Dùng cồn dạy chữa cháy, cô giáo mầm non vô tình khiến 3 trẻ bị bỏng nặng

10/08/19, 09:09 Việt Nam

Vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại trường mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Đã xảy ra một sự cố đáng tiếc khiến 3 bé được xác định là  H.L. (5 tuổi), G.K. (4 tuổi) và A.T. (3 tuổi) bị bỏng. Trong đó có 1 bé bị bỏng diện tích rộng và 2 bé còn lại bỏng nhẹ hơn.

Cụ thể, sự cố xảy ra tại một lớp học dạy phòng cháy chữa cháy, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Không may, đúng lúc đó gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng.

Dùng cồn dạy PCCC, cô giáo vô tình khiến 3 trẻ bị bỏng
Dùng cồn dạy PCCC, cô giáo mầm non vô tình khiến 3 trẻ bị bỏng. (Ảnh: t/h)

Ngay sau đó, 2 cô giáo đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn có trùm lên người các cháu rồi đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Phía nhà trường cũng có mặt để hỗ trợ và xin được chuyển 3 cháu đến bệnh viện Quân y 103 để được điều trị tốt hơn.

Cháu bé bị bỏng do cô giáo dùng cồn dạy kĩ năng phòng cháy đang được các bác sĩ cấp cứu.
Cháu bé bị bỏng do cô giáo dùng cồn dạy kĩ năng phòng cháy đang được các bác sĩ cấp cứu. (Ảnh qua Lao Động)
Một cháu bé bị bỏng nặng được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Một cháu bé bị bỏng nặng được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. (Ảnh: TTO)

Được biết, cơ sở trông trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ do bà Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi, trú tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam) làm chủ với 25 trẻ từ 1 đến 5 tuổi theo học được chia làm 2 lớp. Cơ sở này được cấp phép từ tháng 3. Vào thời điểm xảy ra sự việc, khi các cô dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ, cả 25 cháu đều được học.

Ông Vũ Minh Đông – trưởng Công an xã Duy Minh, cho biết sau khi sự việc xảy ra nhà trường không báo cáo lên UBND xã. Hiện Công an huyện Duy Tiên đã cử cán bộ xuống làm việc để điều tra sự việc.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên cũng cho hay ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ đến lớp trẻ này để tìm hiểu sự việc. Qua trích xuất camera, đây là tai nạn rất đáng tiếc.

Trước thông tin về vụ việc, chị Nguyễn Thị Thắm, một phụ huynh có con nhỏ cho biết, việc dạy kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trẻ mầm non là rất cần thiết để các em có thể hiểu biết những kỹ năng, thuần thục các động tác ứng phó và phòng vệ trước sự cố cháy nổ để tránh những hành động thơ ngây như nghịch bật lửa…dẫn đến những vụ cháy nổ đáng tiếc.

Tuy nhiên, thông thường, tại các lớp học, nhất là với những lớp mầm non, khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ cho các em phải có ít nhất một chuyên gia thành thạo, dày dặn kinh nghiệm để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra hoặc chí ít cũng phải có phụ huynh học sinh ngồi kèm.

Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm. (Ảnh minh họa qua VTV)

Hơn nữa, với những trẻ mầm non, cần trang bị cho các em những kiến thức cơ bản dễ hiểu về phòng cháy chữa cháy. Với những môn thực hành, cần có thiết bị PCCC như bình bột, bình khí và hướng dẫn cách sử dụng để chữa cháy hoặc là các bài tập đơn giản như báo động cho mọi người biết có cháy, gọi điện thoại, cách che chắn cơ thể tránh ngạt khói, tìm lối thoát ra khỏi đám cháy, cách di chuyển, cách lăn… để thoát hiểm trong trường hợp có cháy hay kỹ năng dập lửa bén vào người…

“Trường hợp xảy ra trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, các cô giáo khá máy móc, thậm chí thiếu kiến thức về PCCC, thay vì dùng cồn, thứ có thể bốc cao, tạt lửa khi có gió, các cô giáo chỉ cần thắp cây nến tượng trưng cho đám cháy”, chị Nguyễn Thị Thắm cho biết.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng, nhà trường nếu dạy trẻ về phòng cháy chữa cháy, chỉ nên dừng lại ở mức dạy những kỹ năng thoát hiểm, báo động,… bởi các cháu chỉ mới học mẫu giáo, đến tắm rửa, thay áo cũng cần đến bố mẹ thì việc dạy trẻ kỹ năng dập lửa thì không khả thi, đặc biệt là sử dụng những đạo cụ nguy hiểm trước trẻ nhỏ lại càng không nên.

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x