Sập cầu ở Thanh Hóa khiến 2 người chết, 3 người bị thương

05/07/19, 15:24 Việt Nam

Vào thời điểm mưa lớn do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2, mặt đường của chiếc cầu Yên Hòa (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã bị sập lún nghiêm trọng khiến 2 người chết và 3 người bị thương.

Sập cầu ở Thanh Hóa khiến 2 người chết, 3 người bị thương - H1
Hiện trường vụ cầu sập ở Tĩnh Gia. (Ảnh qua vnexpress)

Khoảng 3h10 sáng 4/7, trên mặt đường 513 đầu cầu Yên Hòa, đoạn chạy qua Khu kinh tế Nghi Sơn (Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ sụt lún khiến 5 người đang điều khiển 3 chiếc xe máy chạy trên cầu bị mắc kẹt.

Cùng thời điểm, tổ công tác phòng chống lụt bão của UBND xã Hải Hà đang đi kiểm tra quanh khu vực này, phát hiện vụ việc trên, tổ công tác đã gọi báo lên đơn vị liên quan.

Video: Bão số 2 làm sập cầu ở Thanh Hóa khiến 2 người chết, 3 người bị thương. (Nguồn: VTC14)

videoPlayerId=e8cde477b

Ad will display in 09 seconds

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng cấm đường 513 sau sự cố.
Lực lượng chức năng cấm đường 513 sau sự cố. (Ảnh qua vtv)

Đến 7h cùng ngày (4/7), đội cứu hộ đưa ba nạn nhân bị thương gồm ông Đặng Bá Hậu (53 tuổi, ở Hải Hà, Tĩnh Gia), Nguyễn Bá Khải (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bảy (49 tuổi, cùng ở ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia) đến bệnh viện cấp cứu.

Đội cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Như Thắng (46 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm (46 tuổi, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia) bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên được xác định là đã tử vong trước đó. Hiện, thi thể 2 nạn nhân trên đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương. 

Cơ quan chức năng cũng đang phân luồng điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu.

Được biết, cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (bão Mun) nên từ đêm 3/7 và sáng ngày 4/7, trên khu vực huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã có mưa rất to.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x