Đài Loan định ra danh sách “côn đồ Hồng Kông”, cấm “cảnh sát đen” nhập cảnh

20/01/20, 08:55 Trung Quốc

Một cựu phát ngôn viên của cộng đồng giáo dục đại học ở Hồng Kông tiết lộ, gần đây ông đã đến Đài Loan để đệ trình một danh sách trừng phạt lên Hội đồng các vấn đề Đại lục. Hội đồng này sẽ nghiên cứu thành lập danh sách “côn đồ Hồng Kông”, cấm “cảnh sát đen” nhập cảnh.

Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra hơn 7 tháng nay, chính phủ Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông đã đàn áp dã man các công dân biểu tình
Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra hơn 7 tháng nay, chính phủ Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông đã đàn áp dã man các công dân biểu tình. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 15/1, Trương Côn Dương, Cựu phát ngôn viên của Đoàn đại biểu của cộng đồng giáo dục đại học Hồng Kông, tiết lộ trong bài báo của “Stand News” rằng, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan (ngày 12/1), ông đã gặp Phát ngôn viên Khâu Thùy Chính của “Hội đồng các vấn đề Đại lục”, chính thức nộp một bản báo cáo trừng phạt dài 120 trang được viết bởi cộng đồng Hồng Kông và nhóm “Lãm Sao”.

Trương Côn Dương nói, trong các cuộc hội nghị trước đây, Đài Loan luôn có một “danh sách côn đồ vi phạm nhân quyền Trung Quốc”, có đánh giá đặc biệt nghiêm ngặt về người Trung Quốc đến Đài Loan, nhưng thiếu cơ sở dữ liệu về “côn đồ nhân quyền” ở Hồng Kông.

Sau khi Trương Côn Dương đệ trình báo cáo trừng phạt lần này, “Hội đồng các vấn đề Đại lục” sẽ nghiên cứu và lập danh sách “côn đồ Hồng Kông” để cấm nhập cảnh.

Trương Côn Dương nói, nếu chính phủ Đài Loan có thể đi đầu trong việc cấm cảnh sát đen Hồng Kông nhập cảnh vào khu vực Đông Á, chắc chắn sẽ có tác dụng răn đe lớn hơn, sau đó khuyến khích các nước châu Á thuộc phe thế giới tự do đi theo, đường đường chính chính cấm côn đồ nhân quyền Hồng Kông giẫm đạp lên thế giới tự do.

Tối ngày 15/1, Phát ngôn viên Khâu Thùy Chính của “Hội đồng các vấn đề đại lục” đã trả lời rằng, đối với việc quản lý xuất nhập cảnh, đã có những quy định được thiết lập và chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện cơ chế liên quan và xử lý một cách thận trọng. Ông cũng nhắc lại chính phủ luôn ủng hộ sự phát triển dân chủ và tự do của Hồng Kông, nhiều lần kêu gọi ĐCSTQ và Chính phủ Hồng Kông lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đáp lại những yêu cầu của người dân Hồng Kông một cách tích cực và chính diện, để xã hội Hồng Kông sớm trở lại yên ổn.

Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra hơn 7 tháng nay, chính phủ Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông đã đàn áp dã man các công dân biểu tình, hiện đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.

Theo “Apple Daily”, mấy ngày trước, Quốc hội Hoa Kỳ và Uỷ ban hướng về Trung Quốc thuộc Quốc hội và Cơ cấu phụ trách hành chính Hoa Kỳ (CECC) đã công bố báo cáo thường niên năm 2019, chỉ trích việc ĐCSTQ liên tục đàn áp nhân quyền ở Hồng Kông.

Video: Cảnh sát Hồng Kông đánh đập người biểu tình không phân biệt ngày 31/8/2019 tại ga Prince Edward

Dương Cẩm Hà, thành viên hội đồng của Ủy ban Dân chủ Hồng Kông (HKDC), người tham dự báo cáo, nói rằng Jim McGovern, Chủ tịch CECC, và đồng chủ tịch Marco Rubio đã hứa sẽ đệ trình lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một danh sách trừng phạt các quan chức.

Dương Cẩm Hà nói, McGovern đã biểu thị rất rõ ràng, “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông” đã được thông qua, họ sẽ nghiên cứu và thực hiện dự luật.

McGovern cho biết, ông có thể làm việc với Chủ tịch Hạ viện Pelosi để thúc đẩy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tăng tốc các biện pháp trừng phạt, trong khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rubio có thể có thể đệ trình danh sách các quan chức trực tiếp lên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Dương Cẩm Hà nói rằng, Hoa Kỳ cần thu thập rất nhiều bằng chứng trước khi thực hiện dự luật, như ghi chép xuất nhập cảnh, tài sản ở nước ngoài,… những nhiệm vụ này cần thời gian để hoàn thành. Trước khi thực hiện các lệnh trừng phạt, McGovern hi vọng người Hồng Kông có thể kiên trì đấu tranh cho 5 yêu cầu chính.

Lord Alton, một nghị viên của Thượng nghị viện Anh, cũng đã viết trong một ấn phẩm “The House” của Quốc hội Anh, yêu cầu chính phủ Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các sĩ quan cảnh sát cấp cao và các quan chức liên quan trước tiên.

Bài báo nói rằng, sự đàn áp của ĐCSTQ với Hồng Kông là vô tận, trong năm mới, nước Anh nên ưu tiên xử lý các vấn đề của Trung Quốc và Hồng Kông, nhấn mạnh “Tuyên bố chung Trung-Anh” mang lại cho chính phủ Anh trách nhiệm lịch sử và pháp lý để bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông.

Đảng Bảo thủ Anh hứa sẽ lập ra “Đạo luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky” để đáp trả các cuộc đàn áp nhân quyền, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cảnh sát và các quan chức lạm dụng bạo lực, cũng chỉ ra rằng các cảnh sát cấp cao và các quan chức liên quan trực tiếp đến việc đàn áp nên là mục tiêu đầu tiên bị xử phạt.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x