14/1 tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8375.

2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh vào VN không mắc bệnh viêm phổi cấp2
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – nơi phát hiện hai hành khách Trung Quốc có dấu hiệu sốt. (Ảnh: Tiến Đạt)

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Wang hao Yu (4 tuổi) đi cùng chuyến bay, cùng đoàn du lịch với bệnh nhân Xiong Tianzuo. Trong khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân sốt 37,5 độ C.

Hai bệnh nhân này ngay lập tức được cách ly và chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm (dịch ngoáy họng và huyết thanh), mẫu xét nghiệm được chuyển đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Trung Quốc âm tính với các loại virus trên.

2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh vào VN không mắc bệnh viêm phổi cấp
Du khách nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh được giám sát y tế. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Tuy nhiên, do chưa có testkit phổ cập để xét nghiệm đối với chủng virus mới, do đó Viện Pasteur Nha Trang đã chuyển tiếp mẫu bệnh phẩm đến Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (Anh) tại TP.HCM để tiếp tục kiểm tra.

Sau gần một tuần cách ly theo dõi và xét nghiệm, 2 du khách đến từ thành phố Vũ Hán đã hết sốt, đồng thời kết quả xét nghiệm cũng cho thấy âm tính với chủng coronavirus (2019- nCoV) gây bệnh viêm phổi lạ. Do đó, 2 du khách đã được xuất viện để trở về nước tối ngày 20/1.

Như vậy, tính đến ngày 19/1/2020, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc chủng coronavirus (2019-nCoV).

Chủng virus viêm phổi đã lây lan từ người sang người 

Ngay sáng nay 21/1, ông Zhong Nanshan, một chuyên gia hô hấp tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, người đã giúp vạch trần quy mô của dịch SARS năm 2002, 2003 cho biết, các bệnh nhân có thể nhiễm vi rút lạ ở Trung Quốc ngay cả khi không đến thành phố Vũ Hán.

“Hiện nay, có thể khẳng định có hiện tượng lây nhiễm (vi rút lạ) từ người sang người”, ông Zhong Nanshan khẳng định trong 1 cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh vào VN không mắc bệnh viêm phổi cấp7
Tại Vũ Hán đã có 198 người bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ, trong số này có 136 ca nhiễm mới chỉ riêng trong 2 ngày cuối tuần qua. (Ảnh: Getty)

Ông Zhong Nanshan cho biết, đã có 2 người ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc bị lây nhiễm virus từ người thân trong gia đình. Ngoài ra, đã có 15 nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân mắc vi rút lạ ở Vũ Hán cũng đã bị lây nhiễm, một người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, ông Zhong Nanshan dự đoán, các trường hợp lây nhiễm sẽ tăng nhanh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi mà có đến hàng triệu người di chuyển về quê ăn Tết. Tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã xác nhận các trường hợp bị viêm phổi do vi rút lạ đầu tiên vào hôm qua 20/1.

Cũng trong ngày hôm qua (20/1), Hàn Quốc đã thông báo trường hợp đầu tiên, theo đó, một phụ nữ 35 tuổi trở về từ Vũ Hán đã nhiễm chủng coronavirus (2019- nCoV). Ngoài ra, tại Thái Lan và Nhật Bản trước đó cũng xác nhận tổng cộng 3 trường hợp. Tất cả những người này đều đã đến Vũ Hán.

Trước tình hình nguy cấp, tại Geneva, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Uỷ ban khẩn cấp sẽ nhóm họp vào ngày 22/1 để quyết định liệu có tuyên bố bệnh dịch bùng phát ở Trung Quốc là khủng hoảng y tế toàn cầu hay không.

Tính đến ngày 19/01, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận 45 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng coronavirus (2019- nCoV) (trong đó có 41 trường hợp được xét nghiệm khẳng định dương tính, trong số 59 trường hợp mắc viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân ban đầu, 4 trường hợp ghi nhận bổ sung), có 2 trường hợp tử vong, 5 trường hợp vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phân tích Bệnh truyền nhiễm Toàn cầu MRC tại Đại học Hoàng gia London cảnh báo hôm 17/1 rằng số ca mắc bệnh ở Vũ Hán có khả năng lên tới hơn 1.700, cao hơn nhiều so với con số chính thức mà Trung Quốc công bố.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x